Họp báo trước trận đấu: Việt Nam quyết “cháy” hết mình, Chinese Taipei mong có điểm

Tại cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra sáng nay (23/3), HLV trưởng ĐT Việt Nam và ĐT Chinese Taipei đều thể hiện quyết tâm rất cao. Cuộc tái đấu giữa hai đội vì thế hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, quyết liệt.

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng (ĐT Việt Nam):

“Đánh giá thấp đội bạn là rất sai lầm. Họ đã khác biệt rất nhiều so với thời gian 10 năm về trước. Không chỉ tiến bộ trong lối chơi, họ còn sở hữu những cầu thủ có chất lượng, trong đó có cả cầu thủ nhập tịch và các cầu thủ đang thi đấu tại giải chuyên nghiệp của Trung Quốc”.

“Tôi đã xem họ thi đấu qua băng hình. Ở trận lượt đi, họ thi đấu chặt chẽ, hiện đại và có nền tảng thể lực rất tốt. Tôi cũng được biết, họ cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng với một đợt tập huấn tại Thái Lan trước khi sang Việt Nam”.

“Tôi nghĩ rằng, trận đấu ngày mai sẽ là trận đấu không dễ dàng đối với ĐT Việt Nam. Chúng ta không dễ dàng có thể áp đặt lối chơi lên đội bạn. Thời điểm này với ĐT Việt Nam thì điều quan trọng là các cầu thủ sẽ thể hiện được bao nhiêu phần trăm ý tưởng và đấu pháp của BHL. Qua 2 trận đấu tập với HN T&T và Than QN, tôi thấy rằng đội tuyển đang đi đúng hướng, lối chơi tập thể và tinh thần đoàn kết được phát huy. Đó là điều tôi cảm thấy hài lòng nhất”.

“Đội tuyển đang nhận được sự quan tâm rất lớn của báo chí và người hâm mộ. Trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng của ĐTQG khiến tôi có chút hồi hộp. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng tập trung nhìn về phía trước, nỗ lực cống hiến và sẽ cháy hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Đội trưởng Lê Công Vinh:

“Một trận đấu chính thức hoàn toàn khác với một trận giao hữu. Nó có tính chất khó khăn và quyết liệt hơn rất nhiều. Đội tuyển mới tập luyện được hơn 1 tuần, vì vậy tôi cho rằng chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều vào một sự khác biệt lớn. Điều quan trọng là đội tuyển đã xác định được lối chơi đúng đắn và nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục nỗ lực để phát triển, hướng đến tương lai”.

HLV trưởng  Chen Kuei-Jen (ĐT Chinese Taipei):

“Chúng tôi đã thua 1-2 trong trận lượt đi trên sân nhà. Trong trận đấu lượt về tại Hà Nội, chúng tôi không có nhiều thay đổi về lực lượng. Chúng tôi vẫn sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ trẻ như ở trận đấu trước”.

“Chúng tôi không chịu áp lực nào khi đến làm khách tại đây. Ngược lại, áp lực sẽ dành cho ĐT Việt Nam. Tôi được biết, ĐT Việt Nam mới thay đổi HLV trưởng. Ông ấy và các cầu thủ chắc chắn sẽ phải chịu nhiều sức ép trong trận đầu tiên, trước khán giả nhà. Đó là cơ hội của chúng tôi”.

Đội trưởng Wen Chin Hao:

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ nên tới đây để học hỏi nhưng vẫn muốn có 1 điểm tới 3 điểm. Tôi đánh giá cao tiền đạo Lê Công Vinh, ở trận sân nhà, tôi rất ấn tượng cầu thủ này”.


Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Chinese Taipei trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2018 sẽ diễn ra vào 19h00 tối mai (24/3) trên SVĐQG Mỹ Đình.

Tại trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục truyền thống Áo đỏ- quần đỏ – tất đỏ. ĐT Chinese Taipei mặc trang phục Áo xanh- quần xanh- tất xanh.

Điều hành trận đấu là tổ trọng tài người Jordan gồm: Trọng tài chính: Makhadmeh Adham Mohammad Tumah, các trợ lý: Alroalle Ahmad Moannes Nadi và Alamawe Issa. Trọng tài thứ tư: Alali Ahmed Faisal Mohammad.

Nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức của đông đảo người hâm mộ, trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và ĐT Chinese Taipei sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD.