Lực lượng cầu thủ trẻ nhìn từ giải VĐQG 2006: Có thể lạc quan

Chưa bao giờ giải bóng đá VĐQG lại hiện diện nhiều cầu thủ trẻ (chỉ tính trong lứa sinh từ 1/1/1983 trở lại) đến thế: hơn 100 người (chiếm gần 40 % số cầu thủ Việt Nam tham dự giải).

Chưa bao giờ giải bóng đá VĐQG lại hiện diện nhiều cầu thủ trẻ (chỉ tính trong lứa sinh từ 1/1/1983 trở lại) đến thế: hơn 100 người (chiếm gần 40 % số cầu thủ Việt Nam tham dự giải). Nhưng điều đáng nói hơn chính là tỷ lệ các cầu thủ trẻ được thoi trang em be thường xuyên vào sân thi đấu ở mùa này: khoảng 40 người – một cái nền đủ rộng để BHL lựa chọn lực lượng cho các kế hoạch dài hơi và công cuộc trẻ hóa đội tuyển QG.
 
Các Slò⬝ đào tạo vẫn đi đầu
Thành công của P.SLNA ở giai đoạn cuối mùa này không thể tách rời thành phần các cầu thủ trẻ. Cùng với nhóm trụ cột nhưng cầu thủ mới Slố⬝ U23 như Huy Hoàng, Hồng Sơn, Công Mạnh, Xuân Thắng⬦nhóm Đức Minh, Mạnh Huy, Công Minh, Lâm Tấn, Công Vinh thường xuyên được tung vào các trận đấu căng thẳng và hầu hết phát huy hết sở học. Trong số ấy tiền vệ Công Minh (thường thay thế Như Thuật) được xem như phát hiện đáng giá nhất.
 
SLò⬝ Nam Định thường sử dụng 4-5 cầu thủ U23 trong đội hình chính : Thanh Tùng, Đức Dương, Văn Biển, Quốc Tuấn, Ngọc Linh hoặc Thanh Nguyên. Tuy nhiên, có vẻ như sự chuẩn bị mùa giải chưa tốt nên đội bóng thành Nam chơi không đều chân.
 
Một Slò⬝ đào tạo khác Stuy mới mà cũ⬝ là Khatoco Khánh Hòa đem lại bất ngờ thú vị: đội bóng tân binh này qua mặt cả P.SLNA lẫn M.Nam Định về số lượng cầu thủ trẻ thường xuyên sử dụng trong đội hình chính với 5-6 gương mặt đang dần trở nên quen thuộc (Trọng Bình, Tấn Điền, Tấn Tài, Văn Phong, Quang Hải, Anh Cường, Văn Tiến). Ngoài Tấn Tài và Trọng Bình từng được gọi vào đội tuyển U23, các gương mặt mới đáng chú ý là Anh Cường (tiền vệ tấn công đến từ Hà Tĩnh), Tấn Điền (hậu vệ trái) và Quang Hải (tiền đạo).
 
Không giàu truyền thống như P.SLNA hay M.Nam Định nhưng Đà Nẵng cũng đang có một lứa cầu thủ trẻ nhiều triển vọng. Nổi bật trong số ấy là thủ môn Đức Cường, các tiền vệ tấn công Thanh Phúc và hai cầu thủ cùng đến từ Slò SLNA⬝: Quang Tuấn (tiền vệ tấn công) và Hoàng Hải Thượng (hậu vệ trái).
 
Các đại gia cũng nhập cuộc.
 
Nổi bật nhất là Bình Dương với 4 cầu thủ⬦ngoại tỉnh thường xuyên góp mặt trong đội hình chính: tiền vệ Vũ Phong (từ Vĩnh Long), tiền đạo Anh Đức, hậu vệ phải Quang Thanh và tiền vệ trụ Phùng Công Minh (cùng đến từ ĐÁTP). Ba trong số 4 cầu thủ trên (trừ Công Minh) đã và đang là các tuyển thủ QG.
 
GĐT.LA giới thiệu 3 gương mặt mới nhiều triển vọng: hậu vệ trái Minh Trí, trung vệ Phan Thanh Giang (từ ĐÁ.TP) và thủ môn dự bị Tiến Phong. Theo đánh giá của giới chuyên môn, cứ đà tiến bộ như hiện nay, mùa tới cả 3 đều có thể đứng trong đội hình chính của ĐKVĐ bên cạnh những đàn anh cũng vừa qua lứa U23 (Minh Phương, Tài Em, Tuấn Phong, Hoàng Thương, Phi Thường).
 
Trong khi ấy, ngoài Minh Thiện (hậu vệ trái) từng được gọi vào quan ao tre em gia siĐT U23, Hoàng Anh Gia Lai cũng giới thiệu 2 gương mặt khá ấn tượng: tiền vệ tấn công A Huỳnh (từ Kontum, có tên trong danh sách Olympic đăng ký sơ bộ dự Asiad 15) và trung vệ Hoàng Gia (từ HP.HN).
 
Theo TTHCM

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA