Giải bóng đá Nữ Cúp quốc gia 2023 (17/2): Phong Phú Hà Nam và TP.HCM giành 3 điểm

Phong Phú Hà Nam và TP.HCM là các đội bóng có được niềm vui chiến thắng ở lượt trận thứ 2 vòng bảng giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2023.

TP. Hồ Chí Minh có chiến thắng thứ 2 tại giải đấu

Ở lượt đấu ngày 17/2, bảng A chứng kiến trận đấu đáng chú ý giữa TP Hồ Chí Minh và Thái Nguyên T&T. Đây là 2 đội bóng có nhiều cơ hội giành ngôi nhất bảng và hứa hẹn là cuộc đọ sức vô cùng hấp dẫn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, TP Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình và chứng minh sức mạnh của mình.

Cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi kiểm soát trận đấu nhưng lại không tạo ra những cơ hội đủ tốt để có thể ghi bàn thắng sớm. Bên kia chiến tuyến, Thái Nguyên T&T chỉ có thể nỗ lực để phòng ngự và hiếm khi tung ra được những pha phản công đáng chú ý. Hàng công của họ gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá bức tường phòng ngự mang tên TP Hồ Chí Minh.

Khi nhiều người đang nghĩ về một kết quả hoà sau 45 phút đầu tiên thì nhà đương kim vô địch TP Hồ Chí Minh đã lên tiếng. Phút 45+1, pha chạm đầu vừa đủ của Phan Thị Trang tạo điều kiện để Thu Thảo dứt điểm cận thành chuẩn xác mở tỉ số cho đội bóng thành phố mang tên Bác.

Bước sang hiệp 2, HLV Đoàn Việt Triều tiến hành một vài điều chỉnh với mong muốn cải thiện sức tấn công của Thái Nguyên T&T. Đội bóng xứ chè chơi đầy cố gắng nhưng họ chỉ có thể kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra một thế trận hấp dẫn hơn. Dù vậy, nếu Mỹ Anh tận dụng tốt cơ hội ở thời gian bù giờ, Thái Nguyên T&T vẫn có thể giành được 1 điểm trước TP Hồ Chí Minh.

Chiến thắng quý giá trước Thái Nguyên T&T giúp TP Hồ Chí Minh có được 6 điểm cùng vị trí đầu bảng A và nhiều khả năng sẽ là đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết.

PP. Hà Nam (đỏ) quyết tâm giành chiến thắng để đi tiếp. Ảnh: Minh Hoàng

Ở bảng B, sau trận thua trước Hà Nội, Phong Phú Hà Nam hiểu rằng họ không còn cách nào khác ngoài việc giành chiến thắng trước Sơn La để nuôi hy vọng đi tiếp. Tham vọng của đội bóng này sớm được cụ thể hoá bằng bàn thắng mở tỉ số của Nguyễn Thị Quỳnh ở phút thứ 10.

Sơn La (vàng) bất ngờ có bàn gỡ hòa. Ảnh: Minh Hoàng

Nhưng chỉ sau đó 9 phút, Hoài Vy bất ngờ có bàn gỡ cho Sơn La với pha dứt điểm chuẩn xác. Trong thế buộc phải tràn lên tấn công, Phong Phú Hà Nam đã thể hiện được bản lĩnh. Ngay đầu hiệp 2, Hồng Cúc và Đinh Thị Duyên ghi liên tiếp 2 bàn ở các phút 47 và 54 giúp Phong Phú Hà Nam vươn lên dẫn 3-1. Trận đấu khép lại khi Cà Thị Phượng đá phản lưới nhà ở phút 84 và giúp Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng với tỉ số 4-1.

>>>BẢNG XẾP HẠNG<<<

>>>LỊCH THI ĐẤU<<<

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 17/2

BẢNG A

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, Hưng Yên

(15h00) Thái Nguyên T&T vs TP.HCM: 0-1
TP.HCM: Trần Thị Thu Thảo (17) 45+1′
Thái Nguyên T&T: Trần Thị Kim Anh (2) 13′
TP.HCM: Nguyễn Thị Bích Thùy (7) 47′

BẢNG B

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội

(15h00) PP. Hà Nam vs Sơn La: 4-1
PP.Hà Nam: Nguyễn Thị Quỳnh (13) 10′; Nguyễn Thị Hồng Cúc (8) 48′; Đinh Thị Duyên (9) 34′; Cà Thị Phượng (4) (OG) 85′
Sơn La: Lò Thị Hoài Vy (10) 19′
Sơn La: Cà Thị Phượng (4) 29′

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA