ĐT Việt Nam giữ nguyên vị trí trên BXH FIFA tháng 2/2017

Do chưa thi đấu trận nào từ đầu năm 2017 đến thời điểm này nên không bất ngờ khi thứ hạng của ĐT Việt Nam trên BXH tháng 2 của FIFA chưa có sự cải thiện. 

Cụ thể, ĐT Việt Nam tiếp tục xếp ở vị trí thứ 136 thế giới, thứ 22 châu Á và thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á.

Đứng đầu ở khu vực vẫn là ĐT Philippines (hạng 121 thế giới), trên đội tuyển xếp thứ hai là Thái Lan 2 bậc. Các vị trí tiếp theo sau ĐT Việt Nam lần lượt là Myanmar (thứ 150), Malaysia (thứ 162), Singapore (thứ 164), Lào (thứ 167), Indonesia (thứ 169), Campuchia (thứ 175), Brunei (thứ 184) và Timor-Leste (thứ 194).

Top 10 thế giới cũng không có nhiều biến động. Chỉ có một sự thay đổi duy nhất khi Pháp leo lên vị trí thứ 6 thế giới, còn Colombia tụt xuống thứ 7.

Tuy nhiên, tháng 2 chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ ở khu vực châu Phi do ảnh hưởng từ kết quả CAN 2017 vừa diễn ra. Trong đó, Cameroon là đội thăng tiến mạnh nhất. Chức vô địch châu Phi vừa giành được giúp Cameroon tăng 29 bậc, lên xếp thứ 33 thế giới, trên cả Áo. Ai Cập, nhà Á quân giải đấu này cũng tăng 12 bậc, lên xếp thứ 23. 

Đội tuyển tạo ra sự đột phá lớn nhất trên BXH FIFA tháng 2 là Ba Lan khi giữ hạng 14 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của Ba Lan trước tới nay.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM