HLV trưởng đội Thanh Hoá Trần Văn Phúc: "…Tinh thần thì không bao giờ thiếu…"

Kể từ khi giành quyền lên V-League, giới chuyên môn, thậm chí cả HLV Trần Văn Phúc đều cho rằng, Thanh Hoá sẽ sớm trở về với sân chơi vừa tầm của mình là giải hạng Nhất.

Kể từ khi giành quyền lên V-League, giới chuyên môn, thậm chí cả HLV Trần Văn Phúc đều cho rằng, Thanh Hoá sẽ sớm trở về với sân chơi vừa tầm của mình là giải hạng Nhất. Tuy nhiên, thành công bất ngờ đã đến với đội bóng xứ Thanh, họ đang đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng và là đội duy nhất bất bại tại V-League mùa bóng này. HLV Trần Văn Phúc giải thích cho LĐCT rằng chính lòng mong mỏi được đối thủ tôn trọng của các cầu thủ đã làm nên thành công ngày hôm nay. 

Thanh Hoá đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của nhà đương kim vô địch Đồng Tâm Long An – điều mà rất hiếm các đội bóng có thể làm được. Ông cảm thấy thế nào?
– Tất nhiên là rất vui vì đó là một thành tích tuyệt vời của đội bóng. Chúng ta đều biết Đồng Tâm Long An mạnh thế nào, các cầu thủ của họ nguy hiểm ra sao và họ khó đánh bại thế nào trên sân nhà. Nhưng các cầu thủ Thanh Hoá đã chơi ngoan cường trên tinh thần đoàn kết để bảo vệ thành quả. Đó là điều rất đáng tự hào. 

Hiện tại, Thanh Hoá đang đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng, với 7 điểm và là đội bóng duy nhất bất bại mùa này. Ông nghĩ sao khi mà đầu mùa, chính ông cũng bi quan?
– Đúng là rất bất ngờ, tất cả các cầu thủ, ban lãnh đạo Thanh Hoá đều cho đây là một mùa bóng khó khăn, từ đầu đến cuối giải. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho thách thức đó. Tới bây giờ, vẫn chưa thể nói trước điều gì bởi chặng đường phía trước còn rất dài và khó khăn vẫn còn đó. Hy vọng, thành quả hôm nay sẽ là liều doping tinh thần hiệu quả để chúng tôi thực hiện mục tiêu ở lại với V-League 2008.

Đội Thanh Hóa không có ngôi sao, và khi không có một cầu thủ nổi trội thì tinh thần đồng đội là rất quan trọng. Tôi mong sao xây dựng tinh thần đoàn kết cho đội bóng, tất cả các cầu thủ thi đấu vì thành tích chung. Tôi đã nói với các cầu thủ, có thể chúng ta yếu, chúng ta thiếu ngôi sao, nhưng tinh thần thì không bao giờ thiếu. Đã ra sân là thi đấu hết mình. Tôi cho rằng, chính lối đá để được tôn trọng đã giúp Thanh Hoá thành công, chí ít cho tới thời điểm này.

Ngoài ra, Thanh Hoá cũng chăm sóc đời sống cho cầu thủ rất tốt. Đó phải chăng cũng là một nguyên nhân quan trọng?
– Để đạt được thành quả nào đó, phải có chính sách chăm sóc cho cầu thủ. Tôi cũng cảm thấy vui vì các cầu thủ đã có thu nhập cao hơn và yên tâm hơn trong thi đấu. 

Cứ thi đấu thành công, với đà này, Thanh Hoá có thể giành vị trí cao hơn nữa, ông có nghĩ, đội bóng của mình sẽ leo lên nhóm 5 đội dẫn đầu khi V-League 2007 kết thúc?

– Đó là việc của tương lai, tôi không lo xa đến thế. Tôi chỉ nghĩ đến trận tiếp theo thôi. Nhưng, tôi hy vọng..

– Xin cảm ơn ông và chúc Thanh Hoá tiếp tục thành công!

Theo Lao động

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA