Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2023 (20/2): Thái Nguyên T&T, Hà Nội I trọn niềm vui

Thái Nguyên T&T và Hà Nội I là những đội bóng có được niềm vui chiến thắng trong lượt đấu thứ 2 của giải bóng đá Nữ Cúp quốc gia 2023.

Hà Nội I (trắng) nhanh chóng làm chủ thế trận. Ảnh: Minh Hoàng

Trận đấu cuối cùng của bảng B là cuộc đọ sức giữa Sơn La và Hà Nội I. Sự chênh lệch về mặt lực lượng khiến Sơn La không có nhiều hy vọng lật ngược thế cờ để giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Hà Nội I cũng nhanh chóng thể hiện sức mạnh của mình khi bóng mới chỉ lăn được ít phút.

Ngay ở phút thứ 3, Thanh Nhã tăng tốc rất nhanh và vượt qua hậu vệ của Sơn La trước khi dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu. 5 phút sau, vẫn là tiền đạo này tranh chấp thành công và đi bóng vượt qua 2 cầu thủ đối phương trước khi nhân đôi cách biệt cho đội bóng Thủ đô.

Phút 30, Lan Hương tạt bóng chuẩn xác để Nguyễn Thị Hằng đánh đầu dễ dàng nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn cho Hà Nội I. Trong hiệp 2, tốc độ trận đấu giảm đi khá nhiều khi đội bóng áo trắng không còn khát khao ghi bàn còn Sơn La cũng thi đấu đầy nỗ lực. Hà Nội I có thêm 1 bàn nữa do công của Tú Anh để ấn định chiến thắng 4-0.

3 điểm có được giúp thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn đứng đầu bảng B với 2 chiến thắng tuyệt đối. Hà Nội I sẽ cùng Phong Phú Hà Nam giành quyền vào bán kết.

Ở trận đấu tại bảng A, Thái Nguyên T&T được đánh giá cao hơn nhưng họ cũng gặp không ít khó khăn khi đối mặt với Hà Nội II chơi đầy tiến bộ. Nhưng bàn thắng đến với thầy trò HLV Đoàn Việt Triều nhờ kinh nghiệm của những cầu thủ từng nhiều năm chinh chiến ở giải vô địch quốc gia.

Đội hình giàu kinh nghiệm giúp Thái Nguyên T&T có nhiều lợi thế

Phút thứ 9, Lò Thị Hoài đi bóng nỗ lực và tạo ra tình huống lộn xộn để Nguyễn Thị Chuyền băng vào dứt điểm cận thành mở tỉ số cho đội bóng xứ chè. Dù vậy, lợi thế về mặt tỉ số không giúp Thái Nguyên T&T thi đấu thoải mái hơn. Họ vấn phải sự kháng cứ mạnh mẽ từ các cầu thủ trẻ Thủ đô.

Nửa cuối hiệp 2, Thuỳ Trang mới có thể ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Nguyên T&T bằng pha xử lý và sút bóng quyết đoán trong vòng cấm địa. Như vậy, Thái Nguyên T&T cũng có được 6 điểm và họ sẽ phải chờ đợi trận đấu cuối cùng tại bảng A giữa TP.HCM và Than KSVN để biết mình có thể đi tiếp hay không.

>>>LỊCH THI ĐẤU<<<

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 20/2

Bảng A

Địa điểm: Tự nhiên 3 – PVF

(15h00) Hà Nội II vs Thái Nguyên T&T: 0-2
Thái Nguyên T&T: Nguyễn Thị Chuyền (15) 9′; Lê Thị Thùy Trang (9) 74′
 Thái Nguyên T&T: Trần Thị Kim Anh (2) 78′

Bảng B

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

(15h00) Sơn La vs Hà Nội I: 0-4
Hà Nội: Nguyễn Thị Thanh Nhã (19) 3′, 8′; Nguyễn Thị Hằng (39) 30′; Nguyễn Thị Tú Anh (14) 50′;

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA