Khai mạc Giải BĐ Nữ Cúp QG 2020: Hà Nội I Watabe, TP.HCM và Hà Nội II Watabe cùng có 3 điểm

Chiều 12/7, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam lượt trận đầu tiên của giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2020 đã khởi tranh.

Ở hai lượt đấu cùng giờ (17h00), Hà Nội I Watabe và TP.HCM đều giành chiến thắng trước các đối thủ và có 3 điểm đầu tiên.

Trước đội bóng được đánh giá thấp hơn, Hà Nội I Watabe đã dễ dàng giành chiến thắng 7-0 trong ngày xuất quân diễn ra trên sân số 1. Với sức mạnh vượt trội, đội bóng Thủ đô dễ dàng có bàn thắng sớm ở ngay phút thứ 3 do Ngân Thị Vạn Sự (22) lập công. Sau tình huống vượt lên dẫn trước, đội bóng của HLV Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục ghi thêm 6 bàn thắng ngay trong hiệp 1 trong đó Ngân Thị Vạn Sự (22) và Phạm Hải Yến (12) đều lập hattrick ngay lượt trận đầu tiên. Bùi Thị Trang (7) cũng góp công vào chiến thắng của Hà Nội I Watabe với bàn thắng duy nhất thực hiện ở phút thứ 6.

Hà Nội I Watabe (trắng) dễ dàng lấy 3 điểm. Ảnh Hải Đăng (VFF)

Trong khi đó các cầu thủ TP Hồ Chí Minh cũng có sự khởi đầu thuận lợi với 3 bàn thắng tiếp được ghi ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, các cầu thủ Than KSVN có sự điều chỉnh về chiến thuật, chơi tập trung hơn để lấy lại thế cân bằng. Mặc dù vậy, mọi nỗ lực của các học trò HLV Đoàn Minh Hải cũng chỉ giúp đội bóng đất mỏ ghi được 2 bàn thắng thu hẹp khoảng cách xuống còn 2-3. Đây cũng là tỉ số cuối cùng, ấn định chiến thắng mở màn với 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng của HLV Đoàn Kim Chi.

TP.HCM (đỏ) có 3 điểm trong trận đầu tiên. Ảnh Hải Đăng (VFF)

Trận đấu cuối cùng trong ngày diễn ra lúc 19h30 giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội II Watabe cũng kêt thúc với chiến thắng sát nút cho Hà Nội II Watabe. Bàn thắng duy nhất giúp thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn giành trọn 3 điểm được ghi ở phút 33 do Nguyễn Thị Hằng (47) lập công.

Như vậy, lượt trận đầu tiên giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2020 đã diễn ra với các chiến thắng tuyệt đối và 3 điểm trọn vẹn giành cho Hà Nội I Watabe, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội II Watabe. Đội duy nhất chưa thi đấu Phong Phú Hà Nam sẽ bước vào trận mở màn của mình gặp Apec Sơn La diễn ra lúc 17h ngày 15/7 tới. Trận đấu này cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, tiếp sóng trên kênh Youtube VFF Channel và Next Sports.

Lịch thi đấu ngày 15/7:

  • 17h00 (sân 1): Than KSVN vs Thái Nguyên T&T
  • 19h30 (sân 1): Hà Nội II Watabe vs TP Hồ Chí Minh
  • 17h00 (sân 3): Apec Sơn La vs Phong Phú Hà Nam (THTT trên các kênh VTV6, VFF Channel (Youtube)

>LỊCH THI ĐẤU<<<

>>>BẢNG XẾP HẠNG<<<

KẾT QUẢ CHI TIẾT LƯỢT TRẬN THỨ NHẤT (NGÀY 12/7)

Địa điểm: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội)

17h00 (sân 3): TP Hồ Chí Minh vs Than KSVN: 3-2

TP Hồ Chí Minh: Lê Hoài Lương (5) 15’&18′, Nguyễn Thị Mỹ Anh (25) 24′

Than KSVN: Nguyễn Thị Thúy Hằng (19) 45’+2&54′

TP Hồ Chí Minh: Trần Nguyễn Bảo Châu (18) 50′, Nguyễn Thị Tuyết Ngân (28) 74′, Trần Thị Phương Thảo (21) 77′

Than KSVN: Nguyễn Thị Thúy Hằng (19) 10′, Dương Thị Vân 9) 51′

19h30 (sân 3): Thái Nguyên T&T vs Hà Nội II Watabe: 0-1

Hà Nội II Watabe: Nguyễn Thị Hằng (47) 33′

Thái Nguyên T&T: Hoàng Thị Biển (6) 51′

Hà Nội II Watabe: Phạm Thị Lan Anh (2) 56′, Bạch Thu Hiền (23) 89′

17h00 (sân 1): Hà Nội I Watabe vs Apec Sơn La: 7-0

Hà nội I Watabe: Ngân Thị Vạn Sự (22) 3′,12’&31′, Bùi Thị Trang (7) 6′, Phạm Hải Yến (12) 9′,21’&23′

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA