GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL ĐÔNG NAM Á

Giải futsal vô địch Đông Nam Á Cúp HDBank 2017: Phát biểu trước giờ G

Ngày mai (26/10), Giải fusal vô địch Đông Nam Á Cúp HDBank 2017 đồng thời cũng là Vòng loại Giải futsal vô địch châu Á 2018 với sự tham dự của 9 đội tuyển sẽ chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Tại cuộc họp báo trước thềm giải đấu, HLV trưởng và đại diện các đội đã có những chia sẻ về mục tiêu cũng như tham vọng của riêng mình.

Bảng A (Việt Nam, Myanmar, Brunei, Philippines, Indonesia)

HLV trưởng Miguel Rodrigo (ĐT Việt Nam):

“Sau Đại hội thể thao võ thuật trong nhà châu Á (AIMAG), chúng tôi tham dự cup Tứ hùng ở Trung Quốc với các đối thủ khá mạnh như Hà Lan và Croatia. Chúng tôi muốn thi đấu thật tốt vì mình là chủ nhà. Tuy nhiên điều nay không còn dễ dàng khi khoảng cách giữa các đội đã thu hẹp đáng kể”.

 “Thực tế tôi có một chút lo lắng khi chúng tôi chưa có nhiều thời gian để ổn định lối chơi của mình. Chúng tôi có một chút khó khăn nữa khi các cầu thủ thi đấu 20 trận trong 4 tuần ở giải VĐQG. Bù lại, chúng tôi có một Hlv thể lực có chuyên môn có thể giúp cầu thủ phục hồi nhanh.”. 

“Futsal Đông Nam Á đã có những tiến bộ rất nhanh, khoảng cách trình độ giữa các đội không quá lớn, Thái Lan đáng gờm nhất khi có trong tay lượng cầu thủ dồi dào đủ để thành lập cả 3 đội tuyển quốc gia mạnh. Tuy nhiên, các đội bóng khác như Indonesia, Myanmar và Malaysia vẫn cần phải được tôn trọng”.

“Người tiền nhiệm của tôi ở ĐTVN là cũng là đồng hương nên triết lý giữa chúng tôi khá tương đồng. Lối đá của tôi chú trọng vào sự cơ động và đọc tình huống nhanh. Các cầu thủ phải tự có giải pháp chứ không có ý đồ nào soạn sẵn. Tôi đang cố gắng giúp cho đội tuyển tốt hơn, giải đấu vừa rồi ở TQ thì các cầu thủ đã tiến bộ hơn rất nhiều.”

“Với tư cách là chủ nhà, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là phải đoạt vé vào vòng chung kết châu Á ở Đài Loan. Và tiếp theo tất nhiên là cố gắng lọt vào chung kết. Tuy nhiên, đây là điều không dễ dàng bởi trình độ futsal ở Đông Nam Á nâng cao rất nhiều, tốc độ nâng cao, nhiều huấn luyện viên, cầu thủ giỏi. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu 100% ở tất cả các trận đấu”.

HLV trưởng Kyi Min Thein (ĐT Myanmar):

“Chúng tôi ở vào một bảng đấu không hề dễ dàng. Tôi hiểu rất rõ sức mạnh và dành sự tôn trọng đặc biệt đối với các đối thủ cùng bảng. Chúng tôi hi vọng sẽ thể hiện được phong độ tốt và đạt được kết quả như chúng tôi đã làm được tại giải lần trước”.

HLV trưởng Mohd Yonos Mohd Yusof (ĐT Brunei):

“Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng đấu bảng để tham dự giải đấu châu Á. Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng sẽ cố gắng hết mình để có màn thể hiện tốt nhất”.

HLV trưởng Christian Dominquez (ĐT Philippines):

“Chúng tôi tham dự giải với lực lượng đa số là các cầu thủ trẻ, trong đó chỉ có 2 cầu thủ thuộc lứa U23. Chúng tôi đang hướng tới tương lai nhưng vẫn hi vọng sẽ tạo được bất ngờ”.

“Hiện nay, LĐBĐ Philippines đang thực hiện các chính sách để phát triển futsal. Tôi hi vọng trong tương lai không xa, futsal Philippines sẽ có thêm nhiều CLB và nhiều cầu thủ giỏi để tham gia vào đội tuyển”.

Trưởng đoàn Arianto Prametu (ĐT Indonesia):

“Sau SEA Games 29 chúng tôi có 2 tháng để chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên chúng tôi không có trận đấu giao hữu nào mà chỉ tập luyện và thi đấu nội bộ. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn hi vọng sẽ đạt được mục tiêu đề ra là giành quyền tham dự VCK futsal châu Á”

Bảng B (Thái Lan, Malaysia, Timor Leste, Lào)

HLV trưởng Jose Mendez (ĐT Thái Lan):

“Đây sẽ là giải đấu hết sức khó khăn đối với chúng tôi bởi giải lần này  cũng là vòng loại giải châu Á nên tính chất rất quyết liệt. Trong bảng này, chúng tôi sẽ gặp lại các đội tại SEA Games vừa rồi. Trước tiên chúng tôi cần tập trung vào trận đấu gặp Lào trước khi nghĩ đến những vấn đề xa hơn”.

“Các cầu thủ của Thái Lan thi đấu với mật độ rất dày trong thời gian qua. Như Suphawut chẳng hạn. Anh ấy chơi trong nước rồi sang Iran thi đấu, sau đó lại quay lại Thái Lan chơi ở giải quốc nội. Ở cấp độ ĐTQG, Suphawut cũng phải cày liên tục từ SEA Games đến Indoor Games nên họ cần có thời gian để nghỉ ngơi. Hơn nữa, chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu”.

HLV trưởng Chiew Chun Yong (ĐT Malaysia):

“Chúng tôi ở bảng đấu khó khăn với sự góp mặt của đương kim vô địch Thái Lan. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị khá kỹ càng kể từ khi kết thúc SEA Games 29. Sẽ không có trận đấu nào là dễ dàng và chúng tôi sẽ phải nỗ lực tối đa trong trước từng đối thủ”.

HLV trưởng Bruno Torres (ĐT Timor Leste):

“Mục tiêu của chúng tôi là giành vé vào bán kết. Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải đối diện với những đội bóng tốt nhất Đông Nam Á, nhưng chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình”.

HLV trưởng Sysaveuy Syvanasy (ĐT Lào):

“Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt ĐT Lào. Chúng tôi không thể đòi hỏi gì nhiều khi rơi vào bảng đấu khó như thế này, cũng càng không thể cạnh tranh chức vô địch. Hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến trận ra quân gặp Thái Lan vào ngày mai”.


Giải Futsal vô địch Đông Nam Á Cup HDBank 2017 sẽ chính thức bắt đầu diễn ra từ ngày mai (26/10) với trận đấu Brunei gặp Myanmar lúc 12h, Indonesia gặp Philippines lúc 14h30 ở bảng A. Trận Thái Lan gặp Lào lúc 17h, Malaysia gặp Đông Timo lúc 18h30 ở bảng B. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận xuất quân gặp Philippines lúc 18h30 ngày 27/10./.

>> Lịch thi đấu chi tiết