HAGL, đội bóng độc nhất có cả ban huấn luyện thi đấu

Trên thế giới, hiếm CLB nào sở hữu cả một ban huấn luyện trực tiếp thi đấu. Nhưng "cựu vương" Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện được điều đó…

Trên thế giới, hiếm CLB nào sở hữu cả một ban huấn luyện trực tiếp thi đấu. Nhưng “cựu vương” Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện được điều đó với HLV trưởng kiêm cầu thủ Kiatisuk, cùng hai trợ lý Duy Quang và Hữu Đang cũng luôn vào sân thi đấu mỗi chiều cuối tuần.

HLV trưởng Kiatisuk vẫn là tiền đạo chủ lực của đội.

Sang Việt Nam năm 2002 khi đội bóng phố núi còn thi đấu ở giải hạng Nhất, tiền đạo có biệt danh “Zico Thái Lan” nguyện gắn bó suốt quãng đường còn lại của sự nghiệp cầu thủ với HAGL. Thậm chí, anh cũng chọn CLB này làm nơi bắt đầu nghiệp HLV. Nhờ khả năng kỹ thuật, đặc biệt là uy tín trong sinh hoạt cũng như thi đấu, Kiatisuk được ban huấn luyện giao trách nhiệm làm trợ lý cho ông Huỳnh Văn Ảnh từ tháng 11/2004. Kết quả thi đấu yếu kém của đội trong giai đoạn một giải V-League 2006 khiến Chủ tịch CLB, ông Đoàn Nguyên Đức mạnh dạn thực hiện cuộc cách mạng khi giao chức HLV trưởng cho Kiatisuk. Còn hai cầu thủ dày dạn kinh nghiệm: Duy Quang, Hữu Đang đảm nhiệm phần việc của trợ lý kiêm cầu thủ.

Theo giới chuyên môn, đây là một quyết định táo bạo. Quyết định đó còn gây choáng hơn khi cả ban huấn luyện đều thi đấu trên sân. HLV trưởng Kiatisuk chơi trên hàng công như thường lệ. HLV phó, kiêm đội trưởng, trung vệ Duy Quang đảm trách việc phòng ngự. Trong vài thời điểm cần sự sáng tạo, điều phối nhịp độ trận đấu, trợ lý Hữu Đang cũng sẽ xuất hiện ở hàng tiền vệ của đội.  

Sự táo bạo đó đã mang lại kết quả tích cực hơn cho Hoàng Anh Gia Lai ở những trận đầu giai đoạn hai. Vượt qua sự nghi ngờ của người hâm mộ, đội bóng hiện nay đang quay trở lại cuộc chiến giành ngôi quán quân, khi chỉ còn kém đội đầu bảng Đà Nẵng 4 điểm. Trong thành công đó, có đóng góp không nhỏ của HLV trưởng Kiatisuk, cùng hai trợ lý: Hữu Đang, Duy Quang. Nhiệm vụ của mỗi người rất rõ ràng trên tinh thần hợp tác đặc biệt. Và Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh sẽ cố vấn cho kết luận cuối cùng của ban huấn luyện. Nguyễn Hữu Đang cho biết: “Zico rất tin tưởng chúng tôi. Mọi ý kiến của tôi và Duy Quang đều được anh ấy tiếp nhận nghiêm túc. Đáp lại lòng tin đó, các trợ lý biết phải làm như thế nào để công việc không gặp trục trặc”.

“Zico” Thái Lan nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của trợ lý Hữu Đang, Ảnh VNE

Trước các trận đấu quan trọng, HLV phó Hữu Đang sẽ phụ trách việc điều nghiên đối thủ. Cựu tuyển thủ quốc gia này sẽ đến tận nơi để nghiên cứu lối chơi, thời tiết nơi thi đấu, sở trường của đối phương để về cùng ban huấn luyện lên kế hoạch đối phó. Đây không phải công việc khó khăn gì đối với một tiền vệ có khả năng đọc trận đấu rất nhanh như Hữu Đang. Trong khi đó, HLV phó kiêm đội trưởng Duy Quang sẽ phụ trách việc đôn đốc cầu thủ trên sân. Với vị trí thi đấu trên sân là trung vệ, các hậu vệ chơi gần nhất với Duy Quang đều được nhắc nhở rất kỹ lưỡng từng tình huống xử lý cụ thể. Công việc còn lại của HLV trưởng, kiêm cầu thủ Kiatisuk là đôn đốc, động viên toàn đội quyết tâm thi đấu. Trong các buổi tập, bộ ba này sẽ phụ trách luôn việc thị phạm động tác. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, ban huấn luyện kiêm cầu thủ trên thường dùng vài phút thảo luận với nhau trước khi vạch ra kế hoạch thi đấu trong khoảng thời gian còn lại.

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh nói về ban huấn luyện trẻ này: “Đồng trang lứa, lại từng thi đấu thời gian dài cùng nhau nên tất cả đang phối hợp rất tốt với nhau trong công việc. Sự tin tưởng nhau giúp họ tạo nên tiếng nói đồng nhất khi truyền đạt ý đồ chiến thuật xuống cho cầu thủ. Và ý đồ đó được đảm bảo sẽ thực hiện kỷ luật, nghiêm túc nhờ họ thi đấu trực tiếp trên sân. Ban huấn luyện đã có được sự tin tưởng của lãnh đạo đội, anh em cầu thủ nhờ sự đồng lòng đó”.

(Theo VNE)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA