HLV Trưởng HN.ACB Nguyễn Công Vinh: Chúng tôi không đề ra mục tiêu cụ thể nào để phấn đấu

Không tham gia thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội. Hà Nội ACB bước vào mùa giải hạng Nhất 2009 với rất nhiều nỗi lo. Trong cuộc trao đổi trước trận khai mạc gặp Hoà Phát Hà Nội, HLV Nguyễn Công Vinh chỉ dám nghĩ đến mục tiêu giành 1 điểm…

Không tham gia thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội. Hà Nội ACB bước vào mùa giải hạng Nhất 2009 với rất nhiều nỗi lo. Trong cuộc trao đổi trước trận khai mạc gặp Hoà Phát Hà Nội, HLV Nguyễn Công Vinh chỉ dám nghĩ đến mục tiêu giành 1 điểm…

– Ông đánh giá thế nào về lực lượng của Hà Nội ACB so với mùa giải 2008?

+ So với khi thi đấu ở V.League, lực lượng của Hà Nội ACB có nhiều xáo trộn. Cầu thủ ngoại có chất lượng không cao bằng năm 2008, cầu thủ nội chủ yếu là những gương mặt đã từng thi đấu ở mùa giải trước và có thêm sự tăng cường của các cầu thủ tre. Nhìn  chung, lực lượng của chúng tôi là rất kho khăn, BHL và câù thủ sẽ phải giữ vững tinh thần thi đấu để cùng vượt khó.

– Với những đội vừa rớt hạng, mục tiêu đề ra không gì khác là cạnh tranh vé trở lại V.League, còn Hà Nội ACB thì sao thưa ông?

+ Tôi và tất cả các câù thủ đều mong muốn sớm trở lại V.League, nhưng trong tình cảnh đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, chúng tôi không thể đề ra mục tiêu nào cụ thể để phấn đấu, lãnh đạo CLB cũng hiểu nên không đưa ra sức ép buộc phải thăng hạng. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là phấn đấu vượt qua từng trận đấu, nếu có cơ hôi giành vé lên hạng sẽ tận dụng tối đa. Trong nhóm đôi có khả năng tranh vé lên hạng, Hà Nội ACB là đội bóng yếu thế nhất. Tuy nhiên, cơ hội có thể vẫn sẽ rộng mở nếu chúng tôi có được sự ủng hộ của yếu tố may mắn.

– Bước vào mùa giải mới, điều gì khiến ông lo ngại nhất?

+ Đó là chất lượng và quá trình hoà nhập của các cầu thủ ngoại. Trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, Hà Nội ACB đã gặp rất nhiều khó khăn khi tìm kiếm ngoại binh, phải tới phút chót mới bổ sung được đủ ngoại binh cho cả 3 tuyến trên sân khiến cho việc lắp ghép đội hình không được kết quả ưng ý. Do nguồn kin phí hạn chế, nên chất lượng cũng không được cao lắm. Hy vọng là những cầu thủ vừa được tăng cường sẽ sớm hoà nhập được với lối chơi của cả đội.

– Trong trận gặp người hàng xóm Hoà Phát Hà Nội, mục tiêu phấn đấu của ông và các cầu thủ là mấy điểm?

+ Ở trận khai mạc, bất cứ HLV nào đều muốn giành được chiến thắng, nhưng trong tình cảnh hiện nay, mục tiêu Hà Nội ACB đề ra chỉ khiêm tốn là 1 điểm thôi. Trong ngày khai mạc, chắc chắn chúng tôi sẽ phải lựa chọn cho mình một lối đá an toàn để đảm bảo sự chắc chắn trên phần sân nhà.

 

Nguồn: Theo SGGP

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA