Lượt trận đầu tiên tại bảng C & bảng D: Nhật Bản và Thái Lan quá mạnh

Chiều nay (1/5), VCK Futsal châu Á 2014 tiếp tục diễn ra sôi động với lượt trận đầu tiên tại bảng C và bảng D. Nhật Bản thể hiện sức mạnh của nhà ĐKVĐ khi đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 12-0 trong khi Thái Lan khẳng định đẳng cấp bằng chiến thắng 7-1 trước Malaysia.

Thái Lan (đỏ) tiếp tục thể hiện là đội bóng futsal mạnh nhất tại Đông Nam Á – Ảnh: CTV

Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua đến ngôi vô địch, Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội trước Hàn Quốc trong từng pha bóng. Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, các cầu thủ xứ mặt trời mọc đã có bàn vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm chuẩn xác của Nibuya Kazuhiro.

Với trình độ kỹ thuật cá nhân vượt trội và khả năng di chuyển linh hoạt, ĐT Nhật Bản dễ dàng kiểm soát thế trận, liên tiếp duy trì sức ép bên phần sân đối thủ. Trong thế áp đảo như vậy, không bất ngờ khi các chân sút Nhật Bản thi nhau lập công, buộc thủ thành Hàn Quốc phải vào lưới nhặt bóng thêm 11 lần nữa, ấn định chiến thắng đậm đà và rất thuyết phục với tỷ số 12-0.

Ở trận đấu còn lại tại bảng D, Uzbekistan đã không thể bảo toàn được chiến thắng khi để Kyrgyzstan ghi bàn quân bình tỷ số 2-2 ở phút cuối cùng của trận đấu.

Tại bảng C, Thái Lan thể hiện là đội bóng số 1 tại khu vực khi dễ dàng tạo dựng được một thế trận áp đảo trước Malaysia. Các bàn thắng lần lượt được các chân sút xứ chùa Vàng thực hiện sau những pha tấn công dồn dập. Kết quả, sau 40 phút thi đấu, ĐT Thái Lan đã 7 lần sút tung lưới Malaysia trong khi đội bạn chỉ có được 1 bàn danh dự do công của Zahari.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Lebanon đã tạo ra lợi thế lớn cho riêng mình trong cuộc đua vào tứ kết khi vượt qua Đài Loan TQ với tỷ số 8-5.

Kết quả chi tiết trận Thái Lan vs Malaysia

Kết quả chi tiết trận Lebanon vs Đài Loan TQ

Kết quả chi tiết trận Nhật Bản vs Hàn Quốc

Kết quả chi tiết trận Kyrgyzstan vs Uzbekistan

 

Nguồn: vff.org.vn