HA.GL: Sự trở lại của một "thế lực"

Sau 2 mùa giải thất bát, phải đứng nhìn kinh địch ĐT.LA tước mất ngôi hậu, HAGL đã đặt mục tiêu quay trở lại. Và để hiện thực hóa mục tiêu trở lại ngôi bá chủ, họ gần như đã làm mới lại từ đầu, với rất nhiều phi vụ Shao tiền…

Bầu Đức đã hơn một lần tuyên bố vô địch V-League không phải quá khó. Sau 2 mùa giải thất bát, phải đứng nhìn kinh địch ĐT.LA tước mất ngôi hậu, HAGL đã đặt mục tiêu quay trở lại. Và để hiện thực hóa mục tiêu trở lại ngôi bá chủ, họ gần như đã làm mới lại từ đầu, với rất nhiều phi vụ Shao tiền tốn của⬝. Tuy nhiên, nhìn vào con người và công tác chuẩn bị có phần gấp rút của họ thì thật khó để tin rằng HAGL sẽ lại vô địch như họ muốn.

Bắt đầu bằng chuyến đi Anh tập huấn và ký kết hợp tác với CLB Arsenal được đánh giá rất thành công, HA.GL có thêm giải đấu tập huấn tại Thái Lan, trước khi về ở ẩn, đóng đô tại Pleiku. Đó cũng là khoảng thời gian mà lãnh đạo đội bóng này sốt sắng liên hệ, tìm thuyền trưởng mới, sau khi mãn hạn hợp đồng với HLV kiêm cầu thủ Kiatisak. NHM đội bóng phố Núi vẫn tiếc nuối sự chia tay Kiatisak, người gắn liền với chiến tích 2 lần liên tiếp vô địch V.League (2003 & 2004), nhưng với Bầu Đức, đó lại là điều cần thiết để tạo một luồng gió mới nơi CLB.

Bắt đầu với bản hợp đồng đắt giá với cựu HLV tuyển Thái Lan và CLB Osotspa, Chatchai Paholpat, HA.GL vẫn chưa muốn từ bỏ tiêu chí dùng Shàng⬝ Thái. Bằng chứng cho thấy, sau chu kỳ thành công của Ajihan Songgamsap, đến lượt Kiatisak và bây giờ là Chatchai. Từng có nhiều năm làm việc ở môi trường bóng đá đỉnh cao Thái Lan và ĐTQG, những hiểu biết của HLV này về bóng đá VN là rất đáng kể. Với những người trong cuộc, cảm nhận về Chatchai Paholpat cũng rất tốt.

SÔng ấy (Chatchai) khá điềm đạm và kỹ tính. Tôi tin rằng, tính cách một HLV như thế là cần thiết cho HA.GL, một đội bóng pha trộn rất nhiều cầu thủ tứ xứ. Trong tiềm thức, HLV Chatchai muốn vạch ra một chiến lược dài hơi, mang tính ổn định. Và chắc chắn, nó sẽ bắt đầu bằng việc lật đổ SGạch⬝ vào mùa bóng 2007 này⬝ ông Nguyễn Tấn Anh, người gần như là thay Bầu Đức, giải quyết tất cả những vấn đề về đối ngoại của đội bóng, cho biết.

Trước khi Chatchai đến Pleiku, lãnh đạo HA.GL đã thuyết phục được cầu thủ lớn nhất của Sthế hệ vàng⬝ bóng đá Thái, Dusit, ở lại với CLB ít nhất thêm một mùa giải nữa. Mặc dù đã 37 tuổi, nhưng tính cách thủ lĩnh cũng như những phẩm chất kỹ thuật của Dusit là không chê vào đâu được. Cựu đội trưởng tuyển Thái Lan có thể chơi cả ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự.

Xâu chuỗi từ một số động thái của HA.GL, chúng ta có thể cảm nhận được, nó mang tính logic rất bài bản. Sự có mặt của Chatchai và Dusit rồi thì việc Thonglao đến với họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Thonglao là học trò của Chatchai và là Sđệ tử ruột⬝ của Dusit. Và đúng như dự đoán, bản hợp đồng trị giá cả tỷ đồng đã được ký với ngôi sao làm bóng số 1 Đông Nam Á ngay sau đó.

Về khả năng của Thonglao, thì hỏi bất cứ một đứa trẻ nào ở VN cũng đều biết. Với Sakda hiện diện tại Pleiku trước đó nữa, HA.GL đang sở hữu bộ khung Thái rất lý tưởng và có thể chẳng thua kém nhiều so với bộ ba: Kiatisak Tawan Dusit cách đây vài năm.

Vào thời điểm hiện tại, cựu vô địch V.League đã ký hợp đồng với tiền Douhou Csey, tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Song cái tên khác đến từ Ghana, Yaw Preko, mới là sự bổ sung đáng chú ý nhất. Chân sút 33 tuổi này từng chơi cho Anderlecht ở giải VĐQG Bỉ nhiều mùa bóng, từng đoạt HCĐ Olympic Barcelona 1982 và từng 66 lần khoác áo ĐTQG. Đội bóng gần đây nhất của Yaw thuộc giải VĐQG Saudi Arabia, trước khi anh đến với VN. Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Vinh, GĐKT HA.GL, Yaw Preko có lối chơi gần giống với Kiatisak, nhưng cầu thủ da màu này mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh các ngoại binh, HA.GL cũng có thêm vài cái tên nội được đôn lên tư tuyến U21, sau thành công tại VCK U21 toàn quốc tại Đà Nẵng 2006. Một trong số đó là Vua phá lưới Tăng Tuấn và tuyển thủ U20 quốc gia Thái Dương. Theo đó, cùng với Đình Việt, Minh Nghĩa, A Hùynh và tân binh Ngọc Tú, thủ thành người Nam Định, có thể nói HA.GL luôn sẵn sàng các phương án kế thừa, trước khi những con người mới của trường đạo tạo HA.GL Arsenal xuất hiện.

Trong rất nhiều những giai đọan khác nhau, HA.GL luôn hướng tới một lối chơi tấn công pressing, đẹp mắt và hiệu quả. V-League 2007 cũng vậy. ~ khu trung tâm, Tân Thịnh đã được cho mượn, nhưng vẫn còn đó Trần Duy Quang, Văn Đàn và phía dưới là Duy Hoàng.

Khi mùa giải 2007 đã và đang bắt đầu, những thông tin về hợp đồng tại trợ của các đội bóng khác được công khai lên tới hàng chục tỷ đồng, nhưng với HA.GL, điều đó chẳng mấy quan trọng. Tập đoàn Hoàng Anh đủ khả năng bảo trợ cho đội bóng và việc Strata xuất hiện trên ngực áo của đội bóng mang ý nghĩa hợp tác nhiều hơn là tận dụng nguồn tài chính từ nhà tài trợ rất quen thuộc với BĐVN này.

Theo nhận định chủ quan của lãnh đạo HA.GL, ĐT.LA vẫn sẽ là đối thủ lớn nhất của họ, trong cuộc đua đến ngôi hậu V.League 2007. Bên cạnh đó, HA.GL sẽ chỉ phải để mắt tới Becamex Bình Dương. Năm ngoái, đáng lẽ ra HA.GL đã có thể được toại nguyện, nếu họ không để mất điểm rất đáng tiếc trên sân Long An và nếu họ thận trọng hơn ở cuộc đối đầu với TMN.CSG ngay sau đó. Nhưng mọi thứ đã diễn ra ngoài trí tưởng tượng của đội bóng này và HA.GL đã tuột mất cơ hội lần thứ 3 lên ngôi trong vòng 4 mùa giải.

Với tất cả những động thai chuẩn bị mang tính Scách mạng⬝ ở năm 2007 này, HA.GL chắc chắn sẽ là một đối thủ có “máu mặt” trong cuộc đua tranh vô địch, đặc biệt là khi bầu Đức tuyên bố muốn đòi lại vị trí số 1.

(Theo thethao.vtc.vn)

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA