Ngày 14/6, khởi tranh Giải bóng đá nữ VĐQG 2008

Chiều nay (6/6), tại Trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra Lễ bốc thăm xếp lịch và thông qua Điều lệ giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia năm 2008

Chiều nay (6/6), tại Trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra Lễ bốc thăm xếp lịch và thông qua Điều lệ giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia năm 2008 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo LĐBĐVN, đại diện các đội bóng nữ và đông đảo phóng viên báo chí, truyền hình. Buổi lễ còn có sự hiện diện của HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Trần Vân Phát.

Lễ bốc thăm xếp lịch và thông qua Điều lệ giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia năm 2008

 

Tham dự giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia năm 2008 có 6 đội bóng: Hà Nội, Hoà Hợp Hà Tây, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Nguyên.

 

6 đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng. Đội vô địch sẽ nhận Cúp, HCV, bảng danh vị và giải thưởng 80 triệu đồng; Đội xếp thứ nhì nhận HCB, bảng danh vị và giải thưởng 60 triệu đồng; Đội xếp thứ ba nhận HCĐ, bảng danh vị và giải thưởng 30 triệu đồng.

 

Ngoài ra, BTC còn trao bảng danh vị và giải thưởng 10 triệu đồng cho đội đoạt Giải phong cách; bảng danh vị và giải thưởng 5 triệu đồng cho Cầu thủ xuất sắc nhất giải; bảng danh vị và giải thưởng 3 triệu đồng cho Thủ môn xuất sắc nhất giải; bảng danh vị và giải thưởng 3 triệu đồng cho Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải.

HLV Trần Vân Phát phát biểu tại buổi lễ

 

Phát biểu tại Lễ bốc thăm xếp lịch và thông qua Điều lệ giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia năm 2008, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi các nữ cầu thủ Việt Nam có riêng một sân chơi để thi đấu, cọ sát và tích luỹ kinh nghiệm. Theo ông Trần Vân Phát, thành tích của ĐT nữ Việt Nam luôn gắn liền với sự phát triển và ủng hộ của các đội bóng nữ trong nước. Ông hy vọng rằng, chất lượng của Giải sẽ ngày một tăng cao, góp phần cung cấp những tài năng mới cho ĐTQG.

 

Theo kế hoạch, Giải bóng đá nữ VĐQG 2008 sẽ khởi tranh vòng đấu đầu tiên của lượt đi vào ngày 14/6 trên SVĐ Hàng Đẫy – Hà Nội và kết thúc vào ngày 1/7/2008. Lượt về bắt đầu từ ngày 9/7 và khép lại vào ngày 25/7 trên SVĐ Thành Long – TPHCM.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuẩn bị của các đội bóng tham dự giải bóng đá nữ VĐQG 2008, LĐBĐVN đã hỗ trợ tổng cộng 260 triệu đồng cho 6 đội bóng dự giải. Trong số đó, 2 đội bóng có điều kiện khó khăn hơn là Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên mỗi đội được hỗ trợ 50 triệu đồng, 4 đội bóng còn lại mỗi đội được hỗ trợ 40 triệu đồng.

 

>>> Quyết định thành lập BTC Giải bóng đá nữ VĐQG 2008

 

>>> Điều lệ Giải bóng đá nữ VĐQG 2008

 

>>> Lịch thi đấu Giải bóng đá nữ VĐQG 2008

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA