HLV trưởng ĐT U19 nữ QG Trần Ngọc Thái Tuấn: Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ

Theo kế hoạch, ngày 26/10 đội tuyển U19 nữ quốc gia sẽ lên đường sang Malaysia thi đấu vòng bảng giải U19 châu Á 2009. Chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển U19 đang tích cực tập luyện tại Trung tâm thể thao Thành Long dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn

Theo kế hoạch, ngày 26/10 đội tuyển U19 nữ quốc gia sẽ lên đường sang Malaysia thi đấu vòng bảng giải U19 châu Á 2009. Chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển U19 đang tích cực tập luyện tại Trung tâm thể thao Thành Long dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn. Website VFF đã có cuộc trò chuyện với HLV Thái Tuấn xung quanh sự chuẩn bị của đội tuyển U19 quốc gia.

HLV Trần Ngọc Thái Tuấn

 

– Xin ông cho biết quá trình chuẩn bị của ĐT U19 đối với giải U19 châu Á?

 

– Đội tuyển nữ U19 tập trung từ ngày 7/9, đến ngày 27/9 sang Nam Kinh – Trung Quốc tập huấn 10 ngày. Trong thời gian tập trung tại Nam Kinh đội thi đấu giao hữu 3 trận và tại Thành Long đội thi đấu thêm 3 trận nữa, nâng tổng số các trận đấu tập lên 6.

 

Ngay khi nắm đội, BHL đã phải tập trung làm rất nhiều việc, đặc biệt là trang bị bổ sung kỹ-chiến thuật cho các VĐV. Nói như vậy, không có nghĩa chúng tôi đánh giá thấp cơ sở, nhưng công bằng mà nói thì các VĐV còn yếu về các vấn đề chuyên môn. Có thể do tại giải Lứa tuổi 18 vừa qua các cháu thi đấu trên sân 7 người, giờ sang sân 11 người nên có những bỡ ngỡ (tại giải bóng đá lứa tuổi 18-2008, VFF dự kiến tổ chức thi đấu trên sân 11 người, nhưng do các CLB không đủ quân số đăng ký nên vào phút chót phải điều chỉnh thi đấu sân 7 người).

 

– Nói như vậy BHL đã phải giải quyết rất nhiều vấn đề về chuyên môn?

 

– Cũng may, AFC lui thời gian thi đấu của vòng bảng xuống đến ngày 28/10 nên đội tuyển U19 có thêm nửa tháng để tập luyện. Trong quá trình tập luyện, các VĐV tỏ ra thích nghi nhưng dĩ nhiên không thể hoàn chỉnh đến 100%, ví dụ: đôi lúc, sau khi chuyền bóng, các em dừng lại không di chuyển tiếp nhưng thày nhắc là nhớ ra ngay; việc thông tin trên sân cũng vậy … Nói chung, thầy trò đang rất cố gắng để hoàn thiện những khiếm khuyết nhằm thi đấu đạt kết quả tốt nhất trong khả năng.

 

– Còn yếu tố tâm lý thì sao thưa ông?

 

– Đây cũng là một vấn đề. Các VĐV do đang ở đội trẻ nên ít được thi đấu cọ xát, chưa kể đây là lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển thi đấu giải quốc tế nên các cháu chưa chuẩn bị tốt về tâm lý. Tuy nhiên, với 6 trận đấu tập, vấn đề này đã được cải thiện.

 

– Về đội hình chiến thuật, ông có thể cho biết đang xây dựng theo hướng nào?

 

– Tôi xây dựng cho đội theo sơ đồ 5-3-2 và 3-5-2. Tôi đã thử 4-4-2 nhưng các cháu chưa đá được. Quan điểm của tôi không phải cứ 5-3-2 là cổ điển và 4-4-2 là hiện đại. Quan trọng là áp dụng ra sao và hiệu quả thế nào.

 

Mặc dù có những khó khăn, nhưng với sự quan tâm của Lãnh đạo VFF, sự nỗ lực của các VĐV, tôi tin rằng đội tuyển U19 sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM