HLV trưởng Đoàn Minh Hải: “Đội U19 nữ Than KSVN sẽ nỗ lực bảo vệ thành tích”

Từ ngày 5/4/2016, tại SVĐ Hà Nam (thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam) luôn náo nhiệt bởi không khí bóng đá của các trận đấu lượt đi giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2016. Bốn đội bóng tham dự giải đều có chung mục tiêu đạt thành tích tốt nhất, trong đó Than KSVN nổi lên là một ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch giải năm nay…

HLV trưởng Than KSVN Đoàn Minh Hải: “Đội U19 nữ Than KSVN sẽ nỗ lực bảo vệ thành tích”

Dẫn dắt các học trò của mình thi đấu với thành tích 2 trận thắng sau 3 lượt trận để tạm đứng đầu trên BXH, HLV trưởng Đoàn Minh Hải đã chia sẻ những khó khăn mà đội bóng của ông đang gặp phải.

– Tại mùa giải 2015, Than KSVN đã thi đấu thành công vượt qua các đối thủ để lên ngôi vô địch. Vậy tại mùa giải năm nay, ĐKVĐ có những tham vọng gì thưa ông?

HLV Đoàn Minh Hải:Tuy CLB còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, hoạt động của đội bóng đá nữ phụ thuộc hoàn toàn vào doanh nghiệp mà không có sự hỗ trợ từ ngành dọc nhưng chúng tôi đã cố gắng khắc phục cũng như duy trì tập luyện để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Vấn đề khó nhất hiện nay là lực lượng. Tại giải U19 quốc gia 2016, đội U19 nữ Than KSVN chỉ đăng ký được 14 vận động viên, trong đó có 2 vận động viên mượn từ đội bóng đá nữ Sơn La. Tuy nhiên, chúng tôi xác định tham dự giải để các cầu thủ có cơ hội thi đấu cọ xát, phát triển lâu dài vì tuổi đời các em còn khá trẻ. Đội U19 nữ Than KSVN sẽ cố gắng vượt qua từng trận, nắm bắt thời cơ để giành thành tích cao nhất.

– Ông có thể nói rõ hơn về sự thay đổi trong lực lượng đội bóng từ mùa giải trước đến mùa giải này?

Hiện CLB nữ Than KSVN đang duy trì tập luyện chung giữa lứa U19 và đội lớn. Đặc biệt, đội nữ lớn Than KSVN cũng đang trong quá trình trẻ hóa mạnh với các cầu thủ trẻ được đôn lên. Do 2 giải U19 nữ Quốc gia và giải nữ VĐQG gần nhau nên đội chúng tôi phải sắp xếp thời gian tập luyện, chuẩn bị cho 2 đội. Đây cũng là một khó khăn vì thực tế các cầu thủ U19 cũng đang thi đấu cho đội nữ lớn.

Tham dự giải U19 nữ Quốc gia năm nay, danh sách đội Than KSVN giảm đi đáng kể (chỉ còn 12 vận động viên đủ độ tuổi U19) do có 3 vận động viên đã quá tuổi, 2 vận động viên khác của đội đang bị chấn thương và nhiều khả năng sẽ không kịp hồi phục để dự giải nữ VĐQG cùng đội.   

– U19 nữ Than KSVN đang có thành tích tốt tại 2 mùa giải gần đây, vậy theo ông đâu là nguyên nhân giúp đội duy trì được phong độ dù còn gặp nhiều khó khăn?

Đội tuyển U19 nữ Than KSVN đang có phong độ ổn định, theo tôi nghĩ nguyên nhân chính là các cầu thủ đã duy trì được tinh thần tốt, đoàn kết cao. Lực lượng không có gì mới song các cầu thủ của tôi đã có kinh nghiệm thi đấu, đồng đều về thể lực và kỹ thuật nên đã tạo được hiệu quả tích cực.

– Ông đánh giá thế nào về chất lượng giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2016?

Chỉ có 1 vấn đề, đó là việc đội nữ Sơn La đã chuyển lên thi đấu tại giải VĐQG nữ, do vậy số đội dự giải năm nay chỉ còn 4 đội và phần nào ảnh hưởng đến chuyên môn vì số trận sẽ giảm sút. Nhìn chung các đội khá đồng đều và tất cả đang cùng trẻ hóa lực lượng với nhiều cầu thủ mới.

– Quay trở lại công tác huấn luyện của CLB nữ Than KSVN, ông có thể cho biết kế hoạch trẻ hóa lực lượng, củng cố và xây dựng các đội nữ trong thời gian tới?

Như tôi đã nói ở trên, do CLB nữ Than KSVN duy trì hoạt động phụ thuộc chính vào đời sống của doanh nghiệp nên điều kiện tài chính hết sức khó khăn. Mỗi năm CLB chỉ được giao chỉ tiêu tuyển chọn thêm 10 vận động viên, đây là con số khiêm tốn, chưa thể đáp ứng được công tác đào tạo, phát triển lực lượng kế cận cho đội bóng. Hiện tại CLB nữ Than KSVN cũng đang duy trì đào tạo 15 vận động viên sinh từ 2000 đến 2004, cùng thêm lứa U19 nữ (từ 1997 đến 2000) đang có 12 vận động viên và đội nữ lớn; cố gắng trong tương lai, Than KSVN sẽ ổn định về lực lượng và có lớp cầu thủ kế cận chất lượng.

– Xin cảm ơn ông.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA