Giải Futsal toàn quốc năm 2014 (ngày 10/3): Sanatech Khánh Hoà và Thái Sơn Nam giành 2 tấm vé bán kết còn lại

Trong lượt trận cuối cùng của bảng A diễn ra vào chiều nay (10/3), Sanatech Khánh Hoà và Thái Sơn Nam là hai đội bóng còn lại lọt vào vòng bán kết giải Futsal toàn quốc năm nay. Chiến thắng 4-0 trước Bệnh viện An Phước Bình Thuận đã đưa đội bóng phố Biển vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ cũng vượt qua Hoàng Thư Đà Nẵng với tỷ số 7-2 để có được tấm vé cuối cùng.

 

Không quá khó cho Sanatech Khánh Hoà khi có được 3 điểm tuyệt đối trong lượt trận cuối cùng tại vòng bảng. Ngay phút 3, Bệnh viện An Phước Bình Thuận đã phải nhận bàn thua đầu tiên sau cú sút quyết đoán của cầu thủ Y Nghĩa E Ban (4). 

Tới phút thứ 10, tiền đạo Tạ Đức Dũng (10) nhân đôi cách biệt cho Sanatech Khánh Hoà. Bàn thắng Sanatech Khánh Hoà giải toả được sức ép tâm lý và thi đấu càng tốt hơn.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Quốc Bảo (7) ấn định chiến thắng 3-0 cho Sanatech Khánh Hoà. 

Sang hiệp 2, Bệnh viện An Phước Bình Thuận dù nỗ lực tấn công nhưng với sự phòng ngự chắc chắn của đội bạn, Bệnh viện An Phước Bình Thuận không thể làm được điều mong đợi dù chỉ một bàn thắng danh dự. Phút 33, Bá Tiến (3) đi bóng quyết đoán dứt điểm thành công khép lại kết quả 4-0 nghiêng về Sanatech Khánh Hoà.

Với chiến thắng này, Sanatech Khánh Hoà có được 9 điểm để lọt vào vòng bán kết. Tấm vé bán kết còn lại của bảng A sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Thái Sơn Nam và Hoàng Thư Đà Nẵng. Đội nào giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ có được tấm vé cuối cùng vượt qua vòng bảng. 

Với bản lĩnh nhà ĐKVĐ giải Futsal toàn quốc, Thái Sơn Nam chỉ mất 3 phút để có bàn mở tỷ số do Trọng Luân (7) ghi. Ngay sau đó, Hoàng Thư Đà Nẵng cân bằng tỷ số 1-1 với pha lập công của Lê Nhật Quang (9). 

ĐKVĐ Thái Sơn Nam giành tấm vé cuối cùng lọt vào bán kết sau chiến thắng 7-2 trước Hoàng Thư Đà Nẵng. 

Những phút còn lại hiệp 1, Thái Sơn Nam ghi thêm 4 bàn thắng nữa ở các phút 5, 14, 15 và 18. Lần lượt Thành Đạt (8), Thất Phi (14), Văn Vũ (11) và Bảo Quân (10) nâng tỷ số trận đấu lên 5-1. Hoàng Thư Đà Nẵng gỡ lại 2-5 ở phút 16, lần này Đăng Phước (2) ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội bóng miền Trung.

Ở hiệp đấu còn lại, Thái Sơn Nam tiếp tục gây sức ép lên phần sân nhà Hoàng Thư Đà Nẵng và rồi đội bóng của HLV Nguyễn Bảo Quân có thêm 2 bàn thắng ở phút 23 và 27 khép lại tỷ số 7-2. Hai bàn thắng còn lại của nhà ĐKVĐ được Trọng Luân (7) và Khánh Hưng (5) ghi.

Kết thúc vượt trận vòng loại ở bảng A, ĐKVĐ Thái Sơn Nam với 10 điểm dẫn đầu bảng A, Sanatech Khánh Hoà xếp Nhì bảng với 9 điểm, Hoàng Thư Đà Nẵng xếp thứ 3 với 6 điểm. Bệnh viện An Phước Bình Thuận (3 điểm) và Đạt Vĩnh Tiến TP.HCM (0điểm) xếp hai vị trí còn lại. Thái Sơn Nam và Sanatech Khánh Hoà giành 2 tấm vé lọt vào bán kết.

Ở bảng B đã xác định được 2 đội vào bán kết là Thái Sơn Bắc và Sanna Khánh Hoà. Tuy nhiên lượt trận cuối diễn ra vào ngày mai (11/3) sẽ quyết định ngôi đầu bảng đấu này. Theo lịch thi đấu Sana Khánh Hoà sẽ gặp Thái Sơn Bắc để phân định ngôi đầu bảng. Ngược lại, Hải Phương Nam sẽ gặp Tân Hiệp Hưng nhằm cạnh tranh vị trí thứ 3. 

Theo thông báo số 1 giải Futsal toàn quốc năm 2014, hai trận Bán kết giải Futsal toàn quốc sẽ diễn ra lúc 15h00 và 17h00 ngày 13/3. Trận Chung kết sẽ diễn ra lúc 17h00 ngày 15/3 tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng – số 183 đường Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, TP.HCM.

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA