Khai mạc giải BĐ Nữ VĐ U16 QG 2020: Phong Phú Hà Nam và Dự tuyển U16 nữ QG đều có 3 điểm

Chiều 20/10, tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc và lượt trận đầu tiên giải bóng đá Nữ Vô địch U16 Quốc gia 2020. Ở lượt trận đầu tiên, U16 Phong Phú Hà Nam và Dự tuyển U16 nữ Quốc gia đều giành được 3 điểm…

Các cầu thủ Sơn La (áo xanh) gây ấn tượng mạnh trong hiệp 1

Thời tiết mát mẻ tại thủ đô Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi để cầu thủ hai đội ra sân với tinh thần hứng khởi. Các cầu thủ Sơn La đã gây ấn tượng với khán giả bằng dàn cầu thủ có thể hình đồng đều và thể lực dồi dào. Trong 35 phút đầu tiên của hiệp 1, thậm chí các cầu thủ áo xanh chính là đội chơi nhỉnh hơn, tạo ra không ít cơ hội khiến Phong Phú Hà Nam phải lăn xả trong các tình huống cận thành.

Thế trận đầu hiệp 2 tiếp tục được duy trì khá cân bằng. Mặc dù vậy, ở phút 55, trong tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Hà Thị Minh Ánh (1), Lò Thị Thu Phương (17) đã mắc sai lầm đưa bóng vào lưới nhà, mở tỉ số 1-0 cho Phong Phú Hà Nam.

Bàn thắng vươn lên dẫn trước đầy bất ngờ đã giúp tinh thần các cầu thủ Phong Phú Hà Nam thêm quyết tâm, dồn lên tấn công những phút sau đó, tạo cơ hội để Bùi Thị Phương Nguyên (38) ghi bàn thắng nới rộng khoảng cách tỉ số 2-0 ở phút 67. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong hiệp 2, ấn định chiến thắng 2-0 cho Phong Phú Hà Nam. Với chiến thắng đầu tay, thầy trò HLV Nguyễn Phú Du đã có 3 điểm đầy thuận lợi.

Trận đấu lúc 17h là cuộc đối đầu được đánh giá cân tài cân sức giữa Dự tuyển QG và Hà Nội Watabe. Mở đầu hiệp 1, Hà Nội Watabe là đội chiếm ưu thế và nhanh chóng có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 6 do Bùi Thị Thương (63) lập công. Cầu thủ mang áo số 63 này cũng tiếp tục có cơ hội lập cú đúp với bàn thắng thứ hai khi đối phương chưa kịp ổn định lại đội hình sau bàn thủng lưới sớm. Mặc dù vậy, cũng chỉ ngay sau đó 2 phút, trong tình huống đội Dự tuyển QG tổ chức phản công nhanh, cầu thủ Nguyễn Thị Hải Yến (27) bất ngờ dứt điểm chính xác, thu hẹp khoảng cách tỉ số 1-2.

Bàn thắng giải tỏa tâm lý của Hải Yến đã giúp các cầu thủ Dự tuyển QG thi đấu hưng phấn, dù bị thua trước nhưng rất nhanh sốc lại đội hình và có bàn gỡ hòa ở phút 32 do Phạm Thanh Huyền (18) 32′ thực hiện. Bàn thắng thứ ba nâng tỉ số lên 3-2 cho các cầu thủ Dự tuyển QG do Hồng Như Hoa (10) thực hiện ở phút thứ hai của hiệp đấu thứ hai cũng là bàn thắng cuối cùng, ấn định chiến thắng, cú lội ngược dòng ngoạn mục cho thầy trò HLV Trần Duy Quang. Thắng trận mở màn, Dự tuyển QG cùng có 3 điểm nhưng tạm xếp thứ hai, dưới Phong Phú Hà Nam do kém hiệu số bàn thắng/thua.

Lịch thi đấu ngày 23/10/2020:

  • 15h00: Sơn La vs Hà Nội Watabe (TTTT trên kênh Youtube VFF Channel)
  • 17h00: Phong Phú Hà Nam vs Dự tuyển QG (TTTT trên kênh Youtube VFF Channel)

>>LỊCH THI ĐẤU<<<

XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 1
TTĐỘISTTHBTVBTBBHSĐIỂM
1PP HÀ NAM1100002023
2DỰ TUYỂN QG1100003213
3HÀ NỘI WATABE10010023-10
4SƠN LA10010002-20

 

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 20/10/2020

Địa điểm: Sân Yanmar – Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

15h00: Phong Phú Hà Nam vs Sơn La: 2-0

Phong Phú Hà Nam: Lò Thị Thu Phương (17-OG) 55′, Bùi Thị Phương Nguyên (38) 67′

17h00: Dự tuyển QG vs Hà Nội Watabe: 3-2

Dự tuyển QG: Nguyễn Thị Hải Yến (27) 14′, Phạm Thanh Huyền (18) 32′, Hồng Như Hoa (10) 37′

Hà Nội Watabe: Bùi Thị Thương (63) 6’&12′

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA