HLV Văn Thị Thanh: “TP Hồ Chí Minh I là đối thủ lớn trong cuộc đua tranh ngôi vô địch”

Chuẩn bị cho lượt về giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016, CLB Phong Phú Hà Nam đang tập huấn tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Là đội đang tạm đứng đầu trên BXH, thầy trò HLV Văn Thị Thanh cần có những tính toán cụ thể và bước đi thận trọng để cạnh tranh ngôi vô địch giải năm nay.

Di chuyển vào TP Phan Thiết từ ngày 8/8 vừa qua, CLB nữ Phong Phú Hà Nam đóng quân tại đây để rèn thể lực và kết hợp thi đấu giao hữu 4 trận với đội lão tướng địa phương và U15 năng khiếu tỉnh Bình Thuận.

Tiền vệ Tuyết Dung vừa trở về từ chuyến thi đấu cùng ĐT nữ QG tại giải nữ Đông Nam Á 2016

Cũng giống như TP Hồ Chí Minh I và Hà Nội I, CLB Phong Phú Hà Nam có tới 7 vận động viên được gọi tập trung đội tuyển quốc gia thi đấu giải nữ Đông Nam Á 2016 diễn ra tại Myanmar đầu tháng 8 vừa qua. Các cầu thủ như hậu vệ Bùi Thị Như, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu hay Nguyễn Thị Nguyệt giữ vị trí trụ cột trong đội hình tuyển nữ Quốc gia với tần suất thi đấu liên tục. Để các vận động viên có thời gian giãn cách, không bị quá tải và hồi phục thể lực, HLV trưởng Văn Thị Thanh đã điều chỉnh mật độ tập luyện của những cầu thủ này ở câu lạc bộ.

“Việc phải thi đấu liên tục với mật độ dầy tại đội tuyển Quốc gia đã lấy đi của vận động viên nhiều sức lực. Quay trở về CLB, các cầu thủ phải bắt đầu ngay vào tập cùng mọi người để chuẩn bị cho lượt về giải nữ VĐQG nên gặp nhiều bất lợi bởi chưa kịp hồi phục thể lực. Ban huấn luyện sẽ có tính toán khi vào giải để vừa đảm bảo thành tích thi đấu, vừa bảo toàn lực lượng. ”

Với lực lượng được giữ nguyên khi tham dự lượt về giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016, HLV Văn Thị Thanh cho biết toàn đội đều đảm bảo sức khỏe, tinh thần thoải mái, hứng khởi. Riêng trường hợp hậu vệ Bùi Thị Như bị đau chân, bác sỹ của đội đang điều trị tích cực và hy vọng sẽ kịp bình phục.

HLV trưởng Văn Thị Thanh đang cùng các học trò chuẩn bị cho giai đoạn lượt về quan trọng

Nếu như lượt đi, CLB Phong Phú Hà Nam được chơi trên sân nhà với nhiều lợi thế và sự ủng hộ của đông đảo khán giả TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) thì ở lượt về, các trận đấu sẽ diễn ra tại SVĐ Thống Nhất. “Việc chuyển địa điểm thi đấu vào TP Hồ Chí Minh không làm các cầu thủ Phong Phú Hà Nam gặp khó khăn bởi Công ty tài trợ Phong Phú cũng có trụ sở tại đây và chúng tôi vẫn sẽ có một lượng khán giả đến sân cổ vũ”.

Nhận định về các đối thủ và chặng đường tăng tốc tại lượt về, HLV Văn Thị Thanh cho biết: “Điều các đội quan tâm nhất là thể thức lượt về sẽ có trận bán kết và chung kết. Mặc dù đang nằm ở top đầu nhưng Phong Phú Hà Nam sẽ tiếp tục thi đấu để bảo toàn thành tích. Với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp TP Hồ Chí Minh I và Hà Nội I, tôi đánh giá cao đội bóng của HLV Đoàn Kim Chi. Đội chủ nhà giai đoạn lượt về có lối chơi điềm đạm, lực lượng khá đồng đều, có sự kết hợp giữa lứa cầu thủ lớn tuổi nhiều kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ nhiệt huyết, có tài năng. Đây thực sự là đối thủ lớn của Phong Phú Hà Nam. Chúng tôi sẽ có tính toán hợp lý để bảo toàn lực lượng dốc sức cho trận bán kết, chung kết”.

Theo kế hoạch, ngày 19/8 tới, CLB Phong Phú Hà Nam sẽ di chuyển vào TP Hồ Chí Minh, bước vào tham dự giải. Theo lịch thi đấu, Phong Phú Hà Nam sẽ là đội có trận mở màn lượt về gặp TP Hồ Chí Minh I ngay sau lễ khai mạc lượt về diễn ra lúc 15h50 ngày 22/8 tới trên SVĐ Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA