Giải BĐ Nữ Cúp quốc gia 2023: Thái Nguyên T&T, Hà Nội I và TP Hồ Chí Minh có chiến thắng đầu tay

Hôm nay (14/2), lượt trận đầu tiên của Giải bóng đá Nữ Cúp quốc gia 2023 chứng kiến chiến thắng của Thái Nguyên T&T, Hà Nội I và TP Hồ Chí Minh.

Than KSVN (xanh) chơi nhỉnh hơn nhưng không tạo được lợi thế trước Thái Nguyên T&T. Ảnh: Sơn Tùng

Trận đấu đầu tiên của Giải bóng đá Nữ Cúp quốc gia 2023 là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên T&T và Than KSVN ở bảng A. Trong suốt 45 phút đầu tiên, hầu như không có cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra. Than KSVN chơi nhỉnh hơn trong hiệp 1 nhưng lại không tạo ra những cơ hội đủ tốt để ghi bàn. Kể cả khi đã tiếp cận được khung thành đối phương, các cầu thủ vùng mỏ lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Bước sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T chơi tốt hơn so với chính họ ở 45 phút đầu tiên. Bất ngờ của trận đấu xảy ra với một khoảnh khắc toả sáng cá nhân. Phút 63, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đội trưởng Thuý Nga, Mỹ Anh tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Than KSVN để vượt qua 2 cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm kĩ thuật mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng trước Than KSVN giúp Thái Nguyên T&T có nhiều cơ hội để vượt qua vòng bảng Giải bóng đá Nữ Cúp quốc gia 2023.

Hà Nội I (đỏ) có chiến thắng đầu tay trong ngày ra quân. Ảnh: Minh Hoàng

Trận đấu đầu tiên của bảng B là màn đối đầu đáng chú ý giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam. Là ứng viên vô địch của giải, Hà Nội I không gặp nhiều khó khăn để chiếm lĩnh thế trận trước một Phong Phú Hà Nam đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng. Tuy nhiên , cũng phải chờ đến cuối hiệp 1, bàn thắng mở tỉ số mới đến với đội bóng Thủ đô.

Phút 43, từ đường tạt bóng của Nguyễn Thị Hoa, Hải Yến xử lý bóng tinh tế và dứt điểm chuẩn xác để khai thông thế bế tắc của trận đấu. Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam thi đấu đầy nỗ lực. Nhưng khi hàng công chưa kịp bùng nổ thì hàng thủ của đội bóng tiếp tục mắc sai lầm.

Phút 73, thủ môn Trần Thị Trang chuyền bóng vào chân Thanh Nhã và tiền đạo của HÀ Nội I không bỏ lỡ cơ hội ấn định tỉ số 2-0 của trận đấu.

TP Hồ Chí Minh (đỏ) chơi lấn lướt trước Hà Nội II. Ảnh: Sơn Tùng

Sau lễ khai mạc của giải tại trung tâm bóng đá PVF, trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội II mới diễn ra. Ngay ở phút thứ 4, Hồng Nhung đã có bàn thắng mở tỉ số cho TP Hồ Chí Minh với cú sút xa đẹp mắt.

Bàn thắng này mở ra thế trận thuận lợi cho nhà đương kim vô địch giải bóng đá Nữ Cúp quốc gia. Phút thứ 8, chính Hồng Nhung kiến tạo cho Bích Thuỳ nhân đôi cách biệt cho đại diện phía Nam. 14 phút sai, Bích Thuỳ đá phạt góc thuận lợi để Hồng Nhung bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0.

Cô trò HLV Kim Chi đánh dấu một hiệp đấu thành công khi Bảo Châu, Thuỳ Trang và Phan Trang ghi bàn để nâng tỉ số lên 6-0 khi đồng hồ mới điểm ở phút 33. Bước sang hiệp 2, TP Hồ Chí Minh tiến hành nhiều sự điều chỉnh và không còn tạo ra sức ép lớn về phía khung thành của Hà Nội II. Đã không có thêm bàn thắng nào được ghi nhưng chiến thắng đậm này đủ giúp TP Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng A giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023.

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 14/2

(14h00) Than KSVN vs Thái Nguyên T&T: 0-1
 Thái Nguyên T&T: Nguyễn Thị Mỹ Anh (25) 63’
 Thái Nguyên T&T: Nguyễn Thị Nga (16) 87’; Hà Thị Thuỳ (14) 90+3’

(15h00) Hà Nội I vs PP. Hà Nam: 2-0
 Hà Nội I: Phạm Hải Yến (12) 43’; Nguyễn Thị Thanh Nhã (19) 73’
 Hà Nội I: Nguyễn Thanh Huyền (3) 12’; Vũ Thị Hoa (9) 33’

(16h15) TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội II: 6-0
 TP Hồ Chí Minh: Ngô Thị Hồng Nhung (11) 4’, 23’; Nguyễn Thị Bích Thuỳ (7) 8’; Trần Nguyễn Bảo Châu (72) 27’; Trần Thị Thuỳ Trang (88) 31’; Phan Thị Trang (10) 33’

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA