Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2023 (23/2): TP.HCM đánh bại Sơn La

Chiều nay (23/2), CLB TP.HCM giành được chiến thắng ấn tượng trước CLB Sơn La ở loạt trận phân hạng Giải vô địch bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2023.

Trở thành cựu vương của Giải vô địch bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2023, CLB TP.HCM thay đổi mục tiêu của mình ở loạt trận phân hạng. HLV Đoàn Thị Kim Chi tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ ra sân khi họ chỉ phải đối đầu với Sơn La. Những cái tên nổi bật như Thuỳ Trang, Phan Thị Trang, Kim Thanh,…đều không ra sân.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn cho thấy sự vượt trội trên sân. Họ hoàn toàn kiểm soát thế trận và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỉ số. Phút 13, từ quả tạt khó chịu của Mỹ Thương, hậu vệ Sơn La phá bóng không tốt để Tuyết Ngân tận dụng cơ hội dứt điểm chuẩn xác khai thông thế bế tắc cho TP.HCM.

Ngô Thị Hồng Nhung (11) ấn định chiến thắng cho TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Tùng

Dù vậy, TP.HCM vẫn phải trải qua một hiệp đấu với nhiều thử thách khi Sơn La thi đấu nỗ lực và kiên trì trong khâu phòng ngự. Đội bóng miền sơn cước cố gắng đeo bám đối thủ và ngăn chặn các đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Cà Thị Mến. Cuối hiệp 1, Thanh Tâm bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho TP.HCM sau tình huống tổ chức đá phạt góc chuẩn xác.

Phút 80, Tuyết Ngân lần thứ 2 lập công với cú sút quyết đoán trong vòng cấm. Cô đang dần lấy lại phong độ của mình trước thời điểm gặp chấn thương nặng. Trận đấu khép lại khi Hồng Nhung ấn định chiến thắng 4-0 cho TP.HCM.

Trận đấu tiếp theo của lượt trận phân hạng là cuộc đấu giữa Hà Nội II và Sơn La sẽ diễn ra vào ngày 26/2. Ở lượt trận này, 3 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt xếp hạng 5, 6, 7

>>>LỊCH THI ĐẤU<<<

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 23/2

Địa điểm: Sân Tự nhiên 3 – PVF

TP. Hồ Chí Minh vs Sơn La: 4-0
TP. Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (18) 13′, 80′; Nguyễn Thị Thanh Tâm (9) 41′; Ngô Thị Hồng Nhung (11) 82′

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA