Giải Futsal QG 2015, bảng A (ngày 4/4): Thái Sơn Nam và Sanna Khánh Hòa giành vé vào giai đoạn 2

Tại lượt trận thứ 4 của bảng A diễn ra chiều nay (4/4), Thái Sơn Nam đã giành thắng lợi với tỷ số 8-2 trước Casanco, qua đó chính thức giành vé vào thi đấu tại giai đoạn 2.

Thái Sơn Nam (trắng) kết thúc hành trình tại giai đoạn 1 bằng thắng lợi 8-2 trước Casanco (Ảnh: Quang Thắng)

Việc Thái Sơn Nam giành trọn 3 điểm trước Casanco, đồng thời HPN Phú Nhuận đánh bại Hoàng Thư Đà Nẵng với tỷ số 3-0 ở trận đấu diễn ra trước đó đã khiến cục diện của bảng đấu này trở nên rõ ràng hơn. Bởi với lợi thế hơn 3 điểm so với 3 đội phía dưới, Sanna Khánh Hòa cũng sớm tiếp bước Thái Sơn Nam tiến vào giai đoạn đấu League, dù phía trước vẫn còn 1 trận chưa đấu. Hai suất vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Hoàng Thư Đà Nẵng, HPN Phú Nhuận và Casanco.

Ở lượt đấu cuối, HPN Phú Nhuận và Casanco sẽ phải đối đầu trực tiếp với nhau, trong khi đó Hoàng Thư Đà Nẵng cũng không hề “dễ thở” khi phải vượt qua thử thách đến từ Sanna Khánh Hòa, vốn hoàn toàn thoải mái về tâm lý sau khi đã hoàn thành mục tiêu tại giai đoạn 1.

 

Kết quả chi tiết:

Bảng A – Lượt 4

Nhà thi đấu Phú Thọ

Hải Phương Nam Phú Nhuận – Hoàng Thư Đà Nẵng: 3-0

 HPN Phú Nhuận: Đoàn Văn Định (8) 11’, 18’; Phạm Duy Nhật (6) 27’

 Hoàng Thư  Đà Nẵng: Nguyễn Anh Duy  (8) 27’

 HPN Phú Nhuận:  Mai Thành Danh Toại (3) 2V 29’, 35’

 Hoàng Thư  Đà Nẵng: Nguyễn Anh Duy  (8)34’

Giám sát, trọng tài: Nguyễn Quốc Dũng, Phạm Chu Thiện, Hoàng Đức Hiếu, Đỗ Cao Trí, Trương Quốc Dũng, Lương Phan Nhật

Khán giả: 300 người

Thái Sơn Nam – Casanco: 8-2

 Thái Sơn Nam: Vũ Xuân Du (2) 5’; Phan Đ Ngọc Tùng (15) 10’ Og; Lê Khánh Hưng (5) 18’, 40’; Trần Văn Vũ (11) 22’; Trần Long Vũ 924) 26’; Phạm Thành Đạt (8) 34’

Giám sát, trọng tài: Nguyễn Quốc Dũng, Lương Thế Tài, Lê Hùng Cường, Trần Mạnh Sơn, Ngô Hữu Phúc, Lê Sơn Trà

Khán giả: 500 người


Tổng số bàn thắng: 13 bàn thắng, Trung bình: 7.5 bàn / trận                         

Tổng số thẻ vàng: 1 thẻ vàng, Trung bình:0, 5 thẻ/trận                                                    

Tổng số thẻ đỏ: 2 thẻ đỏ, Trung bình 1 thẻ/trận

Tổng số khán giả: 800  người, Trung bình: 400 người/trận

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA