Giải bóng đá nữ vô địch U16 QG 2023 (23/2): Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng

Chiều nay (23/2), các trận đấu lượt 3 giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia 2023 tiếp tục diễn ra sôi nổi tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

PP. Hà Nam (trắng) nhập cuộc đầy quyết tâm và có bàn thắng sớm. Ảnh: Minh Hoàng

Phong Phú Hà Nam đặt quyết tâm đánh bại Thái Nguyên T&T và tham vọng của họ sớm được cụ thể hoá ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, Lê Thị Thanh Hiếu đi bóng tốc độ và sút xa hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam.

Trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1, Phong Phú Hà Nam tiếp tục dồn ép đối thủ nhưng các tiền đạo của họ không tận dụng được cơ hội để gia tăng cách biệt. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội bóng này đã phải trả giá ngay đầu hiệp 2.

Phút 37, hậu vệ Hồng Yêu xử lý bóng bất cẩn trong vòng cấm, Thuý Nga nhanh chấn cướp bóng và dứt điểm rất mạnh san bằng tỉ số 1-1 cho Thái Nguyên T&T. Bất ngờ để thua vì sai lầm cá nhân, HLV Trần Lệ Thuỷ yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình nhằm có được bàn thắng.

Sức mạnh vượt trội hơn giúp Phong Phú Hà Nam nhanh chóng có được điều mình cần. Phút 54, Thảo Nguyên chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác cho Y Za Lương. Cầu thủ này loại bỏ hậu vệ Thái Nguyên T&T trước khi sút bóng kĩ thuật ấn định tỉ số lên 2-1 cho Phong Phú Hà Nam.

Hà Nội (trắng) giữ vững ngôi đầu bảng. Ảnh: Minh Hoàng

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội thi đấu ấn tượng và không mấy khó khăn để vượt qua TP.HCM. Ngay ở phút thứ 5, Hoài Trinh duy trì phong độ ấn tượng khi cô nhanh chóng có được bàn thắng mở tỉ số với tình huống dứt điểm chuẩn xác. Cuối hiệp 1, Huyền Mai nhân đôi cách biệt cho đội bóng Thủ đô và khép lại 35 phút đầu tiên với lợi thế dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi đội bóng này chưa thể tạo ra khác biệt thì hàng thủ của họ tiếp tục mắc sai lầm. Phút 42, Lương Thị Chương nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn cho Hà Nội. Hoài Trinh khép lại ngày thi đấu thành công của bản thân khi cô ghi bàn ấn định tỉ số 4-0 cho Hà Nội.

Chiến thắng này giúp Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch bóng đá Nữ U16 Quốc gia 2022 sau 3 lượt trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 23/2

(14h30) Thái Nguyên T&T vs PP. Hà Nam: 1-2
Thái Nguyên T&T: Đỗ Thị Thúy Nga (7) 37′;
PP. Hà Nam: Ngân Thị Thanh Hiếu (42) 6′; Y Za Lương (57) 54′;

(16h15) TP. Hồ Chí Minh vs Hà Nội: 0-4
 Hà Nội: Trương Thị Hoài Trinh (41) 5’, 57’; Hà Huyền Mai (10) 30’; Lương Thị Chương (36) 42’;

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA