Khatoco Khánh Hòa – Thử thách vẫn ở phía trước

Đang khởi đầu khá tốt khi tạm thời chiếm ngôi đầu BXH, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng thử thách trong thời gian qua với Khatoco Khánh Hòa chưa có gì ghê gớm. Tháng Tư mới là thời điểm thử lửa thực sự, bởi đoàn quân của ông sẽ phải giáp mặt với các “đại gia” của V.League.

Đang khởi đầu khá tốt khi tạm thời chiếm ngôi đầu BXH, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng thử thách trong thời gian qua với Khatoco Khánh Hòa chưa có gì ghê gớm. Tháng Tư mới là thời điểm thử lửa thực sự, bởi đoàn quân của ông sẽ phải giáp mặt với các “đại gia” của V.League.

 

Đó không phải là nhận định khiêm tốn mà sự thực, chặng đường vừa qua khá bằng phẳng với K.KH vì cả 4 đối thủ của Đội bóng phố Biển đều “dưới cơ” hoặc “kỵ giơ”. Dù gây bất ngờ trong 2 trận đầu ra quân khi quật ngã 2 “ông lớn” HAGL và Becamex Bình Dương, nhưng thực chất, lực lượng của Cao su Đồng Tháp cũng không được đánh giá bằng K.KH, trong lúc CLB TP.HCM đã yếu đi trông thấy. Có chăng, chỉ riêng SLNA được đánh giá ngang cơ với Đội bóng phố Biển. Còn ĐT.LA, tuy ở thế “cửa trên” nhưng lại thuộc loại “kỵ giơ” với K.KH mỗi khi đến Nha Trang. Khi gặp những đối thủ “ưa thích” ấy, không có gì bất ngờ khi K.KH đã bỏ túi 8 điểm.

Khatoco Khánh Hòa đang bay bổng với ngôi đầu – Ảnh: Quốc An

 

Nói vậy không có nghĩa phủ nhận những nỗ lực của thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Bởi hồi đầu mùa giải, K.KH đã bị Vissai Ninh Bình “bòn rút” rất nhiều. Tuy nhiên, những cầu thủ thay thế đã dần giúp họ quên những cầu thủ đã ra đi. Danh Hoàng Tuấn đã dần khẳng định được vai trò trong khung thành, trong lúc “lão tướng” Như Thuần đã giúp cho HLV Hoàng Anh Tuấn giải bài toán ở hàng thủ. Sự góp mặt của cầu thủ tuy cao tuổi nhưng dày dạn kinh nghiệm này là động lực giúp các cầu thủ trẻ mới được lên chơi chính thức như Tấn Đạt, Xuân Bình vững tin hơn… Ngoài ra, cũng cần phải công nhận Jonathan đang có dấu hiệu hồi sinh trên hàng công. 4 bàn thắng trong 4 lượt trận vừa qua đã minh chứng cho điều đó.

 

Bốn trận bất bại, K.KH đang tạm đứng ở ngôi vị số 1 của V.League 2009. Rất có thể vị trí đó sẽ còn được thầy trò Hoàng Anh Tuấn “chiếm giữ” thêm một thời gian nữa khi 2 trong 3 đối thủ phía trước là XMCT.TH, M.NĐ đều không vượt trội so với họ. Hiển nhiên, giữ được ngôi đầu ấy trong thời gian dài để NHM phố Biển có thể mộng mơ là rất khó, nhất là trong bối cảnh V.League luôn nối tiếp những bất ngờ.

 

Thử thách thực sự cho K.KH đến ngay trong tháng Tư tới khi họ phải lần lượt gặp những đội bóng giàu tham vọng là HAGL, Becamex Bình Dương và XM.HP. Rõ ràng, cuộc chiến với những-anh-nhà-giàu này sẽ cam go hơn nhiều so với những đối thủ mà K.KH đã gặp. Nhưng nếu vững bước trước những “đại gia” ấy, họ có quyền mơ cao hơn mục tiêu Top 7. Khi ấy, K.KH không còn là “ngổ ngáo” nữa mà đã trở thành một thế lực thực sự.

Nguồn: Theo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA