Khai mạc giải BĐ thiếu niên toàn quốc Cup Yamaha 2008

Sáng 26-6, tại SVĐ Thanh Hóa đã diễn ra lễ khai mạc VCK giải vô địch bóng đá thiếu niên toàn quốc tranh cúp Yamaha năm 2008. Vòng chung kết Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc…

Sáng 26-6, tại SVĐ Thanh Hóa đã diễn ra lễ khai mạc VCK giải vô địch bóng đá thiếu niên toàn quốc tranh cúp Yamaha năm 2008. Vòng chung kết Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc cúp Yamaha năm 2008 do Báo Nhi Đồng và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức và được Công ty Yamaha Motors Việt Nam tài trợ diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 4/7/2008.

Ở vòng loại, các đội đã được chia thành 7 bảng thi đấu tại các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận và Long An với sự tham gia của hơn 30 đội bóng đá thiếu niên các tỉnh, thành phố trong cả nước. 14 đội bóng đạt thành tích cao tại 7 bảng đã giành quyền vào thi đấu tại vòng chung kết cùng với ĐKVĐ Đà Nẵng và đội chủ nhà Thanh Hóa. 16 đội dự VCK được chia 4 bảng, trong đó bảng A gồm Thanh Hóa và các đội TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Bình; Bảng B- Đồng Tháp, Ninh Thuận, Hà Giang và Bình Định; Bảng C- Thái Nguyên, Đà Nẵng, Phú Yên, Sơn La; Bảng D- Long An, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Tuyên Quang. Các bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.
 

BTC sẽ trao cúp, cờ, bằng khen, huy chương và tiền thưởng cho các đội bóng đoạt chức vô địch, nhì, ba và phong cách. Ngoài ra BTC cũng sẽ tặng danh hiệu cá nhân cho các cầu thủ xuất sắc. Kết thúc giải, BTC chọn đội hình tiêu biểu để tham dự Giải vô địch U13 Đông Nam Á tổ chức tại Đà Nẵng trong năm nay và tham dự giải đấu bóng đá quốc tế tại Nhật Bản.


Theo đánh giá của giới chuyên môn, bên cạnh các ứng cử viên cho chức vô địch là những đội bóng có truyền thống đạt thành tích cao của giải đấu như Quảng Ninh, Đồng Tháp, Đà Nẵng, các đội bóng khác cũng được đánh giá cao tại giải năm nay là Hà Nội, Long An và Thái Nguyên. Giải đấu này là cơ hội để phát hiện các cầu thủ có tố chất và tài năng để tuyển chọn và đào tạo lâu dài tạo nguồn cho các ĐTQG trong tương lai.


Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà Thanh Hóa gặp Hà Nội. Với trình độ vượt trội, các cầu thủ Hà Nội đã dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Thanh Hóa với tỷ số áp đảo 3-0. Ở các trận khác, Thái Bình thắng TPHCM 2-1, Đồng Tháp thắng đậm Hà Giang 7-1 và Bình Định hòa Ninh Thuận 1-1.

Nguồn: Theo TT&VH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA