Giải bóng đá nữ U14 châu Á – khu vực Đông Nam Á 2014: Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng bán kết

Chiều nay (12/6), trên sân vận động Thống Nhất -TP.HCM, giải bóng đá nữ U14 Châu Á – khu vực ĐNÁ 2014 diễn ra lượt trận cuối cùng tại vòng bảng. Chủ nhà U14 Việt Nam xuất sắc vượt qua U14 Singapore với tỷ số 3-0 để giành tấm vé thứ hai của bảng A lọt vào vòng bán kết của giải. Đối thủ của U14 Việt Nam ở lượt trận bán kết là đội đứng đầu bảng A, U14 Thái Lan.

Chiến thắng trước các cầu thủ U14 Singapore là điều được giới chuyên môn dự đoán trước bởi đây là lần đầu tiên đội bóng trẻ quốc đảo Sư tử tham dự giải bóng đá nữ Châu Á – khu vực ĐNÁ 2014. 

Vượt qua U14 Singapore với tỷ số 3-0, U14 Việt Nam lọt vào vòng bán kết

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Myanmar Zin Mar Oo, đội tuyển U14 Việt Nam chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu buộc đối thủ phải co cụm chống đỡ các đường lên bóng của nhà ĐKVĐ khu vực. 

Không phải chờ quá lâu ngay phút 23, đội trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền (10) mang đến niềm vui cho nhà ĐKVĐ khi dứt điểm chính xác hạ gục thủ môn Nur Rynna (1- Singapore) mở tỷ số trận đấu. U14 Việt Nam dẫn trước U14 Singapore 1-0

Với lực lượng vượt trội, U14 Việt Nam dễ dàng chiếm lĩnh thế trận đồng thời áp đặt lối chơi trước đối thủ yếu nhất bảng đấu. Tuy nhiên, tỷ số vẫn được giữ nguyên trong hiệp đấu đầu tiên. 

Bước sang hiệp 2, Phạm Diệu Linh (5) được vào sân thay cho Dương Thị Linh (16). Chỉ ít phút sau khi được tung vào từ băng ghế dự bị, hậu vệ mang áo số 5 dứt điểm thành bàn nới rộng cách biệt 2-0 cho đội chủ nhà. 

Bàn thắng khiến các cầu thủ U14 Singapore suy sụp hoàn toàn, tận dụng lợi thế đó, U14 Việt Nam tiếp tục áp đảo đội bạn. Phút thứ 57, đội trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền (10) một lần nữa tỏa sáng lập cú đúp khép lại chiến thắng 3-0 cho nhà đương kim vô địch.Chiến thắng xứng đáng trước đội bóng trẻ đến từ quốc đảo Sư tử đã đưa đội tuyển U14 Việt Nam lọt vào vòng bán kết. 

Trước đó, trận đấu giữa U14 Philippines gặp U14 Campuchia kết thúc với tỷ số 5-0 nghiêng về Philippines. Cầu thủ mang áo số 8, Oyce  mở tỷ số 1-0 cho Philippines ở phút 27 trận đấu. Sang hiệp 2, It Suko (10), Lind Say (17), Chloe Hails (16) lần lượt nâng tỷ số lên 4-0 ở các phút 44, 56 và 67. Bàn thắng cuối cùng khép lại chiến thắng 5-0 cho đoàn quân HLV Marnelli Salvardor nhờ pha đá phản lưới nhà của của tiền vệ Meth Mariyan (7- Camphuchia).

Trận đấu cuối cùng vòng bảng giữa U14 Thái Lan và U14 Myanmar là cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng A. U14 Thái Lan vẫn chứng tỏ được thực lực và trở thành ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch khi có chiến thắng 5-0 trước U14 Myanmar.

Kết thúc vòng loại tại bảng A, U14 Philippines với 9 điểm tuyệt đối dẫn đầu bảng A, U14 Việt Nam cán đích ở vị trí Nhì bảng đồng thời giành tấm vé còn lại lọt vào vòng bán kết. Ở bảng B. Thái Lan (6 điểm) đứng đầu bảng, Myanmar (3 điểm) xếp vị trí Nhì bảng, phía cuối bảng là U14 Malaysia.

Như vậy, đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Tiến Minh là đội đứng đầu bảng A, U14 Thái Lan.

Ngày 14/6, lượt trận bán kết được xác định như sau: U14 Philippines (Nhất bảng A) gặp  U14 Myanmar (Nhì bảng B). U14 Thái Lan (Nhất bảng B) gặp U14 Việt Nam (Nhì bảng A)

 

Nguồn: vff.org.vn