Giải U16 nữ VĐQG 2022: Hà Nội có chiến thắng đầu tiên

Các cầu thủ U16 nữ Hà Nội đã có chiến thắng đầu tiên trước U 16 nữ TP Hồ Chí Minh ở lượt trận thứ hai giải bóng đá Nữ Vô địch U16 Quốc gia 2022, qua đón giành trọn 3 điểm.

Ở lượt trận đầu tiên, Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ không được đánh giá quá cao là Sơn La. Họ chấp nhận kết quả hoà 1-1 thất vọng dù liên tục dồn ép đối thủ. Chính vì vậy, thầy trò HLV Nguyễn Anh Tuấn đặt quyết tâm rất cao trong trận đấu với TP.HCM ở lượt trận thứ 2.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội đẩy cao đội hình và tràn lên tấn công. Họ nhanh chóng đẩy TP.HCM phải lùi sâu về phần sân nhà. Nhưng cũng phải đến phút 26, Nguyễn Thị Quý mới có thể khai thông thế bế tắc cho Hà Nội bằng pha dứt điểm chuẩn xác. Đáng tiếc, thành quả này không được hàng thủ Hà Nội giữ vững quá lâu. Chỉ 1 phút sau, đến lượt Mỹ Thu dứt điểm tung lưới thủ môn Hoài Thương gỡ hoà cho TP.HCM trước khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp 2, kịch bản tương tự được lặp lại. Hà Nội là đội chơi tốt hơn. Họ có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 do công của Nguyễn Thị Tình ở phút 61. Nhưng lần này, TP.HCM không thể tiếp tục tái lập thế cân bằng. Họ để thủng lưới một lần nữa vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2. Chung cuộc, chiến thắng với tỉ số 3-1 thuộc về Hà Nội dù TP.HCM đã thi đấu đầy nỗ lực.

Ở trận đấu còn lại của vòng 2, Phong Phú Hà Nam tiếp tục cho thấy phong độ chói sáng của mình trước đối thủ Sơn La. Ngay ở phút thứ 6, Trịnh Khánh Linh sớm mở tỉ số cho đội bóng phía Bắc bằng pha dứt điểm chuẩn xác. Tuy nhiên, Sơn La cũng thể hiện sự tiến bộ đáng nể với bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 chỉ sau đó 10 phút. Nhưng đến cuối hiệp 1, Ngân Thị Thanh Hiếu lập cú đúp chỉ trong vòng 3 phút để giúp Phong Phú Hà Nam vươn lên dẫn trước với tỉ số 3-1. Cách biệt 2 bàn là đủ để cô trò HLV Nguyễn Khánh Thu có thể chơi bóng dễ dàng trong phần cồn lại của trận đấu.

Bước sang hiệp 2, đến lượt Lưu Hoàng Vân toả sáng bằng những pha tăng tốc và đi bóng ấn tượng. Từ phút 41 đến phút 44, cô ghi liên tiếp 2 bàn thắng nữa giúp Phong Phú Hà Nam dẫn trước Sơn La với cách biệt 4 bàn. Trận đấu khép lại khi Hoàng Vân hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng đậm đà 6-1 cho Phong Phú Hà Nam.

Kết quả chi tiết (ngày 30/9, Trung tâm ĐTBĐT Việt Nam): 

15.00 | TP HCM vs. Hà Nội: 1-3

TP HCM: Thị Mỹ Thu (74) 27′

Hà Nội: Nguyễn Thị Quý (25) 26′, Nguyễn Thị Tình (12) 61′, Nguyễn Thị Thùy Nhi (5) 70’+1

17.00 | PP Hà Nam vs Sơn La: 6-1

PP Hà Nam: Trịnh Khánh Linh (48) 6′, Ngân Thị Thanh Hiếu (77) 31’&33′, Lưu Hoàng Vân (32) 44′,44’&57′

Sơn La: Võ Ngọc Như Quỳnh (11) 16′

Ảnh: Sơn Tùng.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA