HLV trưởng U14 nữ Singapore Caiying Chen: "Việt Nam là địa điểm tập huấn lý tưởng"

Như đã đưa tin, từ ngày 14/3 đến 19/3, hai đội tuyển trẻ U14 nam và nữ Singapore sang Việt Nam tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN.

Vào chiều tối qua (14/3), cả 2 đội đã có mặt tại thủ đô Hà Nội. Với điều kiện cơ sở vật chất sẵn có, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã sắp xếp 2 đội U14 nam, nữ Singapore nghỉ ngơi và tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ.

Sau buổi tập nhẹ sáng nay (15/3), đội tuyển U14 nữ Singapore đã có buổi tập đầu tiên tại sân bóng nhân tạo Trung tâm ĐTBĐT vào chiều cùng ngày. Sang Việt Nam tập huấn lần này, đội tuyển U14 nữ Singapore mang theo 22 vận động viên. Ngoài 7 cầu thủ đã từng tham dự giải U14 nữ Châu Á năm ngoái thì 15 cầu thủ còn lại đều là những gương mặt mới, lần đầu lên tuyển trong đó có 6 em gái mới 11 tuổi. 

HLV trưởng Caiying Chen hướng dẫn bài tập cho các cầu thủ U14 nữ Singapre

Được biết, dẫn dắt đội tuyển U14 nữ Singapore sang Việt Nam tập huấn lần này chính là cựu tuyển thủ đội tuyển nữ Singapore Caiying Chen. Mặc dù còn khá trẻ nhưng với niềm đam mê trái bóng và kinh nghiệm thi đấu của mình, HLV Caiying Chen đã gắn bó khá lâu với các đội tuyển trẻ của bóng đá nữ Singapore.

Trong buổi tập chiều nay, HLV Caiying Chen cùng các học trò đã dành 2 tiếng đồng hồ để thực hiện các bài tập từ kỹ thuật cá nhân với bóng, phối hợp nhóm và chia đội hình đá đối kháng. Ấn tượng với cơ sở vật chất khá quy mô của Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, HLV Caiying Chen cho biết lý do chọn Việt Nam là địa điểm tập huấn cho đội bóng của mình: “Tôi đã biết đến bóng đá Việt Nam từ lâu và đội tuyển nữ Việt Nam luôn là một đối thủ mạnh. Bóng đá nữ của các bạn đã có nền tảng phát triển từ lâu và ngày càng khẳng định được tên tuổi. Tôi muốn các cầu thủ của tôi được thi đấu với các đội cùng lứa tuổi ở Việt Nam để có thêm kinh nghiệm. Hỡn nữa, giải U14 nữ Châu 2015 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ. Đó là lý do tôi muốn các cầu thủ của tôi có điều kiện làm quen trước khi tham dự giải đấu này”.

Các cầu thủ U14 nữ Singapore chăm chú theo dõi bài tập trên sân

Bóng đá nữ Singapore mới đang trong quá trình xây dựng lại từ đầu và chưa khẳng định được tên tuổi. Ngoài giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia, Singapore chưa có hệ thống các giải trẻ. Việc tuyển chọn các cầu thủ cho các đội tuyển trẻ U14, U19 được bắt đầu từ các trường học và các giải bóng đá phong trào mở rộng. Mặc dù vậy, ngay cả một nước đã phát triển như Singapore cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và đào tạo các tài năng trong bóng đá nữ: “Việc duy trì tập luyện cho các cầu thủ của đội tuyển trẻ U14 nữ Singapore cũng không được liên tục. Vì các em vẫn còn đang trong độ tuổi đến trường học văn hóa nên mỗi tuần chúng tôi chỉ có 2 tuổi tập và 1 trận thi đấu cọ xát. Hơn nữa, chúng tôi không có nhiều đối thủ để nâng cao kinh nghiệm. Chính vì vậy, trong đợt tập huấn tại Việt Nam này, tôi hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ học hỏi được thêm kinh nghiệm thi đấu từ các đối thủ”, HLV trưởng Caiying Chen cho biết.

Theo kế hoạch, đội tuyển U14 nữ Singapore sẽ có 3 trận đấu giao hữu với U13 – U15 nữ Việt Nam 1 (16/3), U15 – U16 nữ Hà Nội (17/3) và U14-U16 nữ Việt Nam 2 (18/3) tại sân bóng nhân tạo Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ. 3 trận đấu giao hữu này sẽ bắt đầu lúc 15h với 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 35 phút.