HLV Ngô Lê Bằng (đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM): Mục tiêu còn phía trước

– Đội đặt chỉ tiêu tốp ba nhưng đến giờ học trò của ông vất vả quá?

+ Hai trận hòa không bàn thắng với Thái Nguyên và TKS Việt Nam, một trận thua Hà Nội. Mãi đến trận thứ tư mới tìm được chiến thắng. Chúng tôi vào tốp ba đúng 24 giờ nhưng tôi tin mục tiêu vẫn còn phía trước.

HLV Ngô Lê Bằng

Điều gì khiến ông vẫn giữ được vẻ lạc quan?

+ Hòa Thái Nguyên trận khai mạc thật đáng thất vọng. Chơi lấn lướt, nhiều cơ hội, tiếc là các chân sút quá tệ, đáng lý ra đã có trận thắng từ ngày ra quân rồi. Thua Hà Nội là công bằng, vì đấy là đội mạnh và là ứng cử viên vô địch.

Trận hòa TKS Việt Nam, tôi lại thấy các cầu thủ đang tốt lên. Nếu giữ như thế, tốp ba vẫn trong khả năng của chúng tôi.

Ông vẫn tin TP.HCM sẽ vào tốp ba? 

+ Tin chứ. Thắng Phong Phú Hà Nam rồi còn gặp Hòa Hợp Hà Nội nữa và tôi hy vọng sẽ đạt chỉ tiêu.

Đánh giá của ông về các đối thủ dự giải năm nay?

+ Hà Nội là mạnh nhất với lực lượng đồng đều, có nhiều cá nhân xuất sắc. TKS Việt Nam cũng là đội mạnh của giải, có thể cạnh tranh ngôi vô địch cùng Hà Nội. Các đội còn lại, như đã biết, chưa thấy có sự đáng ngại lắm!

Xin cảm ơn ông

Nguồn: Theo Pháp luật HCM

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA