Giải bóng đá nữ VĐQG Austdoor Cup 2009: Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch

Mặc dù bị dẫn bàn trước, nhưng Hà Nội vẫn thể hiện bản lĩnh của ĐKVĐ khi buộc Than KSVN phải chia điểm để qua đó lần thứ 2 liên tiếp bước lên bục vinh quang.

Không nằm ngoài dự đoán, cuộc thư hùng quyết định ngôi vô địch của mùa giải giữa Hà Nội và Than KSVN đã diễn ra rất hấp dẫn và tràn đầy hứng khởi. Mặc dù bị dẫn bàn trước, nhưng Hà Nội vẫn thể hiện bản lĩnh của ĐKVĐ khi buộc Than KSVN phải chia điểm để qua đó lần thứ 2 liên tiếp bước lên bục vinh quang.

 

Kết quả hoà 1-1 trước Than KSVN giúp Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải VĐQG nữ Austdoor Cup 2009. Ảnh: Phan Tùng

Áp lực buộc phải giành chiến thắng để soán ngôi của Hà Nội, Than KSVN chủ động đẩy cao đội hình, tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép của đội bóng đất Mỏ đã sớm mang lại cho họ lợi thế dẫn bàn ở phút 6 nhờ pha dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm của Hoài Thu.

 

Sau bàn thua, từ thế chủ động chuyển thành bị động, đến lượt Hà Nội buộc phải lựa chọn lối chơi mạo hiểm hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, thay vì tiếp tục duy trì sức ép, Than KSVN lại lui về chơi phòng ngự phản công để bảo toàn thành quả. Đấu pháp đó đã tỏ ra khá hiệu quả trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu khi họ hóa giải thành công các mũi tấn công của Hà Nội. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm của “nhạc trưởng “ Mai Lan ở tuyến giữa, Than KSVN cũng tỏ ra khá sắc sảo trong các miếng phản công. Tiếc rằng, họ đã không thể ghi thêm được bàn thẳng để thoát khỏi sự mong manh của tỷ số 1-0.

 

Và một điều mà Than KSVN đã không lường hết, đó là với sự hiện diện của 3 tuyển thủ quốc gia trong đội hình xuất phát, trong đó đáng chú ý là Quả bóng Vàng 2008 Đỗ Thị Ngọc Châm trên hàng công, Hà Nội hoàn toàn có thể bùng nổ và đảo ngược thế cờ ở bất cứ thời điểm nào. Phút 76, nhận đường chuyền rất thông minh của Nguyễn Thị Xuyến, Ngọc Châm thoát xuống loại hậu vệ đội bạn trước khi tung cú sút căng chuẩn xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

 

Quả bóng Vàng 2008 Đỗ Thị Ngọc Châm ghi bàn thắng quyết định đưa Hà Nội lên ngôi vô địch. Ảnh Quang Thắng.

Tình huống này đã khiến những phút còn lại của trận đấu trở nên rất căng thẳng đối với cả hai đội, đồng thời cũng tạo ra bầu không khí hứng khởi hơn trên sân Hà Đông bởi nỗ lực tấn công dồn dập của Than KSVN trong thế còn nước còn tát và bởi nỗ lực quyết không để thủng lưới của Hà Nội.

 

1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu và điều này đồng nghĩa với việc Hà Nội đã bảo vệ thành công vương miện của mình.

 

Xin chúc mừng thầy trò HLV Vũ Bá Đông. Họ đã đăng quang rất xứng đáng.

 

Kết quả vòng 10, ngày 5/5:

15h00

Sân Hà Đông, Than KSVN – Hà Nội: 1-1

Than KSVN: Lê Thị Hoài Thu (11) 6’

Hà Nội: Đỗ Thị Ngọc Châm (8) 76’

Hà Nội: Nguyễn Thị Ngọc Anh (15) 51’; Vũ Thị Huyền Linh (7) 90’+2

Giám sát trận đấu: Đỗ Huy Thịnh

Giám sát trọng tài: Lương Thế Tài

Trọng tài chính: Ngô Mạnh Cường

Các trợ lý: Trần Mạnh Lân, Trương Thị Lệ Trinh, Mai Hoàng Trang

Khán giả: 1000 người.

Bảng xếp hạng giải bóng đá nữ VĐQG Austdoor Cup 2009

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BB

HS

TV

1

Hà Nội

10

7

2

1

23

14

6

8

15

0

2

Than KSVN

10

6

4

0

22

16

1

15

6

0

3

Hoà Hợp Hà Nội

10

4

2

4

14

13

8

5

6

0

4

TP Hồ Chí Minh

10

2

4

4

10

7

11

-4

11

0

5

Phong Phú Hà Nam

10

2

3

5

9

6

13

-7

7

0

6

Gang Thép Thái Nguyên

10

1

1

8

4

4

21

-17

9

1

Kết quả chung cuộc giải bóng đá nữ VĐQG Austdoor Cup 2009

Đội Vô địch: Hà Nội

Đội xếp thứ Nhì: Than Khoáng Sản Việt Nam

Đội xếp thứ Ba: Hòa Hợp Hà Nội

Giải phong cách: Phong Phú Hà Nam

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Đào Thị Miện (8- Hòa Hợp Hà Nội)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Nguyễn Thanh Hảo (30-Than KSVN)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Đỗ Thị Ngọc Châm (8-Hà Nội) 7 bàn

Cầu thủ Đào Thị Miện nhận giải “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Ảnh: Phan Tùng

Thủ môn Nguyễn Thanh Hảo nhận giải “Thủ môn xuất sắc nhất giải”. Ảnh: Phan Tùng

 Tiền đạo Đỗ Thị Ngọc Châm nhận giải “Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất”. Ảnh: Phan Tùng

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA