Giải bóng đá nữ U14 Châu Á – khu vực ĐNÁ 2014: Philippines gặp Thái Lan ở trận chung kết

Chiều nay (14/6), ở lượt trận bán kết giải bóng đá nữ U14 Châu Á – khu vực ĐNÁ 2014 đã xác định được hai đội vào chơi trận chung kết, đó là cuối đối đầu giữa U14 Philippines gặp U14 Thái Lan. Trong khi đó, để thua U14 Thái Lan với tỷ số 2-0 ở trận bán kết 2, đội chủ nhà U14 Việt Nam sẽ gặp U14 Myanmar trong trận tranh 3/4

 

Ở trận bán kết thứ nhất, đội tuyển U14 Philipines đã vượt qua U14 Myanmar với tỷ số sít sao 2-1 để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Trận đấu diễn ra rất kịch tính, quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Với tư cách đội dẫn đầu bảng A, U14 Philippines được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Tuy nhiên, ngay phút thứ 9, đội bóng của HLV Marnelli Salvador Dimzon đã sớm bị dẫn trước 1-0 bằng bàn thắng của hậu vệ Hnin Mya Thazin (6- Myanmar). 

Dù bị dẫn trước U14 Philippines vẫn không nao núng, chỉ mất có 5 phút tiền đạo Itsuko (10) tung cú sút hiểm hóc hạ hục thủ môn Soe Sanda (18) đưa trận đấu về vạch xuất phát. Những phút còn lại của hiệp 1, cả hai đội đều có cơ hội dứt điểm nhưng đều chưa thể thành bàn thắng.

Sang hiệp 2, với nền tảng thể lực sung mãn, U14 Philippines dễ dàng kiểm soát thế trận. Phút thứ 66, Oyce Omboy (8) xuất sắc ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 giúp U14 Philippies lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ U14 Myanmar.

Về cuối trận U14 Myanmar nỗ lực gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ nhưng các hàng thủ Philippines đã chơi kiên cường để bảo vệ thành quả của mình. Thắng lợi với tỷ số 2-1, U14 Philippines ghi tên mình vào chơi trận chung kết.

Trận bán kết còn lại giữa U14 Thái Lan gặp U14 Việt Nam diễn ra vào lúc 18h30. U14 Thái Lan là đội bóng chơi sắc nét hơn nhà ĐKVĐ U14 Việt Nam. Hơn nữa, với lực lượng đồng đều, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng chủ động chơi sơ đồ tấn công 4-3-3 ngay từ đầu.

Ngay phút 15, tiền đạo mang áo số 12 Dassama có cơ hội hạ gục thủ môn Thanh Thùy (1) đưa Thái Lan vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua sớm, các cầu thủ U14 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, trước lối chơi áp sát và không ngại va chạm, U14 Việt Nam tỏ ra non nớt trước U14 Thái Lan tinh quái và giàu kinh nghiệm  Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về U14 Thái Lan

Thua U14 Thái Lan 2-0 trong trận bán kết, U14 Việt Nam gặp U14 Myanmar tranh vị trí thứ 3 tại giải bóng đá nữ U14 Châu Á – khu vực ĐNÁ 2014

Sang hiệp 2, U14 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, mặt khác các học trò HLV Nguyễn Tiến Minh vẫn chủ động phòng ngự từ xa. Tuy nhiên, chúng ta không gặp may trong những tình huống cụ thể. Từ pha lên tham gia tấn công, hậu vệ Tikritta (5) dứt điểm hạ gục thủ môn Thanh Thùy nâng tỷ số lên 2-0 cho U14 Thái Lan. 

Dù nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng lực lượng mỏng khiến U14 Việt Nam không thể vượt qua U14 Thái Lan để rồi nhìn đối thủ giành vé vào chơi trận chung kết của giải.

Ngày mai (15/6), đội tuyển U14 Việt Nam sẽ gặp U14 Myanmar để tranh vị trí 3/4. Trong khi đó U14 Philippines sẽ gặp U14 Thái Lan trong trận chung kết diễn ra lúc 18h30.

 

Nguồn: vff.org.vn