Kết quả bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2023

Sáng 27/10, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu cho 8 CLB tham dự giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2023.

Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của Phó tổng thư ký LĐBĐVN Nguyễn Minh Châu, đồng trưởng ban tổ chức giải; cùng đại diện các phòng chức năn LĐBĐVN, đại diện các đội bóng tham dự giải và các cơ quan truyền thông, báo chí.

Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN, Đồng Trưởng BTC giải futsal HDBank Cúp quốc gia 2023 phát biểu tại lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó tổng thư ký LĐBĐVN Nguyễn Minh Châu nhấn mạnh sự phát triển của giải Futsal HDBank Cúp quốc gia trong những năm qua góp phần không nhỏ vào những thành tích của futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế. “Đây là mùa giải thứ 7, LĐBĐVN phối hợp cùng Đài tiếng nói Việt Nam và sự đồng hành của Nhà tài trợ HDBank. Trong chặng đường 7 năm qua, giải đấu đã mang lại nhiều trận đấu chất lượng, tạo ra sức thu hút với người hâm mộ, góp phần giúp thúc đẩy phong trào futsal tại Việt Nam, với minh chứng rõ nhất là việc đội tuyển futsal Việt Nam 2 lần tham dự World Cup”, ông Nguyễn Minh Châu nói.

Điều lệ giải quy định 8 đội bóng chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 2 đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào bán kết. Hai đội xếp thứ ba tại mỗi bảng sẽ tranh hạng 5, còn 2 đội cuối mỗi bảng tranh hạng 7.

Hai đội thắng tại bán kết sẽ vào chung kết tranh chức vô địch. Hai đội thua tại bán kết tranh hạng Ba.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A bao gồm các đội CLB Thái Sơn Nam Tp.HCM, Sanvinest Khánh Hoà, Cao Bằng và Tân Hiệp Hưng. Trong khi đó, bảng B sẽ là cuộc tranh tài của 4 đội Sahako, Thái Sơn Bắc, Luxury Hạ Long và Hà Nội.

Giải sẽ diễn ra từ 9/11 đến 18/11 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng (TP.HCM). Lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 11/11.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA