Giải bóng đá nữ U14 châu Á 2015- khu vực ĐNÁ (bảng A, ngày 24/6): Thái Lan vs Campuchia: 1-0

Tại trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của bảng A diễn ra chiều nay (24/6), ứng cử viên vô địch U14 Thái Lan đã phải rất vất vả mới có thể giành được 3 điểm trước U14 Campuchia.

U14 Thái Lan (xanh) nhọc nhằn giành 3 điểm trước U14 Campuchia- Ảnh: Tuấn Tú

Được đánh giá vượt trội về mọi mặt, những tưởng U14 Thái Lan sẽ tiếp tục có một chiến thắng với tỷ số đậm trước U14 Campuchia. Thế nhưng, trước lối chơi phòng ngự tập trung và rất chặt chẽ của đội bạn, các chân sút U14 Thái Lan đã không có nhiều cơ hội để dứt điểm về phía khung thành thủ môn Phoeur Thou.

Ngay cả khi U14 Campuchia tỏ ra xuống sức ở hiệp đấu thứ hai, U14 Thái Lan cũng không cải thiện được tình hình bởi vấp phải một khó khăn khác, đó là cơn mưa khá nặng hạt do ảnh hưởng của cơn bão số 1. Sân trơn, bóng ướt, đội bóng xứ chùa Vàng buộc phải tìm kiếm vận may ở các pha bóng bổng câu vào trung lộ U14 Campuchia. Một trong những pha bóng đó đã giúp họ có bàn thắng giải toả bế tắc ở phút 59, khi đường tạt từ biên phải của Anupha Noinueai đã đi thẳng về góc xa khung thành, khiến thủ môn Phoeur Thou hoàn toàn bất lực.

Ở những phút còn lại, U14 Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân U14 Campuchia. Họ tạo được thêm một số cơ hội nữa nhưng lại không tận dụng thành công. 1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, U14 Thái Lan tạm thời vẫn dẫn đầu bảng A. Vị trí của họ chỉ bị đe doạ nếu như U14 Myanmar đánh bại U14 Lào với tỷ số cách biệt ít nhất 8 bàn trong trận đấu diễn ra vào lúc 16h00 cùng ngày.

* Tại bảng B, mặc dù có bàn thắng dẫn trước 1-0, nhưng U14 Singapore đã bị U14 Philippines lội ngược dòng đánh bại với tỷ số 1-3.

Xếp hạng tạm thời bảng A

XH

Đội

ST

Thắng

Hoà

Thua

B.Thắng

B.Thua

H/s

Điểm

1

Thái Lan

2

2

0

0

10

0

10

6

2

Myanmar

1

1

0

0

3

0

3

3

3

Campuchia

2

0

0

2

0

4

-4

0

4

Lào

1

0

0

1

0

9

-9

0