Ngày 23/4 bốc thăm VCK Asian Cup 2011

Theo thông tin từ LĐBĐ châu Á (AFC), Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải bóng đá vô địch châu Á 2011 (Asian Cup 2011) sẽ được tổ chức vào ngày 23/4 tại Doha – Qatar.

Theo thông tin từ LĐBĐ châu Á (AFC), Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải bóng đá vô địch châu Á 2011 (Asian Cup 2011) sẽ được tổ chức vào ngày 23/4 tại Doha – Qatar.

 

Đây là quyết định được đưa ra trong kỳ họp lần thứ 8 của BTC Asian Cup 2011 vừa qua. Chủ tịch AFC Mohamed Bin Hammam nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp này nói riêng và kêu gọi các thành viên để tìm hiểu cách thức và phương tiện để nâng cao hơn nữa hình ảnh thương mại của AFC Asian Cup.

 

Chủ tịch AFC Mohamed Bin Hammam nói: “Asian Cup là một viên ngọc quý trong hệ thống các giải đấu của AFC. Vì vậy, chúng tôi muốn được chứng kiến sự phát triển của Asian Cup trên cả phương diện thương mại lẫn công tác tổ chức. Chúng tôi muốn bóng đá châu Á là một chất xúc tác cho sự phát triển của cơ sở bóng đá cũng như để lại một di sản phong phú cho các quốc gia chủ nhà”.

 

VCK Asian Cup 2011 sẽ diễn ra tại Qatar từ 7 đến 29/1/2011. Cho đến thời điểm này, đã xác định được 12 trong tổng số 16 đội tuyển sẽ tranh tài tại VCK, gồm: Qatar (chủ nhà), Iraq, Saudi Arabia, Hàn Quốc (3 đội dẫn đầu Asian Cup 2007 được vào thẳng), Ân Độ (vô địch AFC Challenge Cup 2008), Nhật Bản, Bahrain (Nhất – Nhì bảng A), Uzbekistan, UAE (Nhất –Nhì bảng C), Trung Quốc, Syria (Nhất –Nhì bảng D), Iran (Nhất bảng E). 4 đội còn lại sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2011 vào ngày 3/3 tới và sau khi kết thúc AFC Challenge Cup 2010.

 

AFC cũng quyết định lựa chọn kênh truyền hình Al Kass của Qatar là đơn vị nắm bản quyền truyền hình của nước chủ nhà. Và lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá châu Á, tất cả các trận đấu sẽ được truyền hình bằng công nghệ HD (công nghệ độ phân giải cao) để phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu thưởng thức của người hâm mộ.

 

Tại vòng loại Asian Cup 2011, ĐT Việt Nam ở bảng D cùng với Trung Quốc, Syria và Lebanon. Sau 6 trận tại vòng loại, thầy trò HLV Calisto thắng 1, hòa 2, thua 3, cán đích ở vị trí thứ 3 bảng D và buộc phải nhường vé vào VCK cho Trung Quốc và Syria.