Giải Futsal toàn quốc năm 2014 (ngày 4/3): Chia điểm cùng Đạt Vĩnh Tiến TP.HCM, Thái Sơn Nam vẫn xếp đầu bảng

Chiều nay (4/3), giải Futsal toàn quốc năm 2014 tiếp tục khởi tranh lượt trận thứ hai bảng A. Dù bị Đạt Vĩnh Tiến cầm hoà với tỷ số hoà 1-1 nhưng ĐKVĐ Thái Sơn Nam vẫn đứng đầu bảng đấu. Bởi lẽ ở trận đấu còn lại, Sanatech Khánh Hoà đã có chiến thắng 5-1 trước Hoàng Thư Đà Nẵng

 

Sau thắng lợi 7-0 trước Bệnh viện An Phước Bình Thuận, ĐKVĐ Thái Sơn Nam tiếp tục gặp Đạt Vĩnh Tiến với mục tiêu duy trì ngôi đầu bảng đấu.

Tuy nhiên, Thái Sơn Nam đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của đối phương và buộc phải rời sân với kết quả hoà 1-1. Ngay phút thứ 13, ĐKVĐ giải Futsal toàn quốc đã có bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 13 do công của hậu vệ mang áo số 2 Trần Hoàng Vinh ghi. Sau bàn thắng trên, thế trận liên tục nghiêng về đội bóng của HLV Nguyễn Bảo Quân. 

Sang hiệp 2, dù chơi tốt hơn đối thủ nhưng đội bóng thành phố Hồ Chí Minh đã để đội bạn gỡ hoà ở phút thứ 23 với pha làm bàn của cầu thủ Trần Chí Nhật (14). Dù không giành trọn 3 điểm nhưng với trận hoà 1-1, Thái Sơn Nam tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai lượt trận.

Ở trận đấu còn lại, đội bóng tạm đứng Nhì bảng Hoàng Thư Đà Nẵng bất ngờ thất thủ trước Sanatech Khánh Hòa với tỷ số 1-5. Trong trận đấu này, Sanatech Khánh Hoà có phần nhỉnh hơn đối thủ khi ghi liền 2 bàn thắng ở hiệp 1 do công của Đình Hùng (2) và Đăng Báo (13) ghi ở phút thứ 2 và 4.

Sau giờ nghỉ giải lao, Bá Tiến (3) tiếp tục lập công đưa Sanatech Khánh Hoà nâng tỷ số lên 3-0. Tới phút 23, tỷ số trận đấu đã là 4-0 nghiêng về Sanatech Khánh Hoà, bàn thắng thứ 4 được ghi do công của Y Nghĩa E Ban (4). 

Phút thứ 33, Huỳnh Văn Phúc (12) tung cú dứt điểm chính xác hạ gục thủ môn Sanatech Khánh Hoà thu hẹp cách biệt 1-4. Sau bàn thắng danh dự Hoàng Thư Đà Nẵng cũng không thể làm gì hơn và tiếp tục để thủng lưới ở phút 36. Bàn thắng của Đình Hùng (2) ghi những phút cuối trận đấu khép lại chiến thắng đầu tiên cho Sanatech Khánh Hoà.

Như vậy, sau lượt trận thứ hai tại bảng A có sự thay đối trên bảng xếp hạng. Với 4 điểm Thái Sơn Nam vẫn duy trì ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, vị trí nhì bảng đã thuộc về Sanatech Khánh Hoà sau khi soán ngôi của Hoàng Thư Đà Nẵng. Đạt Vĩnh Tiến TP.HCM (1 điểm) và Bệnh viện An Phước Bình Thuận (0 điểm) tạm chia nhau hai vị trí cuối cùng.

 

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA