LG.HN ACB, luồng gió mới

2 thắng, 2 hoà, 1 thua sau 6 vòng đấu, LG.HN ACB đàng hoàng xếp ở vị trí thứ 5. Thành tích này của đội bóng thủ đô khiến nhiều người bất ngờ

2 thắng, 2 hoà, 1 thua sau 6 vòng đấu, LG.HN ACB đàng hoàng xếp ở vị trí thứ 5. Thành tích này của đội bóng thủ đô khiến nhiều người bất ngờ nếu nhớ lại rằng, LG.HN ACB chỉ giành quyền chơi ở V.League 2006 sau khi vượt qua THS.CT trong trận Play Off.
 
Xuân Thành (trắng) đại diện cho hình ảnh mới của LG.HN ACB ở V.League 2006. Ảnh: CTV

LG.HN ACB đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn ở V.League 2006. Sự chặt chẽ, hiệu quả trong lối chơi là điều dễ nhận biết nhất ở đội bóng này nhưng có lẽ điều tích cực nhất của đội bóng này kể từ đầu mùa giải chính là tinh thần thi đấu.

 
Đã lâu lắm rồi người ta mới được thấy một LG.HN ACB máu lửa đến như vậy. Từng thành viên lăn xả, hết mình trong từng pha bóng. Dưới sân đã vậy, ở băng ghế huấn luyện những lời động viên, những lần điều chỉnh chiến thuật kịp thời của HLV Hoàng Văn Phúc đã đem đến cho các cầu thủ sự tự tin, giúp họ đứng vững trong những thời điểm gian khó nhất. 8 điểm sau 6 vòng đấu cùng vị trí thứ 5 chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của LG.HN ACB.
 
Vì sao LG.HN ACB lại chơi tốt đến như vậy khi mà họ không còn sự phục vụ của những cựu binh như Thanh Sơn, Minh Hiếu, Thanh Châu? 3 cầu thủ kể trên chính là những trụ cột của đội trong vài mùa giải vừa qua, thiếu họ, có người cho rằng LG.HN ACB sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng, điều lo ngại ấy đã không đến khi niềm tin mà CLB này gửi gắm vào các cầu thủ trẻ đã được đền đáp một cách xứng đáng. Tiêu biểu cho các cầu thủ trẻ của LG.HN ACB chính là hai cầu thủ Thành Lương và Xuân Thành.
 
Thành Lương nhỏ con (1m62) lại mới 18 tuổi (SN 1988) nhưng anh đã lập tức khẳng định được tài năng ngay ở lần đầu tiên ra sân tại V.League. Những pha lên bóng tốc độ cao và kỹ thuật của Lương bên cánh trái là hướng tấn công lợi hại của LG.HN ACB. Tương tự như vậy là Xuân Thành bên cánh phải. Cũng tốc độ và kỹ thuật, lại thêm khả năng dứt điểm tốt, Xuân Thành là sự bổ sung lý tưởng cho đội bóng Thủ đô ở mùa giải này.
 
Những chiến binh trẻ như Xuân Thành, Thanh Lương cùng những ngoại binh tốt như Mauricio, Mutsampa… chính là nguồn cảm hứng đem đến cho LG.HN ACB một sắc thái mới ở mùa giải năm nay.
 
Nếu duy trì được phong độ như hiện tại, chắc chắn viễn cảnh phải đá Play Off sẽ không còn ám ảnh LG.HN ACB nữa, ngược lại, họ hoàn toàn có thể mơ đến một vị trí cao hơn ở V.League năm nay.
 
VFF
 
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA