Henrique Calisto: ""V.League 2006 sẽ rất khó lường""

Sau trận thua Mitsustar Haier Hải Phòng 1-3 ngay ở trận đấu đầu tiên, GĐKT H.Calisto dù đã thừa nhận rằng đội bóng của mình vẫn còn nhiều hạn chế nhưng theo tính toán của ông thì chỉ sau 2 vòng là ""Gạch"" sẽ lại vào guồng để mở ra cơ…

ĐKVĐ GĐT.LA đã có khởi đầu không tốt ở V.League 2006 khi thua đau Mitsustar Haier Hải Phòng 1-3 ngay ở trận đấu đầu tiên. GĐKT H.Calisto dù đã thừa nhận rằng đội bóng của mình vẫn còn nhiều hạn chế nhưng theo tính toán của ông thì chỉ sau 2 vòng là “”Gạch”” sẽ lại vào guồng để mở ra cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch. Bên cạnh những nhận xét về “”Gạch””, người đàn ông được mệnh danh là “”phù thuỷ”” trong làng BĐVN cũng đưa ra những nhận xét sắc sảo về V.League 2006⬦

GĐKT Calisto (trái)

– GĐT.LA đã thua hai trận liên tiếp trước M.H.HP, đó có phải là một điều tồi tệ và theo ông, đâu là nguyên nhân của những thất bại này? 

– Với tôi, thua trận luôn là điều thất vọng lớn nhất. Nhưng trong bóng đá, bạn không thể lúc nào cũng giành chiến thắng. Người ta nói, GĐT.LA là một đội bóng mạnh nhưng cũng có lúc chúng tôi không phát huy được khả năng của mình, đó là điều đáng buồn và khi ấy, thất bại sẽ xảy ra. Có khá nhiều nguyên nhân khiến GĐT.LA thua hai trận liên tiếp trước M.H.HP nhưng theo tôi, điều cốt tử dẫn đến thất bại là GĐT.LA đã mắc quá nhiều lỗi. Thế thôi!

– Minh Phương, Tài Em là hai trụ cột không thể thiếu vắng họ, thế công của GĐT.LA mất hẳn sự sắc sảo, ông có nghĩ như vậy? 

– Họ là những cầu thủ tốt nhưng không thể đổ lỗi thất bại do vắng họ. Tôi không xây dựng đội bóng dựa trên bất cứ cá nhân nào, dĩ nhiên Tài Em và Minh Phương đã đóng góp rất nhiều cho đội bóng và vắng họ là điều thiệt thòi lớn. Nhưng một đội bóng giỏi phải là đội có thể chơi tốt ngay trên sân đối thủ và cả khi không có những cầu thủ tốt nhất. Tôi muốn nói đến tính đồng đội và tinh thần chiến đấu, ở trận ra quân chúng tôi đã không làm tốt được điều này. 

– Vì sao GĐT.LA lại để thua trận, phải chăng SGạch⬝ đã không còn là chính mình? 

– Với tôi, không có đối thủ nào yếu, mà phải coi trọng tất cả. Vì thế, tôi không cho rằng M.H.HP kém hơn GĐT.LA, HAGL hay bất cứ đội nào khác. Với GĐT.LA, chúng tôi đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng và đầy đủ cho mùa giải mới với những gì tốt nhất. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên, rõ ràng chưa thể nói được gì bởi phía trước là cả một chặng đường dài. Dù sao đi nữa, GĐT.LA cũng đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu. Đầu tiên là khát khao thi đấu, khát khao thể hiện, tôi chưa nhìn thấy những yếu tố này ở các cầu thủ như họ đã từng thể hiện ở mùa bóng trước. Bên cạnh đó, tâm lý thi đấu không vững vàng khiến một vài vị trí mắc lỗi, ảnh hưởng đến cả hệ thống thi đấu của đội, đó là những điểm yếu mà chúng tôi cần cải thiện. 

– GĐT.LA đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức ở mùa giải mới như lịch thi đấu (GĐT.LA phải đá cả 3 giải V.League, AFC Champions League 2006, Cúp QG), sức ép từ các đối thủ, trong khi đội hình của ông lại không có được những sự tăng cường cần thiết, ở tình cảnh ấy, liệu SGạch⬝ có tiếp tục thành công? 

– Dù không có nhiều cầu thủ mới nhưng tôi hài lòng với đội hình của mình. Chúng tôi là một đội mạnh, chuyên nghiệp và việc phải trải sức trên nhiều giải đấu là điều nằm trong tính toán của GĐT.LA. Còn sức ép từ các đối thủ là chuyện đương nhiên, đội nào cũng muốn đánh bại GĐT.LA và điều đó làm tôi thích thú. GĐT.LA đã chuẩn bị tất cả để ứng phó với những khó khăn, thế nên không có gì phải lo lắng, nhiệm vụ lúc này là nhanh chóng phát huy khả năng của mình. Tôi cho rằng
quan ao tre em gia si, GĐT.LA có thể vượt qua tất cả những thách thức này để có thể bảo vệ thành công chức vô địch V.League và đi sâu ở AFC Champions League năm nay. 
 

– Theo ông, để bảo vệ thành công chức vô địch V.League, GĐT.LA sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ nào ở V.League năm nay? 

– Như tôi đã nói không có đối thủ nào yếu. Tất cả đều mạnh, có tham vọng cao. Tôi cho rằng V.League năm nay sẽ rất khó lường bởi bóng đá Việt Nam đang rất mạnh tay với tiêu cực. Điều đó sẽ giúp các đội bóng chơi nghiêm túc hơn và khi ấy, tài năng thực của họ sẽ phát lộ. Các đội bóng ở V.League khá ngang bằng, trội hơn một chút có thể là HAGL, Bình Dương hay Đà Nẵng những các đội khác cũng có thể gây bất ngờ. GĐT.LA phải dè chừng và vượt qua mọi đối thủ nếu muốn tiếp tục đăng quang. Ngay ở cuộc đua trụ hạng, cũng rất khó đoán. 

– Với tư cách một nhà chuyên môn rất am hiểu BĐVN, theo ông, BĐVN cần làm gì để vượt qua thoi trang em be những khó khăn đang xảy ra? 

– Tôi không bình luận về cách làm của các bạn. Theo tôi, đây là giai đoạn tốt nhất để gọt sạch những ung nhọt tiêu cực trả lại vẻ đẹp của bóng đá. Có thể, các bạn sẽ phải trả giá rất đắt cho cuộc chiến này, nhưng đó là điều cần thiết để mở ra một chương mới giúp BĐVN phát huy được hết những tiềm năng của mình.

– Xin cám ơn ông!

(theo VietnamNet)

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA