Hải Phòng với tham vọng trở lại V-League

Thi đấu 3 trận được 5 điểm, thế là đội bóng đất Cảng⬦ lỗ mất 4 điểm. Theo ông GĐKT Phạm Văn Hùng, cả 2 đội đã chia điểm với Vạn Hoa Hải Phòng (VH.HP) là Vinakansai Ninh Bình và Thể Công Viettel đều nằm trong Sdiện⬝ lấy 3 điểm của…

Thi đấu 3 trận được 5 điểm, thế là đội bóng đất Cảng⬦ lỗ mất 4 điểm. Theo ông GĐKT Phạm Văn Hùng, cả 2 đội đã chia điểm với Vạn Hoa Hải Phòng (VH.HP) là Vinakansai Ninh Bình và Thể Công Viettel đều nằm trong Sdiện⬝ lấy 3 điểm của đội bóng mới năm ngoái đây còn chơi ở giải chuyên nghiệp.

Rất đáng tiếc là cả 2 bàn gỡ của 2 đội này đều ở những phút cuối trận đấu. Chuyện đó sẽ không bình thường nếu cứ tiếp diễn ở những trận sau. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải chặn đứng hiện tượng này⬝, ông Hùng khẳng định. Qua 3 trận đầu tiên, đội bóng đất Cảng đã phần nào nhận ra mặt bằng chung của bóng đá hạng nhất.

Ông Hùng tự nhận xét: SĐội bóng của chúng tôi tuy có 1 số VĐV hoặc trở về ngành Công an công tác hoặc đi đội khác nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều phẩm chất của một đội bóng chuyên nghiệp. Lối chơi phối hợp về cơ bản vẫn giữ được, các cựu binh luôn đóng vai trò nòng cốt trong thi đấu. Chính họ đã làm yên lòng các cầu thủ trẻ lần đầu tiên được ra sân. 

Trọng Nghĩa không hề kém cạnh Bảo Khanh trong trận Thể Công – VH.HP thứ Bảy vừa qua.

 
Một điều tiến bộ trông thấy của đội VH.HP hôm nay là ý thức kỷ luật đã được cải thiện rất nhiều. Khi những người chậm tiến không còn, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Nếu chúng tôi khắc phục được 1 số nhược điểm chuyên môn như tận dụng thời cơ kém, sự mất tập trung ở những phút cuối trận thì khả năng nằm ở Top dẫn đầu là hiện thực.
 
Tôi tin rằng các cầu thủ trẻ mới được đôn lên từ đội U-21 sẽ càng chững chạc khi được chơi nhiều trận. Cơ hội lên hạng của VH.HP là rất sáng⬝.

Chơi trên chân đối phương, đó là cái để củng cố lòng tin cho các cầu thủ trẻ. Chất Squái⬝ của bóng đá Hải Phòng mau chóng được họ tiếp nhận và phát huy. Thực ra những Trọng Nghĩa, Xuân Ngọc, Khánh Hùng, Nguyễn Quyết, Đức Chiến⬦ tuy là trẻ nhưng ít nhất đã có 2 mùa chơi ở giải chuyên nghiệp, họ đâu dễ bị Strạng thái⬝ khi gặp các đối thủ hạng nhất.
 
Một đội bóng được trang bị thể lực Shạng nặng⬝ như
Thể Công Viettel đã bị các cầu thủ Hải Phòng phá vỡ lối chơi thể lực và phô ra những nhược điểm chết người của mình đủ thấy sức mạnh tinh thần và thể lực của VH.HP. Không phải nhỉnh hơn mà là hơn nhiều mặt theo kiểu đàn anh đối với Thành Nghĩa Quảng Ngãi, Vinakansai Ninh Bình và một chút gì đó là cả Thể Công, VH.HP thể hiện tình trạng Syếu trâu⬝ so với các đội chuyên nghiệp nhưng lại hơn hẳn tình trạng  Skhỏe bò⬝ của các đội hạng nhất.

Với khả năng của mình, dù thi đấu sân nào thì VH.HP cũng không phải băn khoăn lắm với công thức quen thuộc S3 điểm sân nhà 1 điểm sân đối phương⬝. Có thể coi 3 trận này là loạt trận Schạy rốt – đa⬝ của VH.HP để vào guồng.
 
Lịch thi đấu ở lượt đi của VH.HP khá thuận lợi. Trong 10 trận còn lại, đội được đá 6 trận trên sân nhà Lạch Tray. Đó là cơ hội Strời cho⬝ để đội bứt lên, tạo một khoảng cách an toàn về điểm số.
 
VH.HP hiện do HLV người Đức gốc Hungary dẫn dắt. Tuy nhiên, vị HLV này chưa thu phục được các đồng nghiệp người Việt về khả năng chuyên môn. SChưa thuyết phục⬝, Skhông có gì đáng kể⬝, đó là ý kiến từ Ban huấn luyện người Việt Nam. Còn nhớ một lần tiếp xúc với GĐKT Phạm Văn Hùng khi ông lên ĐTQG làm Trợ lý HLV thủ môn cho Riedl có đề cập về khả năng trở lại ghế HLV trưởng của VH.HP, ông trả lời Skhông loại trừ khả năng đó⬝.

Nhiều khả năng Kleber sẽ ra đi

Một câu hỏi được đặt ra: SLiệu vị HLV Kleber có⬦ đứt gánh giữa đường như những đồng nghiệp nước ngoài từng đến với bóng đá Hải Phòng không? Trên thực tế, theo những thông tin mới nhất thì lãnh đạo CLB đang lên phương án thay thế ông này bằng “người quen” Luis Alberto người Brazil.

Một khó khăn để tiến tới mục tiêu lên hạng của VH.HP được điểm mặt chỉ tên, đó là kinh phí. Nhà tài trợ Mitsustar rút lui để lại một khoảng trống 2,5 tỉ đồng về kinh phí. So với thời đội mang tên M.HP thì hầu bao của đội có kém hơn.
 
Tuy nhiên cách phân bố lương, thưởng tuỳ sức, tuỳ tài bước đầu được nhìn nhận là hợp lý của CLB đã ổn định được tư tưởng VĐV. Toàn đội đã thể hiện được sự đồng tâm, đoàn kết, ít nhất cho đến thời điểm này, để đặt cạnh danh dự bên cạnh chuyện quyền lợi.

SCơ hội của VH.HP là rất sáng, chúng tôi cần phải biết tận dụng⬝, ông GĐKT Phạm Văn Hùng tự tin tuyên bố như vậy.

Theo Thethao.vtc.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA