Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016 dưới góc nhìn các nhà báo

Chiều 9/5, giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016 đã chính thức khởi tranh. Khá đông khán giả và các nhà báo, phóng viên đã đến sân vận động Hà Nam để cổ vũ cho các cô gái. Sân chơi cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam đang đón nhận những tín hiệu tích cực, thông qua một số bài viết.

Một tình huống trong trận đấu giữa Tp Hồ Chí Minh II và Tp Hồ Chí Minh I ngày 10/5

Dưới đây là một số bình luận, đánh giá của báo chí về lượt đấu đầu tiên:

 

Nhiều nét mới tại Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016

Đầu tiên là có sự xuất hiện của đội nữ Sơn La để nâng số đội tham dự lên thành con số 8, điều đó làm cho việc xếp lịch thi đấu thuận lợi hơn khi không có đội phải nghỉ 1 vòng đấu.

Đáng chú ý là điều lệ giải cũng có điều chỉnh nhằm làm tăng tính hấp dẫn. 8 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt, lượt đi tại Hà Nam từ ngày 9 đến 30-5 và lượt về tại TPHCM từ ngày 22-8 đến 12-9. Sau khi kết thúc vòng loại, 4 đội có thứ hạng cao nhất sẽ tranh bán kết theo mã số đội xếp thứ nhất gặp đội xếp thứ tư, đội xếp thứ nhì gặp đội xếp thứ ba vào ngày 15-9. Hai đội thắng sẽ tranh chung kết vào ngày 17-9.

Thể thức này sẽ làm cho giải đấu hấp dẫn hơn cũng như các đội càng vào sâu càng có nhiều trận đấu để kiểm định thực lực của mình. Hai đội gặp nhau ở trận chung kết coi như là gặp gỡ đến 3 lần trong một mùa bóng. 

Báo Thể thao SGGP

 

Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016: Hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Nét mới của giải năm nay là thể thức thi đấu đã thay đổi. Lần đầu tiên VFF sử dụng phương thức thi đấu 8 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm, chọn 4 đội đứng đầu vào đấu bán kết theo mã số ấn định sẵn. Thể thức này sẽ khiến giải hấp dẫn thêm ở những đấu cuối quyết định, nhưng sẽ giảm đi một chút sôi động ở các trận đá vòng tròn 2 lượt. Nó đòi hỏi các HLV phải tính toán hợp lý cho cuộc chiến đường dài, phân phối sức cho các học trò làm sao vào được tốp 4 có cơ hội tranh ngôi vô địch.

Vẫn như mọi năm, đương kim vô địch TPHCM và Hà Nội vẫn được xem là 2 ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Nếu như lực lượng đội bóng thành phố mang tên Bác không có gì thay đổi thì Hà Nội lại có 3 cầu thủ chính bị chấn thương. Nhưng năm nay, TPHCM sẽ khó đá hơn vì các đội chú ý họ nhiều hơn. Ở mức độ thấp hơn 1 chút, TKS Việt Nam và Phong Phú Hà Nam được giới chuyên môn đánh giá có thể cạnh tranh chức vô địch với TPHCM và Hà Nội. Còn lại 4 đội Hà Nội 2, TPHCM 2, Thái Nguyên, Sơn La có trình độ thấp hơn 4 đội trên rất nhiều nên chỉ là đội lót đường, cơ hội tranh ngôi vô địch rất mong manh.

Báo SGGP thể thao

 

Đội bóng của Tuyết Dung thắng trận mở màn giải bóng đá nữ VĐQG 2016

Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Tuyết Dung cũng đóng góp công sức không nhỏ trong chiến thắng 2-0 của Phong Phú Hà Nam trước Than KS Việt Nam. Đây là trận đấu mở màn của giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016. “Chưa bao giờ đội Hà Nam có thể giành chức vô địch quốc gia”, Tuyết Dung chia sẻ. “Nhưng với thể thức thi đấu mới của mùa này, tôi hy vọng đội bóng sẽ có cơ hội để góp mặt ở bán kết, chung kết rồi tranh HCV”. 

Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: “Từ giải đấu này, các cầu thủ nữ xuất sắc nhất của Việt Nam sẽ được tuyển chọn cho vòng loại châu Á và giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. BTC tin tưởng rằng các đội bóng, trọng tài giám sát sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016” 

Bongdaplus

 

 

GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VĐQG – THÁI SƠN BẮC 2016: PP Hà Nam – Than KSVN 2-0: Dễ hơn tưởng tượng

Than KSVN là đối thủ cạnh tranh vị trí trong Top 3 chung cuộc cùng PP Hà Nam với TP.HCM 1 và Hà Nội 1. Thế nhưng, thực tế trận đấu chiều qua lại cho thấy sự chênh lệch thấy rõ.

Chiến thắng 2-0 trước Than KSVN là một sự khởi đầu thuận lợi của PP Hà Nam tại giải vô địch quốc gia năm nay. Nhưng để tạo nên sự khác biệt, đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh cần phải có được kết quả tốt ở những trận đấu tiếp theo, nhất là khi gặp Hà Nội 1 hay TP.HCM 1. Trong khi đó, Than KSVN được dự báo là có một mùa giải không dễ dàng dù đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên. Mục tiêu lọt vào Top 3 của Than KSVN không dễ hoàn thành..

Thể thao & văn hóa

 

ĐKVĐ TP.HCM 1 đại thắng ‘đàn em’

Đương kim vô địch TP.HCM I đã có thắng lợi đậm đà 5-0 tại lượt trận thứ nhất giải bóng đá nữ quốc gia 2016 diễn ra chiều 10/5 trên sân Hà Nam.

Với rất nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Kiều Trinh, tiền đạo Huỳnh Như, Lê Hoài Lương, Trần Thị Thùy Trang hay Chương Thị Kiều, TP.HCM 1 đã dễ dàng áp đảo đàn em chỉ gồm những cầu thủ trẻ. 

Với kết quả này, TP.HCM I dẫn đầu, Hà Nội I, TNG Thái Nguyên và Phong Phú Hà Nam chia nhau 3 vị trí kế tiếp với cùng 3 điểm. 

Thể thao & văn hóa

 

Sơn La, tân binh dân tộc thiểu số ở giải nữ Quốc gia

CLB Sơn La là tân binh của giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016. Điều đặc biệt là trong 19 gương mặt trong đội hình thi đấu của họ thì có tới 14 cầu thủ là con em dân tộc thiểu số.

Sự xuất hiện của Sơn La, một đội bóng thuộc khu vực Tây Bắc ở mùa bóng năm nay thật sự là một điều quý giá. Bởi sự xuất hiện của họ đã giúp giải VĐQG nữ được nâng lên thành 8 đội, qua đó quy mô giải đấu cũng như thể thức thi đấu của giải cũng có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Bongdaplus

 

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA