ĐT Việt Nam thay đổi kế hoạch thi đấu giao hữu

Theo kế hoạch từ ngày 7 – 11/6/2008, ĐTQG Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu trên đất Mỹ (gặp ĐT Guetemala và một CLB của  Mexico). Tuy nhiên, kế hoạch kể trên đã bị thay đổi do BTC giải gặp khó khăn, không mời đủ đội tham dự. Vì vậy, BTC đã quyết định huỷ giải đấu nói trên và chính thức gửi lời xin lỗi tới LĐBĐ Việt Nam.


Hôm nay (6/5/2008), HLV H.Calisto và Ban các ĐTQG – LĐBĐ Việt Nam đã họp bàn và thông nhất vẫn giữ nguyên kế hoạch của ĐTQG. Theo đó, từ ngày 26/5 đến 14/6/2008, ĐT Việt Nam sẽ tập trung lần 1 năm 2008 tại Trung tâm huấn luyện TDTT QG 1 (Nhổn – Hà Nội). Hiện tại, LĐBĐ Việt Nam đã nhận được một số lời mời thi đấu giao hữu của các ĐTQG trong khu vực và châu lục. Tuy nhiên, LĐBĐ Việt Nam mới chỉ chính thức nhận lời mời từ LĐBĐ Indonesia. Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu một trận giao hữu với ĐTQG nước này tại Indonesia vào ngày 11/6/2008. 

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM