HLV Lương Văn Chuyên: “Các cầu thủ nữ Sơn La bị tâm lý…”

Trưởng thành từ giải U19 nữ Quốc gia 2015, trong năm đầu tiên tham dự giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016, đội bóng đá nữ Sơn La đã gặp chút khó khăn trong việc bắt nhịp tại sân chơi lớn. Tuy nhiên, các cầu thủ nữ Sơn La đang được kỳ vọng sẽ mang đến không khí mới cho giải năm nay.

HLV trưởng Sơn La Lương Văn Chuyên (ngoài cùng bên phải)

Giống như Than KSVN, đội bóng đá nữ Sơn La dự giải nữ VĐQG 2016 với số lượng vận động viên hạn chế. Ngoài 14 vận động viên là người dân tộc Thái địa phương, ban huấn luyện đội bóng đã mượn thêm 5 vận động viên đã hết hợp đồng với các câu lạc bộ khác như Hà Nội, Hà Nam hay Than KSVN. Để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016, đội bóng đá nữ Sơn La đã có mặt tại Hà Nam trước 10 ngày để làm quen sân và thêm các trận giao hữu với đội bóng nam U15 của Bộ Công An và đội nữ Hà Nội II. HLV trưởng Lương Văn Chuyên cho biết: “Ngoài khó khăn về lực lượng, đội nữ Sơn La không có điều kiện thi đấu giao hữu, vì địa phương chúng tôi chưa có thêm đội bóng đá nữ. Thi đấu với các đội bóng phủi địa phương là nam giới cũng không thể cải thiện nhiều về chuyên môn cho các vận động viên. Từ sau năm đầu tiên tham dự giải nữ U19 Quốc gia 2013, các thế hệ cầu thủ của Sơn La dần trưởng thành và quá tuổi dự giải U19. Trong 2 năm 2014 và 2015 chúng tôi đã mượn một số cầu thủ U19 của Thái Nguyên để tiếp tục tham dự giải và cho đến mùa giải 2016, Sơn La chính thức không còn đủ lực lượng dự giải U19 QG. Ban huấn luyện đội bóng đá nữ Sơn La đã mạnh dạn đề xuất với Lãnh đạo tỉnh Sơn La đăng ký cho đội tham dự giải nữ VĐQG 2016 để duy trì tập luyện cho các vận động viên lớn tuổi sau một thời gian gián đoạn tập luyện. Việc tham dự giải nữ VĐQG 2016 vừa là để Sơn La tránh mất vận động viên, duy trì tập luyện cho đội bóng mà còn là tiền đề để có mục tiêu phát triển lâu dài cho bóng đá nữ Sơn La. Đội bóng chúng tôi hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Tỉnh với việc cấp ngân sách duy trì đội trẻ (10 vận động viên U12-U13) và đội 1 (14 vận động viên). Sơn La cũng nằm trong 10 tỉnh chi chế độ ăn cho vận động viên thể thao nói chung ở mức cao. Mặc dù vậy, đối với vóng đá tôi nghĩ vẫn cần được xã hội hóa, sự quan tâm của các đơn vị tài trợ để có kinh phí rộng rãi hơn cho kế hoạch đào tạo lâu dài”.

Các cầu thủ nữ Sơn La (áo trắng) trong trận gặp Than KSVN (ngày 12/5)

Sau 2 lượt trận đầu tiên với kết quả thua 1-4 trước TNG Thái Nguyên và 0-2 trước Than KSVN, đội bóng đá nữ Sơn La hiện đang đứng cuối trên BXH và chưa có điểm nào. Nhận xét về các học trò, HLV trưởng Lương Văn Chuyên chia sẻ: “Với kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều, nên mục tiêu của chúng tôi là học hỏi trong năm đầu tiên tham dự giải VĐQG. Theo tôi, điểm mạnh duy nhất của đội nữ Sơn La đó là nền tảng thể lực có sẵn và sự dẻo dai trong thi đấu còn kỹ thuật cá nhân và sự khéo léo xử lý tình huống thì cầu thủ đội tôi còn cứng. Việc tham dự giải nữ VĐQG năm nay đối với các cầu thủ của tôi có chút choáng ngợp khi thi đấu dưới sân vận động có sự cổ vũ của khán giả. Các cầu thủ đã bị tâm lý và để thua 1-4 trước TNG Thái Nguyên trong trận khai mạc. Sau trận đấu này, tôi đã làm công tác tư tưởng cho các học trò rất nhiều. Ban huấn luyện chỉ yêu cầu các cầu thủ ra sân với tâm thế thoải mái, tự tin chơi bóng và ở trận đấu lượt 2 gặp Than KSVN, Sơn La chỉ thua 0-2, thậm chí còn tạo được một số cơ hội. Mặc dù vậy, với sự chênh lệch khá lớn về trình độ, chúng tôi không đặt mục tiêu thành tích nào với các cầu thủ mà chỉ nhấn mạnh cố gắng thi đấu ngang ngửa, có điểm với Hà Nội II và TP Hồ Chí Minh II. Đối với các đối thủ mạnh như Hà Nội I, PP Hà Nam hay TP Hồ Chí Minh thì hạn chế số bàn thua và bình tĩnh để làm chủ tình huống. Nếu các cầu thủ làm được điều đó, tôi nghĩ đó đã là một thành công với đội bóng đá nữ Sơn La mùa giải này”.

Chuẩn bị bước vào lượt trận thứ 3 gặp chủ nhà Phong Phú Hà Nam lúc 16h ngày mai (15/5), HLV trưởng Lương Văn Chuyên cho biết sẽ tiếp tục động viên các học trò tự tin thi đấu và thể hiện hết khả năng của mình một cách thoải mái và hy vọng từ nay đến hết lượt đi, các cầu thủ nữ Sơn La sẽ trưởng thành hơn, tích lũy được những kinh nghiệm cho bản thân.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA