HLV Hoàng Văn Phúc: 'Chúng tôi phải nhanh chóng động viên cầu thủ cho trận cuối'

Sau trận, HLV Hoàng Văn Phúc buồn bã thừa nhận: “Trận đấu này, Hà Nội kiểm soát bóng nhiều hơn. Các cầu thủ của tôi đã chơi hết khả năng. Đây là trận đấu đáng tiếc với Quảng Nam. Hàng hậu vệ của chúng tôi mất quá nhiều người. Và việc Hà Nội có được chiến thắng cũng là hoàn toàn xứng đáng”.

HLV Hoàng Văn Phúc: "Chúng tôi phải nhanh chóng động viên cầu thủ cho trận cuối"

Theo ông Phúc, việc cần làm của Quảng Nam là khôi phục tinh thần cho toàn đội trước trận đấu cuối. “Sau trận, các học trò của tôi khá buồn và mệt mỏi, nhiều cầu thủ cũng đang bị đau nhưng vẫn chiến đấu hết sức. 

Việc cần làm của chúng tôi bây giờ là phải  nhanh chóng động viên các cầu thủ cho trận đấu cuối tuần tới”.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, HLV Chu Đình Nghiêm lại cho rằng chiến thắng trước Quảng Nam FC là cách để Hà Nội FC đập tan dư luận: “Trước trận đấu có rất nhiều tin đồn không hay, nhưng chúng tôi không muốn giải thích nữa. 

Toàn đội muốn chứng minh bằng màn trình diễn trên sân bóng. Hôm nay, Hà Nội FC đã thắng và đó là câu trả lời xác đáng nhất”.

Nguồn: Bóng Đá +

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA