Giải Futsal toàn quốc năm 2014 (ngày 9/3): Hai tấm vé lọt vào bán kết ở bảng B đã có chủ

Chiều nay (9/3), giải Futsal toàn quốc 2014 đã diễn ra hai trận đấu của bảng B. Với chiến thắng sít sao 5-4 trước Tân Hiệp Hưng, Sanna Khánh Hòa chính thức giành tấm vé đầu tiên lọt vào vòng bán kết. Thái Sơn Bắc cũng có được chiến thắng quan trọng trước Kim Toàn Đà Nẵng với tỷ số 5-2 để giành tấm vé còn lại của bảng B.

Đây cũng là 2 đội bóng toàn thắng ở giải Futsal toàn quốc năm nay. Với 9 điểm tuyệt đối, Sanna Khánh Hòa và Thái Sơn Bắc sớm giành tấm vé lọt vào bán kết trong khi bảng B vẫn còn 1 lượt trận vào ngày 11/3 tới.

Ngay đầu trận đấu Sanna Khánh Hòa gặp Tân Hiệp Hưng, đội bóng phố Biển đã có lợi thế dẫn bàn ở phút thứ 7. Tấn Phú (7) là người mở tỷ số 1-0 đưa Sanna Khánh Hòa vươn lên dẫn trước.

Sana Khánh Hoà có chiến thắng thứ 3 liên tiếp để giành tấm vé đầu tiên lọt vào bán kết

Tới phút 13, Sana Khánh Hòa được hưởng lợi khi đối phương phạm lỗi thứ 6, Đình Thanh (5) dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Sanna Khánh Hòa. 

Sau bàn thắng này hai đội chơi ngang ngửa, Phút 14 và 17, Phan Khắc Chí (10) liên tiếp ghi hai bàn thắng cho Sanna Khánh Hòa. Tuy nhiên, Tân Hiệp Hưng cũng kịp thời có bàn danh dự ngay hiệp 1 do Quang Vinh ghi để khép lại tỷ số 4-1 tạm nghiêng về Sanna Khánh Hòa.

Sang hiệp 2, Tân Hiệp Hưng củng cố lại lối chơi và tạo được sự khác biệt về thế trận. Phút 21 và 26, Đắc Huy (10) và Hoàng Phú (12) đánh bại hàng thủ Sanna Khánh Hòa rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho Tân Hiệp Hưng.

Phút 35 trong tình huống tấn công mẫu mực, Tân Hiệp Hưng có bàn gỡ hòa 4-4 của tiền vệ mang áo số 7 Quang Vinh. Niềm vui có được 1 điểm trước Sanna Khánh Hòa chưa được bao lâu, Khắc Chí (10) dứt điểm thành công mang về 3 điểm cho Sanna Khánh Hòa. Đây cũng là cú hattrick của tiền đạo mang áo số 10 của Sanna Khánh Hòa.

Trận đấu còn lại, Thái Sơn Bắc cũng có chiến thắng 5-2 trước Kim Toàn Đà Nẵng để trở thành đội còn lại lọt vào bán kết của bảng B. Hoàng Tuấn Vũ (9) lập cú hatttrick ở các phút 9, 25 và 32. Hai bàn thắng còn lại của Thái Sơn Bắc được ghi bởi Văn Trung (13) phút thứ 15 và Ngọc Hào (5) phút thứ 38.

Thái Sơn Bắc (áo trắng) giành tấm vé còn lại của bảng A lọt vào vòng bán kết sau khi vượt qua Kim Toàn Đà Nẵng với tỷ số 5-2

Kim Toàn Đà Nẵng có hai bàn gỡ của Hoàng Tuấn Vũ (9- Thái Sơn Bắc) đá phản lưới nhà và Đức Hòa (7) ghi ở phút 22. 

Sau lượt trận này, hai tấm vé lọt vào vòng bán kết của bảng B đã được xác định đó là Thái Sơn Bắc và Sanna Khánh Hòa. Chính vì vậy, ở lượt trận cuối cùng bảng B diễn ra vào ngày 13/3 chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh vị trí trên bảng xếp hạng. 

Tại bảng B, Thái Sơn Bắc và Sanna Khánh hòa với 9 điểm chia nhau hai vị trí đầu bảng. Tân Hiệp Hưng và Hải Phương Nam cùng được 3 điểm xếp vị trí 3, 4. Cuối bảng là Kim Toàn Đà Nẵng với 0 điểm sau 3 lượt trận.

Ngày mai (10/3), bảng A diễn ra lượt trận cuối, Sanatech Khánh Hòa gặp Bệnh viện An Phước Bình Thuận (14h00) và Hoàng Thư Đà Nẵng gặp Thái Sơn Nam.

 

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA