Lượt 3 giải BĐ nữ VĐ U19 QG 2020: Hà Nội Watabe vững ngôi đầu

Chiều 7/6, giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2020 sôi động trở lại với các cặp đấu ở lượt trận thứ 3. Chiến thắng sát nút 2-1 trước TP Hồ Chí Minh đã giúp Hà Nội Watabe củng cố vững vàng ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Các cầu thủ Apec Sơn La (áo đỏ) đã có chiến thắng đầu tiên trước Phong Phú Hà Nam 2

Trận đấu sớm giữa Apec Sơn La và Phong Phú Hà Nam 2 diễn ra lúc 17h trên sân số 1 Trung tam đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau trận cầm hòa thành công Phong Phú Hà Nam 1 ở lượt trận thứ hai, các cầu thủ Apec Sơn La tiếp tục bước vào trận đấu gặp Phong Phú Hà Nam 2 với sự tự tin và nhập cuộc đầy tập trung. Sau hơn 30 phút đầu thăm dò đối phương, ở các phút 36 và 38, Apec Sơn La liên tục có hai bàn thắng do công của các cầu thủ Hồng Như Hoa (9) và Lò Thị Hạnh (22). Hai bàn thắng vươn lên dẫn trước giúp các học trò của HLV Lường Văn Chuyên thi đấu đầy hưng phấn và có thêm bàn thắng thứ ba ở phút cuối hiệp 1 do Lò Thị Thảo (11) thực hiện. Sang hiệp 2, mặc dù hai đội tiếp tục tạo ra thế trận quyết liệt nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho các cầu thủ phố núi. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của các cầu thủ Apec Sơn La với 3 điểm trọn vẹn sau 3 lượt trận.

Than KSVN cũng có chiến thắng dễ 2-0 trước Phong Phú Hà Nam 1

Trận đấu cùng giờ (17g) trên sân số 3 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam là cuộc so tài giữa Than KSVN và Phong Phú Hà Nam 1. Kết quả chung cuộc, thầy trò HLV Cao Chí Thành đã thắng dễ đối thủ với tỉ số 2-0 để giành 3 điểm trọn vẹn, tiến sát ngôi đầu trên BXH.

Ngân Thị Vạn Sự (áo trắng) đã ghi bàn thắng, giúp Hà Nội Watabe giành chiến thắng trước TP Hồ Chí Minh

Cặp đấu còn lại giữa Hà Nội Watabe và TP Hồ Chí Minh diễn ra lúc 19h cùng ngày. Đội bóng thủ đô đang có lợi thế với 2 trận thắng cùng 6 điểm tuyệt đối trước khi bước vào lượt trận thứ 3. Mặc dù vậy, TP Hồ Chí Minh lại chính là đội có bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút 18 do công của Tống Thị Quỳnh Anh. Sau tình huống bị dẫn trước, các cầu thủ Hà Nội Watabe chơi bóng tập trung hơn, dồn lên tấp công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Mặc dù vậy, phải đợi đến phút 61 trong hiệp 2 đội bóng thủ đô mới có bàn san bằng tỉ số do Ngân Thị Vạn Sự thực hiện. Thế trận được đẩy lên gay cấn và quyết liệt ở gần 30 phút còn lại của trận đấu. Nếu không có tình huống đá phản lưới nhà của Nguyễn Thị Kim Yến ở phút thứ 90, dâng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Nội Watabe, TP Hồ Chí Minh có lẽ đã có một trận hòa cùng 1 điểm quý giá.

Như vậy, sau lượt trận thứ 3, Hà Nội Watabe tiếp tục vững ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối, theo sát ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng là Than KSVN với 6 điểm. Trong khi Phong Phú Hà Nam 1 và Apec Sơn La đang cùng được 4 điểm, TP Hồ Chí Minh đang tạm đứng thứ 5 với 3 điểm thì Phong Phú Hà Nam 2 là đội duy nhất chưa có điểm nào sau 3 lượt trận đầu tiên.

Lịch thi đấu ngày 10/6:

17h00 (sân 1): Phong Phú Hà Nam 1 vs TP Hồ Chí Minh

19h30 (sân 1): Phong Phú Hà Nam 2 vs Hà Nội Watabe

17h00 (sân 3): Apec Sơn La vs Than KSVN

>>LỊCH THI ĐẤU<<<

KẾT QUẢ CHI TIẾT LƯỢT TRẬN THỨ BA (NGÀY 7/6)

Địa điểm: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội)

17h00 (Sân 3): Than KSVN vs Phong Phú Hà Nam 1: 2-0

Than KSVN: Hồ Thị Thanh Mai (9) 13′, Trần Thị Thu Xuân (7) 49′

Phong Phú Hà Nam 1: Trần Thị Lan Anh (11) 46′

 

19h30 (Sân 3): TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội Watabe: 1-2

TP Hồ Chí Minh: Tống Thị Quỳnh Anh (32) 18′

Hà Nội Watabe: Ngân Thị Vạn Sự (22) 61′, Nguyễn Thị Kim Yến (27-OG) 90′

TP Hồ Chí Minh: Danh Lâm Kim Phụng (41) 24′, Nguyễn Thị Như Ý (36) 89′

 

17h00 (Sân 1): Apec Sơn La vs Phong Phú Hà Nam II: 3-0

Apec Sơn La: Hồng Như Hoa (9) 36′, Lò Thị Hạnh (22) 38′, Lò Thị Thảo (11) 44′

Apec Sơn La: Trần Ánh Ngọc (66) 48′

 

XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU LƯỢT 3
XHĐội bóngTrậnThắngHòaThuaBTBBHSTVĐiểm
1HÀ NỘI WATABE3300615109
2THAN KSVN3201514406
3PHONG PHÚ HÀ NAM 131111037404
4APEC SƠN LA3111440104
5TP HỒ CHÍ MINH310245-1103
6PHONG PHÚ HÀ NAM II3003015-15200

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA