HLV Vương Tiến Dũng (HP.HN): STôi sẽ chủ động rút lui, nếu⬦⬝

Sau trận thua ngược H.Thanh Hóa, HP.HN vẫn chìm trong cơn khủng hoảng. Xin giới thiệu bài phỏng vấn của Báo Dân Trí với HLV Vương Tiến Dũng…

Sau trận thua ngược H.Thanh Hóa, HP.HN vẫn chìm trong cơn khủng hoảng. 8 trận liền không thắng, đó chưa hẳn đã là vấn đề, nhưng niềm tin đang chết dần và một viễn cảnh bị cả làng quây vào Sđập⬝- đấy mới là điều thực sự đáng lo. Chúng tôi hỏi chuyện HLV Vương Tiến Dũng về tất cả những khả năng có thể xảy ra.

PV: Thưa ông Vương Tiến Dũng, trên các trang báo, ông đã liên tục lý giải rằng cơn khủng hoảng của HP.HN bắt nguồn từ việc có quá nhiều cầu thủ chấn thương. Liệu còn có nguyên nhân nào khác nữa?
 
HLV Vương Tiến Dũng: Thực tình, bạn cứ nghĩ mà xem: một đội bóng mà có những 6 cầu thủ trụ cột chấn thương, gần như mất toi cả hàng hậu vệ thì đá đấm được không? Rõ ràng là chúng tôi đã không may mắn, cộng thêm việc lại phải căng sức vừa đá ở V-league vừa đá ở AFC Cup, nên xuống dốc cũng phải thôi.
 
Nhưng có những nguồn tin nói rằng HP.HN đang có mâu thuẫn nội bộ. Tình trạng Squân nội quân ngoại⬝, rồi Snhóm cầu thủ Sông Lam nhóm cầu thủ không phải Sông Lam⬝ đã khiến cả một tập thể không còn là một khối. Và đấy mới là nguyên nhân sâu xa cho sự xuống dốc kia?
 
Khi một đội bóng thua, người ta thường đặt ra các vấn đề như vậy. Nào là mâu thuẫn nội bộ, nào là cầu thủ không nghe HLV rồi các chế độ đãi ngộ không công bằng⬦, nhưng thực sự là đội bóng của tôi lúc này không có những chuyện đó. Chúng tôi sa sút đơn thuần vì lý do chuyên môn.
 
Hãy cứ tin như thế, vậy xin được mạn phép ông để hỏi một câu rất thẳng: trong những cái gọi là Slý do chuyên môn⬝ kia, bản thân ông hẳn cũng có một phần trách nhiệm?
 
Vâng, thực sự là tôi không đổ tất cả lỗi lầm lên các học trò của mình. Quá trình chuẩn bị trước mùa giải, tôi đã không giúp cho các cầu thủ có được một sự tích lũy thể thể lực tốt nhất, dẫn tới việc các cầu thủ thường xuyên Sđuối⬝ ở 15 phút cuối mỗi trận đấu. Và điều ấy lý giải vì sao chúng tôi rất hay rơi vào tình trạng thắng trước nhưng rồi lại bị gỡ hòa, thậm chí là thua ngược.  
 
Ông sẽ khắc phục những vấn đề này như thế nào?
 
Trong hoàn cảnh này, chúng tôi chẳng còn cách nào khác là phải xiết quân lại, chơi mỗi trận như một trận chung kết. Và đến thời gian nghỉ giữa mùa thì sẽ bổ sung lực lượng và có những toan tính dài hơi cho lượt về.
 
Nhưng e là đến lúc ấy thì quá muộn?
 
Có thể, nhưng tình cảnh của chúng tôi bây giờ, thử hỏi còn cách nào nữa đâu!
Nếu – (Xin được nhắc lại chỉ là Snếu⬝ thôi nhé) đội bóng của ông thua 2 trận nữa trước ĐT.LA và ĐN sắp tới thì sao?
 
Thật ra, tôi cũng đã xác định đây là 2 trận Stử chiến⬝ của mình. Nếu đội bóng không thành công ở 2 trận này, tôi sẽ chủ động rút lui.
 
Xin được chúc cho 2 trận Stử chiến⬝ của ông sẽ là 2 trận Hòa Phát tìm được ánh sáng cuối đường hầm! Cảm ơn ông vì cuộc trao đổi hôm nay.
 
Theo Dân Trí

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA