Giải vô địch U13 toàn quốc tranh Cup Yamaha năm 2008: Phú Yên đăng quang

Sau 9 ngày thi đấu sôi nổi, tích cực của 16 đội bóng, VCK giải vô địch bóng đá thiếu niên toàn quốc tranh Cup Yamaha năm 2008 (giải U13) đã chính thức…

Sau 9 ngày thi đấu sôi nổi, tích cực của 16 đội bóng, VCK giải vô địch bóng đá thiếu niên toàn quốc tranh Cup Yamaha năm 2008 (giải U13) đã chính thức khép lại bằng trận chung kết giữa 2 đội SHB.Đà Nẵng và Phú Yên trên SVĐ Thanh Hóa chiều 4-7.

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, tuy nhiên “ngựa ô” Phú Yên đã xuất sắc đánh bại đội đương kim vô địch SHB.Đà Nẵng với tỷ số chung cuộc 2-1 và chính thức đăng quang ngôi vô địch giải. Đây được xem là điều bất ngờ và là thành quả hoàn toàn xứng đáng với các cầu thủ nhí Phú Yên khi họ đã trình diễn một lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt và hiệu quả nhất tại giải năm nay.

 

Đội Phú Yên

Sau trận CK, BTC đã trao các giải nhất, nhì và đồng hạng ba cho các đội Phú Yên, SHB.Đà Nẵng, Hà Nội và Thái Bình. Đội chủ nhà Thanh Hóa và Long An được trao giải phong cách, trong khi Ninh Thuận và Quảng Ninh được trao giải đội có tinh thần thi đấu tích cực nhất. BTC cũng công bố đội hình tiêu biểu của giải đấu năm nay gồm 22 cầu thủ. Đây cũng chính là thành phần đội tuyển U13 Việt Nam tham dự giải vô địch U13 Đông Nam Á năm 2008 diễn ra vào tháng 8 tới tại TP Đà Nẵng.


Theo một thành viên của BTC, giải đấu năm nay đạt chất lượng chuyên môn khá tốt, trình độ giữa các đội ít có chênh lệch lớn, đặc biệt các trận đấu kể cả vòng bảng, vòng tứ kết và bán kết đều diễn ra rất hấp dẫn, fair-play và có nhiều bàn thắng được ghi. Các cầu thủ có tố chất và tài năng được phát hiện từ giải đấu này sẽ là lực lượng kế cận rất quan trọng cho các ĐTQG tuyến trên.

Nguồn: Theo TT&VH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA