Giải BĐ Nữ Vô địch U19 QG 2022 (22/3): Sơn La và Thái Nguyên T&T cùng tạo bất ngờ

Chiều 22/3, trên sân Nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục sôi động với các cặp đấu ở vòng 2 Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia 2022. Trong ngày thi đấu thứ hai, trong khi tân binh Sơn La cầm hòa TP Hồ Chí Minh 1-1 thì Thái Nguyên T&T cũng bất ngờ đánh bại Hà Nội với tỉ số sát nút 3-2.

Tân binh Sơn La (áo trắng) bất ngờ cầm hòa TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Dân

Chạm trán đối thủ khá mạnh là TP Hồ Chí Minh, Sơn La quyết định lựa chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cách tiếp cận trận đấu phù hợp giúp thầy trò HLV Lường Văn Chuyên tạo ra rất nhiều khó khăn cho đối phương. Trong suốt hiệp 1, đại diện miền Nam hầu như không thể tạo ra cơ hội nguy hiểm nào trước khung thành của Sơn La. Trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm và không có nhiều tình huống đáng chú ý. Sơn La cho thấy rằng những cầu thủ trẻ mình dày công đào tạo đang có bước phát triển tốt.

Bước sang hiệp 2, những Đặng Thị Mai hay Lò Thị Thu Phương tiếp tục cho thấy sự cố gắng của mình trên sân. Những nỗ lực ấy cuối cũng được đền đáp bằng một bàn thắng. Phút 62, tiền vệ Lò Thị Son thực hiện pha sút xa rất đẹp mắt, đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành của TP Hồ Chí Minh. Bất ngờ có được lợi thế giúp cho Sơn La thi đấu tốt hơn. Nhưng trong thế không còn gì để mất, TP Hồ Chí Minh bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 85, Nguyễn Thị Như Ý cũng kịp có bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 cho TP Hồ Chí Minh với pha đệm bóng cận thành. 1 điểm có được trước đối thủ mạnh như TP Hồ Chí Minh cũng đã là thành công với Sơn La. Thầy trò HLV Lường Văn Chuyên sẽ có thêm sự tự tin trong những lượt trận sắp tới ở giải BĐ nữ vô địch U19 Quốc gia 2022.

Ảnh: Minh Dân

Ở trận đấu thứ 2, Phong Phú Hà Nam cũng khiến cho nhà đương kim vô địch Than Khoáng Sản Việt Nam gặp vô vàn khó khăn. Phút 58, Đào Thị Ngân đưa Phong Phú Hà Nam vươn lên dẫn trước với pha dứt điểm chuẩn xác trên chấm đá phạt đền. Đây là trận đấu mà đội bóng áo vàng lựa chọn lối đá phòng ngự phản công rất hợp lý và hiệu quả. Chiến thắng với cách biệt tối thiểu là phần thưởng xứng đáng cho Phong Phú Hà Nam.

Trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội diễn ra lúc 18h cùng ngày. Ảnh: Minh Dân

Ở trận đấu lúc 18h cùng ngày, đội bóng xứ chè đang thể hiện phong độ ấn tượng khi bất ngờ giành chiến thắng trước đội Hà Nội với tỉ số sát nút 3-2, qua đó giành trọn 3 điểm. Với kết quả này, Thái Nguyên T&T cũng vươn lên tạm đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 6 điểm hiện có.

>>>LỊCH THI ĐẤU<<<

KẾT QUẢ CHI TIẾT CÁC TRẬN ĐẤU

Thời gian: 22/3/2022; Địa điểm: Sân Nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

(14h00) Sơn La v TP Hồ Chí Minh: 1-1

Sơn La: Lò Thị Son (7) 62′

TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Như Ý (36) 85′

Sơn La: Lò Thị Son (7) 63′

TP Hồ Chí Minh: K’Thủa (70) 65′

(16h00) Than KSVN v Phong Phú Hà Nam: 0-1

Phong Phú Hà Nam: Đào Thị Ngân (14-P) 58′

(18h00) Hà Nội v Thái Nguyên T&T: 2-3

Hà Nội: Đặng Thanh Thảo (9) 1’&28′

Thái Nguyên T&T: Mai Diệu Thương (11) 32’&84′, Ngọc Minh Chuyên (8) 58′

Hà Nội: Bùi Thị Thương (11) 52′

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA