Họp kỹ thuật bảng A&B VCK Futsal Châu Á 2014 (29/4): Việt Nam ra quân trong trang phục đỏ truyền thống

Sáng nay (29/4), ban tổ chức vòng chung kết Futsal Châu Á 2014 đã tiến hành họp kỹ thuật và họp báo trước trận với các đội bảng A và B. Theo đó, tuyển Futsal Việt Nam thi đấu trong trang phục đỏ truyền thống  ở trận mở màn gặp Iraq lúc 19 giờ ngày mai (30/4).

PCT Trần Quốc Tuấn: “Việt Nam sẽ làm hết sức mình tổ chức giải thanh công”. Ảnh: Quang Nhựt

Tại cuộc họp kỹ thuật, Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn vui mừng chào đón các thành viên ban tổ chức và 16 đội tuyển đã có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để tham dự VCK Futsal Châu Á 2014: “Cho tới thời điểm này, hai nhà thi đấu chính là Phú Thọ và Đại học Tôn Đức Thắng đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ cho các trận đấu sẽ được khai mạc vào ngày mai. Với cương vị là nước chủ nhà, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để công tác tổ chức giải thành công tốt đẹp”.

HLV trưởng ĐT Futsal Việt Nam tại buổi họp báo. Ảnh: Quang Nhựt

Trong buổi họp báo, HLV tuyển Việt Nam Bruno Formoso chia sẻ: “Mặc dù mới làm việc tại Việt Nam trên cương vị HLV trưởng chưa lâu nhưng trong thời gian đi tập huấn ở Tây Ban Nha cùng các tuyển Futsal Việt Nam, tôi thấy các cầu thủ tiến bộ từng ngày. Ở giải đấu này, chúng tôi không gặp áp lực nào ngay cả khi là đội chủ nhà. Thậm chí đây còn là cơ hội để Việt Nam cải thiện thành tích của mình trên bảng xếp hạng Châu Á. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu tự tin, thoải mái, tinh thần cống hiến và ngày càng có thêm nhiều kinh nghiệm ở những giải đấu quốc tế”.

Khi được hỏi về các đối thủ khác tại VCK Futsal Châu Á 2014, HLV trưởng Bruno đánh giá cao Iran với giàn cầu thủ kỹ thuật tốt: “Đội Việt Nam sẽ vượt qua từng thử thách tại mỗi trận đấu bởi tất cả các trận đều quan trọng. Mục tiêu không gì khác là lọt vào chung kết”.

Các huấn luyện viên trưởng các đội bảng A tại họp báo. Ảnh: Quang Nhựt

Ông Fonseca Cilleros (HLV trưởng ĐT Kuwait):

“Đội tuyển của chúng tôi vừa đi tập huấn ở Tây Ban Nha và Hàn Quốc trước khi tham dự giải. Tôi đánh giá cao các đối thủ tại bảng A đặc biệt là chủ nhà Việt Nam. Họ có HLV giàu kinh nghiệm, chắc chắn sẽ là đối thủ lớn lại bảng. Trong quá khứ chúng tôi đã từng đá với Iraq, tìm hiểu một số thông tin và tuyển Việt Nam nhưng lại có rất ít về Tajikistan nhưng các cầu thủ vẫn sẽ cố gắng vượt khó khăn để qua vòng bảng”.

Ông Shodyev Hussein (Trợ lý HLV ĐT Tajikistan):

Chúng tôi đến Việt Nam với quyết tâm sẽ thi đấu hết sức mình, mục tiêu là vượt qua vòng bảng. Mặc dù vậy, trận mở màn gặp Kuwait chắc chắn không phải là một trận dễ thở nhưng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu thật thoải mái.

Ông Haitam Bawei (HLV trưởng ĐT Iraq):

Chuẩn bị cho VCK Futsal Châu Á 2014, ĐT Iraq đã tập huấn ở Lebăng và Mayslia. Các đối thủ tại bảng A đều mạnh trong đó chủ nhà Việt Nam sẽ là đối thủ lớn với nhiều tiến bộ về chuyên môn nên sẽ có nhiều cơ hội lọt vào vòng chung kết.

Nguồn: vff.org.vn