LĐBĐVN và Đài tiếng nói Việt Nam tổng kểt công tác tổ chức các giải futsal 2023 và triển khai kế hoạch 2024

Chiều 8/1, Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các giải futsal 2023 đã diễn ra tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Đến dự buổi lễ, về phía Ban chỉ đạo giải Futsal Quốc gia 2023 có: ông Trần Minh Hùng – Phó Tổng giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam, đồng Trưởng ban chỉ đạo giải; ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), đồng Trưởng Ban chỉ đạo giải.

Về phía lãnh đạo VOV có: ông Phạm Thanh Sang – Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền thông VOV, đồng Trưởng ban tổ chức giải futsal HDBank VĐQG 2023 và các phòng ban chức năng VOV.

Về phía lãnh đạo LĐBĐVN có: ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch, Trưởng ban futsal; ông Trần Anh Minh – Uỷ viên BCH, Uỷ viên Ban Futsal; ông Dương Nghiệp Khôi – Tổng thư ký; ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký, đồng Trưởng ban tổ chức giải.

Về phía nhà tài trợ có ông Nguyễn Văn Hảo – Phó Tổng giám đốc HDBank; bà Lương Quế Trân – Giám đốc Marketing và PR.

Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN, đồng trưởng ban tổ chức giải báo cáo công tác chuyên môn. Ảnh: VOV

Giải Futsal quốc gia 2023 là mùa giải năm thứ 7, VOV phối hợp với LĐBĐVN, cùng sự đồng hành của nhà tài trợ Kim cương HDBank phối hợp tổ chức. Khâu tổ chức đã cho thấy rõ sự chuyên nghiệp, khi VOV cùng LĐBĐVN và HDBank đã đưa giải đấu về đích thành công đúng mong đợi của nhiều khán giả, cả về công tác chuyên môn lẫn công tác truyền thông.

Ông Phạm Thanh Sang – Phó Giám đốc trách Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền thông VOV, đồng Trưởng ban tổ chức giải. Ảnh: VOV

Lần đầu tiên Vòng chung kết Giải Futsal HDBank VĐQG 2023 được tổ chức tại 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh theo thể thức sân nhà – sân khách. Điều này đã đặt ra nhiều những thách thức trong công tác tổ chức và truyền thông cho giải.

Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực Tây Nguyên lần đầu tiên được tổ chức thành giải riêng biệt, mặc dù giải là dành cho sinh viên nhưng được tổ chức thi đấu theo luật Futsal của FIFA và được điều hành bởi các trọng tài cấp quốc gia do LĐBĐVN phân công, điều hành. Nhiều trận đấu của giải với những màn rượt đuổi tỉ số, diễn biến kịch tính chỉ được phân định kết quả vào giây thi đấu cuối cùng tạo sự hào hứng cho khán giả.

Ông Trần Quốc Tuấn- Chủ tịch LĐBĐVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VOV

Ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch LĐBĐVN đánh giá các giải fustal quốc gia 2023 ngày càng cho thấy sự chuyên nghiệp và phát triển. Chính nhờ chất lượng, tính cạnh tranh chuyên môn của giải quốc nội, đội tuyển futsal Việt Nam ngày càng lớn mạnh, bằng chứng là việc các cầu thủ đã giành quyền dự giải futsal châu Á 2023, hướng tới lần thứ 2 tham dự FIFA Futsal World Cup.

Ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch LĐBĐVN hy vọng các bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đưa giải đấu lên một tầm cao mới.

Đặc biệt, mùa giải Futsal 2023 đã tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực. Theo thống kê đã có 10.000 khán giả tới sân theo dõi trực tiếp các trận đấu. Lượng người theo dõi qua internet ước đạt 5,7 triệu lượt xem. Hàng nghìn tin bài liên quan đến Futsal 2023 được đăng tải trên mạng xã hội… Trên các nền tảng mạng xã hội, các giải futsal quốc gia 2023 thu hút đến hơn 5,7 triệu lượt xem. Giải futsal HDBank VĐQG 2023 và Giải futsal HDBank cúp Quốc gia 2023 nhận được sự quan tâm, đưa tin từ các cơ quan truyền thông lớn trước và sau mỗi vòng đấu. Đồng thời, công tác tổ chức có nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp với xu thế chung nhằm thu hút người hâm mộ.

Ông Trần Minh Hùng – Phó Tổng Giám đốc VOV phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Hùng nhấn mạnh: “Mùa giải futsal 2023 vừa qua, các giải đấu đã diễn ra với tính hấp dẫn, cạnh tranh cao, thu hút rất nhiều người hâm mộ đến sân cổ vũ và theo dõi qua các nền tảng trực tuyến. Futsal ngày càng cho thấy sự lan toả đối với cộng đồng, tạo hiệu ứng rất tích với xã hội.

Ở mùa giải 2024, sẽ có nhiều mục tiêu mà các giải futsal cần nỗ lực hoàn thiện, qua đó giúp các giải futsal ngày càng chuyên nghiệp hơn. Ban tổ chức đặt mục tiêu ở mùa giải thứ 8 sẽ phải thành công hơn 7 mùa giải trước đó. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn VFF và nhà tài trợ HDBank luôn đồng hành cùng VOV trong 7 năm qua”.

Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức giải. Ảnh: VOV

Theo kế hoạch dự kiến, giải Futsal HDBank VĐQG 2024 sẽ diễn từ 22/2 đến 31/7 với 8 đội tham dự theo thể thức sân nhà – sân khách. Trong đó, giai đoạn đàu tiên của giải Futsal HDBank VĐQG 2024 sẽ diễn ra từ 22/2 đến 7/3 sau đó tạm nghỉ để ĐT Futsal Việt Nam tham dự VCK Futsal châu Á 2024 tại Thái Lan với mục tiêu giành vé tham dự VCK Futsal World Cup 2024. Giải Futsal Cúp Quốc gia HDBank 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2024 với 8-10 đội tham dự.

Lãnh đạo VOV tặng quà lãnh đạo LĐBĐVN và Nhà tài trợ HDBank

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA