Lượt 17 VCK Giải Futsal HDBank VĐQG 2021: Thái Sơn Nam và Sahako tiếp tục cuộc đua song mã

Lượt trận 17 tiếp tục chứng kiến chiến thắng của Thái Sơn Nam và Sahako, qua đó tiếp tục tạo nên cuộc bám đuổi quyết liệt nơi đầu bảng. Khoảng cách sít sao về điểm số hứa hẹn cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đối thủ này ở lượt đấu cuối sẽ rất hấp dẫn và xứng đáng là trận “chung kết” của mùa giải năm nay.

Sahako 4-0 Thái Sơn Bắc

Kém 1 điểm so với đội đầu bảng Thái Sơn Nam, Sahako bắt buộc đánh bại Thái Sơn Bắc trước khi bước vào trận “chung kết” với đối thủ trực tiếp ở ngày hạ màn. Dù thiếu vắng chân sút chủ lực Nguyễn Thịnh Phát vì án treo giò, nhưng lực lượng còn lại của Sahako vẫn vượt trội hoàn toàn so với Thái Sơn Bắc – đội bóng đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng và cho các cầu thủ trẻ ra sân tích lũy kinh nghiệm.

Sau 40 phút bóng lăn, Sahako giành chiến thắng chung cuộc 4-0 ở vòng đấu áp chót. Trong đó, Lâm Tấn Phát và Lương Thái Huy mỗi cầu thủ lập một cú đúp để mang niềm vui về cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh.

Hiếu Hoa Đà Nẵng 1-5 Thái Sơn Nam

Ít giờ sau chiến thắng của Sahako, Thái Sơn Nam cũng làm được điều tương tự trước Hiếu Hoa Đà Nẵng – đội bóng đã trụ hạng trước hai vòng đấu. Các nhà vô địch đánh bại đội bóng miền Trung với tỉ số 5-1. Trong đó, Nguyễn Minh Trí lập một cú đúp, bên cạnh các bàn thắng của Tôn Thất Phi, Nhan Gia Hưng và Nguyễn Anh Tài ghi bàn thắng thứ 5.

Dấu ấn của các cầu thủ Hiếu Hoa Đà Nẵng là bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Hà Đức Ngọc trước khi chấp nhận chịu trận trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn. Thái Sơn Nam giành lại ngôi đầu với 46 điểm, vẫn tạo lợi thế nhiều hơn 1 điểm so với đội xếp sau Sahako. Một trận hòa ở vòng đấu cuối trước chính đối thủ sẽ giúp thầy trò HLV Phạm Minh Giang bảo vệ thành công “ngôi vương” ở Giải futsal VĐQG.

Zetbit Sài Gòn 5-7 Sanvinest Khánh Hòa                 

Thất bại 2-3 ở trận “chung kết” với Thái Sơn Nam vòng trước đã tác động mạnh đến tâm lý  của Z.Sài Gòn. “Chiến binh mãnh hổ” chính thức giành hạng ba, và hai trận đấu còn lại chủ yếu đá… cho xong thủ tục. Dù đã dẫn trước S.Khánh Hòa 2-1 sau hiệp đấu thứ nhất, nhưng thầy trò HLV Trương Hồng Tài vẫn bị đối thủ ngược dòng đánh bại với tỉ số 7-5 chung cuộc.

Trong đó, Phan Khắc Chí thi đấu “lên đồng” để lập cú hat-trick góp công trong chiến thắng của đội bóng phố Biển. Bốn bàn thắng còn lại của S.Khánh Hòa được thực hiện bởi Mai Thành Đạt, Trần Văn Thanh, Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Nhớ.

Cao Bằng 3-0 Hưng Gia Khang Đắk Lắk

Cao Bằng đánh bại được HGK.Đắk Lắk nhờ vào 2 bàn thắng chỉ sau ba phút đầu tiên của Dương Ngọc Linh. Việc sớm dẫn trước 2-0 giúp thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân thi đấu đầy ung dung, và khiến đối thủ phải chơi theo cách của mình.

Chiều ngược lại, đội bóng đến từ Tây Nguyên phải đẩy cao đội hình, và cuối trận thi đấu chiến thuật power-play. Không thể xuyên thủng lớp phòng ngự đầy kỷ luật bên phía Cao Bằng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk còn nhận thêm bàn thua thứ ba. Cầu thủ ấn định chiến thắng 3-0 cho Cao Bằng là Phát Cổn.

Tân Hiệp Hưng 5-0 Quảng Nam

Tân Hiệp Hưng và Quảng Nam đều không hoàn thành mục tiêu tru hạng. Vì thế, các trận đấu còn lại của hai đội chỉ còn mang yếu tố thủ tục. Tân Hiệp Hưng sớm có bàn thắng mở điểm do công của Trần Tấn Đông. Trước khi hiệp 1 khép lại, Minh Quảng đã tận dụng sai lầm của cầu thủ Quảng Nam để nâng đôi cách biệt.

Vào giữa hiệp 2, lần lượt Ngọc Lân lập cú đúp, bên cạnh bàn thắng của Tấn Đông đã ấn định chiến thắng 4-0 cho Tân Hiệp Hưng. Giống đồng đội Ngọc Lân, Tấn Đông cũng hoàn thành cú đúp. Điểm nhấn của Quảng Nam trong trận đấu là tình huống đưa bóng trúng cột dọc Tân Hiệp Hưng đến từ Hoàng Sơn.

KẾT QUẢ LƯỢT 17

(9h00) Sahako vs Thái Sơn Bắc: 4-0
 Sahako: Lâm Tấn Phát (16) 7’, 35’; Lương Thái Huy (9) 31’, 32’
 Thái Sơn Bắc: Triệu Minh Phong (4) 30’

(11h15) Hiếu Hoa Đà Nẵng vs Thái Sơn Nam: 1-5
 Hiếu Hoa Đà Nẵng: Hà Đức Ngọc (2) 9’
 Thái Sơn Nam: Tôn Thất Phi (14) 7’; Nguyễn Minh Trí (8) 10’, 23’; Nhan Gia Hưng (13) 25’; Đặng Anh Tài (10) 39’
 Hiếu Hoa Đà Nẵng: Trương Văn Hùng (9) 16’

(13h30) Zetbit Sài Gòn vs Sanvinest Khánh Hoà: 5-7
 Zetbit Sài Gòn: Lê Văn Khoa (26) 14’; Phùng Trọng Luân (25) 18’; Đặng Phước Hạnh (13) 21’; Nguyễn Công Hải (15) 30’; Trần Tuyên (3) 36’
 Sanvinest Khánh Hoà: Phạm Khắc Trí (10) 16’, 28’, 33’; Nguyễn Nhớ (12) 31’; Mai Thành Đạt (3) 35’; Nguyễn Văn Lương (8) 36’; Trần Văn Thanh (6) 40’
 Zetbit Sài Gòn: Nguyễn Hồng Kông (5) 40’

(15h45) Cao Bằng vs HGK Đắk Lắk: 3-0
 Cao Bằng: Dương Ngọc Linh (26) 2’, 3’; Nguyễn Văn Cố Phát Cổn (27) 34’
 Cao Bằng: Nguyễn Lâm Gia Thọ (18) 15’; Nguyễn Chí Trí (5) 28’; Đinh Trường Thuận (2) 37’

(18h00) Tân Hiệp Hưng vs Quảng Nam: 5-0
 Tân Hiệp Hưng: Trần Tấn Đông (28) 4’, 40’; Đào Minh Quảng (12) 13’; Vũ Ngọc Lân (9) 30’, 40’
 Quảng Nam: Trần Bá Tiến (21) 16’; Mai Thành Danh Toại (8) 16’; Trần Việt Đức (3) 39’

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA