HLV Giả Quảng Thác lập kỷ lục 5 lần đoạt ngôi VĐQG: "Tôi muốn làm việc lâu dài tại VN"

Đưa Hà Tây đoạt ngôi vô địch vào tối qua tại Thành Long, ông Giả Quảng Thác đã lập kỷ lục 5 lần VĐQG (4 lần trước với đội Hà Nội)…

Đưa Hà Tây đoạt ngôi vô địch vào tối qua tại Thành Long, ông Giả Quảng Thác đã lập kỷ lục 5 lần VĐQG (4 lần trước với đội Hà Nội)
 

– Cảm giác của ông như thế nào với ngôi vô địch cùng đội bóng thứ 2 là Hà Tây?
 
+ Tôi mừng vì đã đáp ứng được lòng mong mỏi của người hâm mộ Hà Tây, họ đã chờ đợi ngôi vô địch đã lâu. Niềm vui nữa là các học trò cũ của tôi (Hà Nội) cũng xếp ngay sau đó. Tôi rất hãnh diện.
 
Đội bóng đá nữ Hà Tây đoạt ngôi vô địch năm 2006 có sự đóng góp rất lớn của HLV Giả Quảng Thác. Ảnh :GP
 
– Dư luận cho rằng ông rất khôn ngoan khi chọn những đội bóng có lực lượng mạnh nhất để huấn luyện?
 
+ Tôi không chọn mà chính Hà Tây chọn tôi. Sau khi xem xét các điều kiện tôi mới chấp nhận ký hợp đồng. Tuy nhiên, dù là đội mạnh tôi cũng vẫn phải làm việc rất tích cực để có những điều chỉnh thích hợp giúp đội bóng thi đấu tốt nhất, chứ không đơn giản chỉ là may mắn.
 
– Ông sẽ tiếp tục gắn bó với Hà Tây? Ông muốn trở lại ĐTQG nữ?
 
+ Hợp đồng của tôi với Hà Tây đến cuối năm 2006 nhưng tôi rất muốn làm việc lâu dài ở Việt Nam vì tôi rất thích môi trường của nước các bạn. Hiện nay, tôi chưa nghĩ đến việc trở lại vai trò HLV Trưởng ĐTBĐ nữ Việt Nam.
 
(Theo TTTPHCM)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA